Ở Quốc Oai có địa điểm du lịch tâm linh nào nổi bật?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nằm cách Hà Nội khoảng 20km, chùa Thầy toạ lạc ở sân núi Sài Sơn – Quốc Oai – tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Sài Sơn, thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội với lịch sử trên 1000 năm. Chùa được xây dựng từ thời nhà Đinh, là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, đồng thời là một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn ở đây. Sở dĩ như vậy bởi chùa Thầy cùng với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hoá lịch sử đã tạo nên một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. Đặc biệt có lễ hội chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Ba âm lịch hàng năm. Trong ngày hội, nhiều tăng ni từ các nơi khác trong vùng cùng về đây dự lễ với những bộ cà sa trang trọng, tay cầm gậy hoa, miệng tụng kinh trong tiếng mõ trầm đều. Phần lễ gồm có lễ mộc dục và lễ rước truyền thống của các thôn ở xã Sài Sơn. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, chọi gà, đánh đu... Đặc biệt tổ chức múa rối nước, hát chèo, hát tuồng, hát Dô và múa cồng chiêng. Ngoài kiến trúc độc đáo, cổ kính, chùa Thầy còn độc đáo bởi hang Cắc Cớ: “Núi chùa Thầy có hang Cắc Cớ Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy” Nơi đây nổi tiếng là nơi nam thanh nữ tú đến cầu duyên. Khách du lịch tới đây sẽ được khám phá hang Cắc Cớ với những bể xương người nằm khuất tận cùng đáy hang. Chùa Thầy hứa hẹn sẽ là một điểm tâm linh hấp dẫn của thành phố Hà Nội.
Trả lời
Nằm cách Hà Nội khoảng 20km, chùa Thầy toạ lạc ở sân núi Sài Sơn – Quốc Oai – tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Sài Sơn, thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội với lịch sử trên 1000 năm. Chùa được xây dựng từ thời nhà Đinh, là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, đồng thời là một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn ở đây. Sở dĩ như vậy bởi chùa Thầy cùng với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hoá lịch sử đã tạo nên một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. Đặc biệt có lễ hội chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Ba âm lịch hàng năm. Trong ngày hội, nhiều tăng ni từ các nơi khác trong vùng cùng về đây dự lễ với những bộ cà sa trang trọng, tay cầm gậy hoa, miệng tụng kinh trong tiếng mõ trầm đều. Phần lễ gồm có lễ mộc dục và lễ rước truyền thống của các thôn ở xã Sài Sơn. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, chọi gà, đánh đu... Đặc biệt tổ chức múa rối nước, hát chèo, hát tuồng, hát Dô và múa cồng chiêng. Ngoài kiến trúc độc đáo, cổ kính, chùa Thầy còn độc đáo bởi hang Cắc Cớ: “Núi chùa Thầy có hang Cắc Cớ Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy” Nơi đây nổi tiếng là nơi nam thanh nữ tú đến cầu duyên. Khách du lịch tới đây sẽ được khám phá hang Cắc Cớ với những bể xương người nằm khuất tận cùng đáy hang. Chùa Thầy hứa hẹn sẽ là một điểm tâm linh hấp dẫn của thành phố Hà Nội.