Phải làm gì khi biết mình bị "cắm sừng"?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Nếu được cắm sừng một lần, thì chắc mình sẽ có kinh nghiệm trả lời câu hỏi thực tế của bạn. Vì chưa😅, nên mình chỉ nhận xét bằng cảm tính thôi nhé!

Nếu là mình thì sẽ:

  • Tìm hiểu kín kẽ vì sao nàng cắm sừng mình?
  • Mình sai điều gì?
  • Côta cần điều gì hơn? mà mình không có.
  • Có khi nào, chỉ là tai nạn của nàng không?

Khi đã gom góp chính xác các lý do, thì mình mới quyết định Quên và tha thứ, hoặc là Buông bỏ.

*Nếu chỉ là tai nạn, mình sẽ giữ.

*Nếu chỉ vì nàng say nắng, mình sẽ làm việc và chờ đợi đến khi cả 2 cùng ok together.

*Nếu nàng đã hết yêu, thì đành buông và chia tay vậy.

Hết😅,câu hỏi hay thật. Cám ơn bạn đã mời. wow choáng thật😃


Trả lời

Nếu được cắm sừng một lần, thì chắc mình sẽ có kinh nghiệm trả lời câu hỏi thực tế của bạn. Vì chưa😅, nên mình chỉ nhận xét bằng cảm tính thôi nhé!

Nếu là mình thì sẽ:

  • Tìm hiểu kín kẽ vì sao nàng cắm sừng mình?
  • Mình sai điều gì?
  • Côta cần điều gì hơn? mà mình không có.
  • Có khi nào, chỉ là tai nạn của nàng không?

Khi đã gom góp chính xác các lý do, thì mình mới quyết định Quên và tha thứ, hoặc là Buông bỏ.

*Nếu chỉ là tai nạn, mình sẽ giữ.

*Nếu chỉ vì nàng say nắng, mình sẽ làm việc và chờ đợi đến khi cả 2 cùng ok together.

*Nếu nàng đã hết yêu, thì đành buông và chia tay vậy.

Hết😅,câu hỏi hay thật. Cám ơn bạn đã mời. wow choáng thật😃


Nói chuyện cho rõ ràng và tìm cách giải quyết nếu còn thương yêu nhau, và cắm sừng như 1 dạng "say nắng" của người đó mà thôi.

Nếu bạn ko chấp nhận và bỏ qua được nhưng vẫn còn yêu nhau thì nên dừng gặp nhau 1 thời gian để từ từ tính tiếp trong trường hợp người đó thật sự yêu thương và ko còn cắm sừng mình nữa.

Còn nếu bạn ko thể chấp nhận và mối quan hệ cũng lạnh nhat, chán chường nhau trong 1 thời gian dài (trên 1 tháng) thì nên dừng lại, kết thúc là cách giải quyết nhẹ nhàng và dễ dàng nhất.