Nói tục là kém văn hóa?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Chửi tục là một phần của văn hoá và nghệ thuật 'giải phóng cảm xúc'.

Chửi tục là thực thi văn hoá.

Có đẹp hay không thì tuỳ vào quan điểm chủ quan. Theo mình thì bình thường chỉ đừng làm quá.

Trả lời

Chửi tục là một phần của văn hoá và nghệ thuật 'giải phóng cảm xúc'.

Chửi tục là thực thi văn hoá.

Có đẹp hay không thì tuỳ vào quan điểm chủ quan. Theo mình thì bình thường chỉ đừng làm quá.

Nói ko phải là kém văn hóa. Nhưng ko biết chỗ để nói, người để nói cho đúng mới là kém văn hóa.
Tất nhiên, có thể đúng ng, đúng chỗ nhưng lại nói quá nhiều, ko biết tiết chế cũng có thể là kém văn hóa.
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Hãy tôn trọng đối phương khi nói chuyện, là bạn bè thân thiết thì đừng có nói ngta là con đ ĩ, óc chó, thg con choá,.... Thì cái điều này đây bạn đang hạ thấp chính bản thân bạn và đối phương rồi.
Nói tục không thật sự kém văn hoá khi nói đúng thời điểm cần nói, chứ ra đường chửi cha, chửi mẹ, văng phụ khoa là ối dồi ôi luôn 🥲

Với mình thì ko :)) nhiều khi nói tục đơn giản cũng chỉ là để giải toả cảm xúc giúp mình sảng khoái hơn thôi. Nhưng ko nên lạm dụng quá vì dù sao những lời lẽ đó cũng ko hề đẹp chút nào, sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm nha ^^