Phải làm gì khi người cao tuổi bị cao huyết ap?

  1. Sức khoẻ

Ba e bị huyết áp cao, mới nhập viện, hiện tại qua cơn nguy kịch. Nhưng tay phải chân phải Ko cử động được. Mọi người giúp em bổ sung cách điều trị với.?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Cao huyết áp là căn bệnh khá phổ biến và nhiều người mắc phải hiện nay, nếu kéo dài mà không được chữa trị có thể khiến người bệnh tổn thương tim và đột quỵ. Vì thế điều trị cao huyết áp đúng cách sẽ giúp kiểm soát tình hình và ngăn ngừa tối đa nguy cơ biến chứng.

Noron! hầu như là các bạn thế hệ trẻ nhiều, nên việc tư vấn về tình trạng bệnh có vẻ hạn chế hơn. Để đảm bảo sức khỏe cho Ba bạn, bạn nên nghe theo sự hướng dẫn của y, Bác sỹ điều trị cho Ba bạn, như vậy Ba bạn cũng như bạn sẽ yên tâm hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo qua các trang mạng xã hội. Mình xin gửi cho bạn đường link về cách điều trị cho người cao huyết áp. Bạn tham khảo thêm nhé!

Trả lời

Cao huyết áp là căn bệnh khá phổ biến và nhiều người mắc phải hiện nay, nếu kéo dài mà không được chữa trị có thể khiến người bệnh tổn thương tim và đột quỵ. Vì thế điều trị cao huyết áp đúng cách sẽ giúp kiểm soát tình hình và ngăn ngừa tối đa nguy cơ biến chứng.

Noron! hầu như là các bạn thế hệ trẻ nhiều, nên việc tư vấn về tình trạng bệnh có vẻ hạn chế hơn. Để đảm bảo sức khỏe cho Ba bạn, bạn nên nghe theo sự hướng dẫn của y, Bác sỹ điều trị cho Ba bạn, như vậy Ba bạn cũng như bạn sẽ yên tâm hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo qua các trang mạng xã hội. Mình xin gửi cho bạn đường link về cách điều trị cho người cao huyết áp. Bạn tham khảo thêm nhé!

Bạn nói bác tập khí công,bài tập đơn giản nhất đạt ma dịch cân kinh,trên Youtube có; tập hơi thở: hít vào 1 hơi ngắn, giữ hơi khoảng 2s rồi thở từ từ,thật chậm bằng miệng đến khi hết hơi, mới tập khoảng 6 hơi là được,chú ý hít và đưa hơi xuống bụng (đan điền) và nói bác tập ngồi thiền.Chúc bác mau hết bệnh! (Trong trường hợp bác chưa tự ngồi đc, bạn nói bác tập hít thở trước, chỉ hít hơi ngắn,nín 2s rồi thở từ từ bằng miệng, tâm trí thả lỏng không suy nghĩ,rất hiệu quả)
Ba mình cách đây 5 năm cũng bị đột quỵ và tai biến, bị méo hết cả mặt, tay chân cũng khó cử động. Sau đó, ba mình đi điều trị bằng phương pháp "châm cứu" thì mất khoảng 1 năm để hồi phục lại dần. Ngoài ra, ăn uống cũng kiêng cử hơn trước và tinh thần phải ổn định, tránh stress.
Bạn nên theo hướng dẫn bác sĩ để theo dõi và chăm sóc ba bạn là được rồi. Vì cơ thể mỗi người sẽ khác nhau và cũng có những cách điều trị khác nhau.
Bị liệt nửa người thì khả năng hồi phục lại được lên tới 70-80% bạn nhé. Nhưng khá trường kỳ.