Pascal cho học sinh cấp 3: Hiệu quả hay lỗi thời?

  1. Lập trình

Em cảm thấy Pascal đã không còn được sử dụng trong cuộc sống thực (ngoài trừ môn tin học của trường cấp 3), thậm chí khi lên đại học nếu học các chuyên ngành về CNTT thì Pascal đã trở thành ngôn ngữ lỗi thời, không còn được áp dụng để thực hành hay lập trình bất cứ phần mềm gì nữa. Nếu đem so sánh Pascal với ngôn ngữ C/C++ thì em thấy rằng C/C++ cũng bao gồm những tính năng của Pascal, không khó để bắt đầu học lập trình và tính thực tiễn nó lại cao hơn nữa.

Vậy học Pascal cho học sinh cấp 3 ngày nay liệu có hợp lý, hợp thời hay không?

Từ khóa: 

lập trình

,

pascal

,

học sinh

,

lập trình

Về cơ bản pascal viết tường minh. Dễ truyền đạt ý tưởng. Một kiểu giả code cho các thuật toán. Ra trường thì chẳng nơi nào dùng pascal đâu. 

Để nghiên cứu chuyên sâu hệ thống. Cực sâu thì c/c++ và assembly
Để hợp thời và dễ tiếp cận, học song song golang. Cách mạng 4.0 sẽ tiếp nhận golang như là tất yếu. 
Ra trường làm được việc luôn. Học ngôn ngữ khác cũng đc luôn. 
Golang không bạn! 
Trả lời
Về cơ bản pascal viết tường minh. Dễ truyền đạt ý tưởng. Một kiểu giả code cho các thuật toán. Ra trường thì chẳng nơi nào dùng pascal đâu. 

Để nghiên cứu chuyên sâu hệ thống. Cực sâu thì c/c++ và assembly
Để hợp thời và dễ tiếp cận, học song song golang. Cách mạng 4.0 sẽ tiếp nhận golang như là tất yếu. 
Ra trường làm được việc luôn. Học ngôn ngữ khác cũng đc luôn. 
Golang không bạn! 

Mình cũng thấy nên dùng C/C++ hợp lý hơn và thấy một số trường hình như cũng đã chuyển.

Thực ra cấp 2, cấp 3 quan trọng nhất là tư duy thuật toán, chứ không phải ngôn ngữ.