Phải chăng tâm bệnh là do tự mình nghĩ ra?

  1. Tâm lý học

  2. Sức khoẻ

  3. Tâm sự cuộc sống

Trong kinh Phật dạy pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có tám muôn, bốn ngàn phiền não, thì Phật có tám muôn, bốn ngàn pháp môn. Mỗi pháp của Phật trị mỗi bệnh của chúng sanh.

Phải chăng tâm bệnh là những phiền não của con người, do con người tự mình nghĩ ra? Không biết tâm bệnh có thể được giải thích dựa trên góc nhìn tâm lý học hay khoa học hơn không nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/150316498593875-1671185580.jpg
Từ khóa: 

tâm lý học

,

sức khoẻ

,

tâm sự cuộc sống

Đúng. Cái gì trong tâm trí con người, không phải do chính bản thân tạo ra thì do ai tạo ra nựa 
Trả lời
Đúng. Cái gì trong tâm trí con người, không phải do chính bản thân tạo ra thì do ai tạo ra nựa 

Tâm bệnh theo tâm lý học còn gọi là rối loạn sức khỏe tâm thần đó. Những rối loạn đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hành vi của người bệnh. Theo mình biết thì trầm cảm cũng là một loại tâm bệnh nè. 

Nói tâm bệnh do tự mình nghĩ ra thì mình nghĩ cũng không sai, thời đại bây giờ mọi người đa phần lựa chọn sống nhanh, sống thu mình qua 1 chiếc màn hình. Bởi vậy mà rất dễ nảy sinh những cảm giác tiêu cực. Một khi giá trị sống đã bị lu mờ thì sự tồn tại đôi khi chỉ là tạm bợ thôi.

Tâm bệnh theo kiểu ông bà hơi hướng tương tư vì chuyện tình cảm, mình nghĩ vậy. Còn tâm bệnh bây giờ phức tạp và đa dạng quá trời, mà chủ yếu lại ở giới trẻ mới đáng buồn. Thế hệ trẻ bây giờ thực sự cần quan tâm đấy. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/18/150316498599966-1671361327.jpg