Nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp là những nét đẹp học đường cần có của học sinh hiện nay?

  1. Văn hóa

Bạn có suy nghĩ gì về vấn đề trên?

Từ khóa: 

học sinh

,

nét đẹp học đường

,

văn hóa

Từ khi bước vào cấp 1, mình luôn được thấy dòng chữ "Tiên học lễ, hậu học văn" , dặn chúng ta muốn trở thành người có ích cho xã hội cần phải có cả đức và tài... muốn thế chúng ta cần phải phát huy, rèn luyện hằng ngày. Nét đẹp văn hóa nên trên chính là bàn đạp có vai trò đặc biệc quan trọng cho mỗi người trưởng thành sau này.
Trả lời
Từ khi bước vào cấp 1, mình luôn được thấy dòng chữ "Tiên học lễ, hậu học văn" , dặn chúng ta muốn trở thành người có ích cho xã hội cần phải có cả đức và tài... muốn thế chúng ta cần phải phát huy, rèn luyện hằng ngày. Nét đẹp văn hóa nên trên chính là bàn đạp có vai trò đặc biệc quan trọng cho mỗi người trưởng thành sau này.

Đây là thứ cần có ở học sinh bất cứ thời nào chứ ko phải chỉ hiện nay. Và cũng ko chỉ nội trong học sinh hay trên học đường đều cần ở mọi ngóc ngách của xã hội.

Mình nghĩ title này nên là lời khẳng định thay vì câu hỏi vì điều đó là điều đương nhiên, cần duy trì và động viên ở học sinh hiện nay. Không chỉ vậy mà đó là nét đẹp đạo đức, ứng xử cần có ở mỗi người.

Không chỉ là "hiện nay" mà là luôn luôn nha bạn. Dù giáo dục thay đổi thế nào thì điều tiên quyết để tạo nên một công dân có ích chọ đất nước, xã hội là nhân cách. Thế cho nên, giáo dục từ những ngày đầu tiên đã ưu tiên nhân phẩm, giá trị đạo đức.

Tất nhiên rồi và đâu chỉ thời nay học sinh mới cần phải đi theo cái khuôn mẫu ấy đâu. Đã từ lâu chúng ta đã phải học môn đạo đức, rồi lên cấp 2, 3 phải học môn giáo dục công dân, chẳng phải để rèn luyện những đức tính tốt hay sao?

Ông cha ta đã có câu: "Học ăn, học nói, học gói, học mở" Tất cả mọi thứ đều phải rèn luyện và học hỏi ngày qua ngày. Trẻ em là mầm non của đất nước, thế nên, việc rèn luyện chữ "đức" là rất cần thiết và dù là thời nào thì nó vẫn nguyên tầm quan trọng.