Ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh dễ kiếm việc hơn?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Người ta thường nói Nam tiến để làm ăn chứ không mấy ai nói Bắc tiến cả! Tỉ lệ người muốn di cư đến Sài Gòn cũng đông gấp đôi so với đến Hà Nội (xem ảnh thống kê bên dưới). Sài Gòn còn được mệnh danh là "thành phố không ngủ", từ khuya cho đến sáng lúc nào cũng có xe cộ chạy ngoài đường, vì thế mà Sài Gòn là thành phố năng động nhất Việt Nam. Ở Sài Gòn dễ kiếm tiền, cứ chăm chỉ, cố gắng thì sẽ có đồng ra đồng vào, không sợ chết đói, chỉ với chiếc xe cà tàng, đôi quang gánh, xe đẩy cũng vẫn có thể sống tốt. Tuy vậy Sài Gòn vẫn còn đó nhiều bất cập: nạn kẹt xe, ngập úng, cướp giật, tai nạn giao thông... Đó là những thứ bạn sẽ phải đối mặt khi quyết định sống và làm việc tại đây. 

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, là nơi có sự gắn bó với sự phát triển chung của lịch sử Việt Nam. Hà Nội vẫn không ngừng tăng trưởng, tuy nhiên màu sắc kinh tế của thủ đô chậm rãi hơn, nó không quá sôi động như Sài Gòn. Nó cũng không quá thu hút đối với lao động khi mà sự đa dạng việc làm hầu như không cao, chi phí xã hội cũng khá đắt đỏ. 

Bạn phân vân không biết nên lựa chọn Sài Gòn hay Hà Nội để lập nghiệp thì hãy cân nhắc vào những đặc điểm kinh tế để đưa ra quyết định. Nếu bạn thích trải nghiệm môi trường làm việc nhanh chóng, năng động và trẻ trung thì Sài Gòn chính là bến đỗ dành cho bạn. Nó sẽ thúc đẩy bạn không ngừng để có được những sự đổi mới. Còn nếu bạn thích sự êm đềm, sự ổn định thì Hà Nội sẽ tốt hơn, điều này không có nghĩa Hà Nội không năng động mà chỉ là nó kém năng động hơn so với Sài Gòn mà thôi. 

Trả lời

Người ta thường nói Nam tiến để làm ăn chứ không mấy ai nói Bắc tiến cả! Tỉ lệ người muốn di cư đến Sài Gòn cũng đông gấp đôi so với đến Hà Nội (xem ảnh thống kê bên dưới). Sài Gòn còn được mệnh danh là "thành phố không ngủ", từ khuya cho đến sáng lúc nào cũng có xe cộ chạy ngoài đường, vì thế mà Sài Gòn là thành phố năng động nhất Việt Nam. Ở Sài Gòn dễ kiếm tiền, cứ chăm chỉ, cố gắng thì sẽ có đồng ra đồng vào, không sợ chết đói, chỉ với chiếc xe cà tàng, đôi quang gánh, xe đẩy cũng vẫn có thể sống tốt. Tuy vậy Sài Gòn vẫn còn đó nhiều bất cập: nạn kẹt xe, ngập úng, cướp giật, tai nạn giao thông... Đó là những thứ bạn sẽ phải đối mặt khi quyết định sống và làm việc tại đây. 

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, là nơi có sự gắn bó với sự phát triển chung của lịch sử Việt Nam. Hà Nội vẫn không ngừng tăng trưởng, tuy nhiên màu sắc kinh tế của thủ đô chậm rãi hơn, nó không quá sôi động như Sài Gòn. Nó cũng không quá thu hút đối với lao động khi mà sự đa dạng việc làm hầu như không cao, chi phí xã hội cũng khá đắt đỏ. 

Bạn phân vân không biết nên lựa chọn Sài Gòn hay Hà Nội để lập nghiệp thì hãy cân nhắc vào những đặc điểm kinh tế để đưa ra quyết định. Nếu bạn thích trải nghiệm môi trường làm việc nhanh chóng, năng động và trẻ trung thì Sài Gòn chính là bến đỗ dành cho bạn. Nó sẽ thúc đẩy bạn không ngừng để có được những sự đổi mới. Còn nếu bạn thích sự êm đềm, sự ổn định thì Hà Nội sẽ tốt hơn, điều này không có nghĩa Hà Nội không năng động mà chỉ là nó kém năng động hơn so với Sài Gòn mà thôi. 

Hà Nội là nơi để thích, nơi để trải nghiệm tuổi trẻ chứ không hẳn là nơi để có thể định cư với mình. 2 năm ra trường bye HN rồi :)

Sự thật mất lòng là giỏi thì ở đâu cũng dễ kiếm việc =))) còn cơ hội để phát triển lâu dài thì mình nghĩ là ở Hồ Chí Minh ^^

Hà Nội nhé. Vẫn thích Hà Nội hơn