Ông (bà) của 1 người bạn mất thì có cần phải đi viếng không?

  1. Xã hội

Những trường hợp nào thì cần thiết đi viếng và ko cần thiết đi viếng?

Từ khóa: 

xã hội

Mình nghĩ là không có khái niệm cần thiết hay không cần thiết, bắt buộc hay không bắt buộc ở đây. Nhưng theo mình, đã là bạn bè, gắn bó với nhau, gia đình bạn có chuyện buồn như vậy thì lớp nên tổ chức đi viếng hoặc đi riêng hay như thế nào có thể tùy các bạn lực chọn, đến để chia buồn và động viên gia đình.

Và đương nhiên, nếu bạn không muốn thì cũng chẳng sao cả. Đó là quan điểm cá nhân của mình

Trả lời

Mình nghĩ là không có khái niệm cần thiết hay không cần thiết, bắt buộc hay không bắt buộc ở đây. Nhưng theo mình, đã là bạn bè, gắn bó với nhau, gia đình bạn có chuyện buồn như vậy thì lớp nên tổ chức đi viếng hoặc đi riêng hay như thế nào có thể tùy các bạn lực chọn, đến để chia buồn và động viên gia đình.

Và đương nhiên, nếu bạn không muốn thì cũng chẳng sao cả. Đó là quan điểm cá nhân của mình

Bạn có lòng muốn đến chia buồn với người ta thì bạn đến, không thì khỏi đi.

Thân thiết thì mình đi còn không thì thôi. Thường thì em thấy thế 

Cũng còn tùy vào độ thân thiết giữa mình với nó, không thân thì chia buồn với ngta. Còn thân nếu có thể thì nên đi viếng, không thì cũng nên nhờ thằng bạn nào đấy cùng nhóm đi viếng hộ. Nếu vẫn còn là học sinh, sinh viên thì chuyện viếng nó cũng không cần thiết, chủ yếu là tấm lòng nên có chút hỏi thăm. 

Theo kinh nghiệm của mình thì thế này:

Nếu là bạn trong lớp, chơi với nhau bình thường thì không cần thiết nhưng nếu là bạn thân, thân thiết với nhau đặc biệt là thường hay đến nhà nhau chơi thì nên đi thăm viếng ông/bà của bạn. 

Mức độ cao hơn nếu bố/mẹ của bạn trong lớp mất thì GVCN và các bạn học sinh sẽ cùng đến thăm viếng và dĩ nhiên nếu là bạn thân chắc chắn nên đến rồi.