Phụ huynh có nên cấm các em học sinh yêu đương?

  1. Tình yêu

  2. Giáo dục

Mình nghĩ phụ huynh Việt Nam đa số toàn vậy. Biết là tuổi đấy thì yêu vào sẽ học hành sa sút cơ mà nhiều khi càng cấm lại càng phản tác dụng. Mọi người nghĩ sao?

Từ khóa: 

tình yêu

,

giáo dục

Thường các bố mẹ Việt vẫn luôn nghiêm khắc trong chuyện tình yêu tuổi học trò. Nhiều bố mẹ quát mắng, thậm chí đánh đập khi không kiểm soát được cảm xúc, tìm mọi cách ngăn cản ngay khi biết con mình đã “biết yêu” hay khi phát hiện những lá thư, những món quà, tấm thiệp nhỏ. Thay vì thế, phụ huynh cần bình tĩnh nói chuyện với con trẻ, cùng con đi đến một giải pháp tốt nhất.

Cha mẹ cần nhớ con trẻ cũng cần được tôn trọng, đặc biệt chú ý đến quyền riêng tư của con, không tự ý xem nhật ký, thư từ… của con khi con chưa cho phép. Bố mẹ nên trở thành một người bạn, nói chuyện chia sẻ cùng con về những điều có liên quan và đi đến một giải pháp tốt nhất để con không bị ảnh hưởng nhiều đến chuyện cá nhân khác. Đặc biệt nên quan tâm, theo dõi sự thay đổi của con để kịp thời có những phương án giải quyết khi cần nhưng không để con thấy áp lực. Nên chở thành bạn của con chứ không phải người giám sát con. như vậy sẽ theo sát được các con trong tất cả mọi chuyện chứ không riêng chuyện yêu đương.

Trả lời

Thường các bố mẹ Việt vẫn luôn nghiêm khắc trong chuyện tình yêu tuổi học trò. Nhiều bố mẹ quát mắng, thậm chí đánh đập khi không kiểm soát được cảm xúc, tìm mọi cách ngăn cản ngay khi biết con mình đã “biết yêu” hay khi phát hiện những lá thư, những món quà, tấm thiệp nhỏ. Thay vì thế, phụ huynh cần bình tĩnh nói chuyện với con trẻ, cùng con đi đến một giải pháp tốt nhất.

Cha mẹ cần nhớ con trẻ cũng cần được tôn trọng, đặc biệt chú ý đến quyền riêng tư của con, không tự ý xem nhật ký, thư từ… của con khi con chưa cho phép. Bố mẹ nên trở thành một người bạn, nói chuyện chia sẻ cùng con về những điều có liên quan và đi đến một giải pháp tốt nhất để con không bị ảnh hưởng nhiều đến chuyện cá nhân khác. Đặc biệt nên quan tâm, theo dõi sự thay đổi của con để kịp thời có những phương án giải quyết khi cần nhưng không để con thấy áp lực. Nên chở thành bạn của con chứ không phải người giám sát con. như vậy sẽ theo sát được các con trong tất cả mọi chuyện chứ không riêng chuyện yêu đương.

Phụ huynh nên dạy con trẻ bảo vệ bản thân đúng cách. Làm gương cho các con về lối sống có trách nhiệm. Đến adam và eva từ thủa sơ khai còn lén ăn trái cấm. Giờ cấm sao mà cấm.

Càng CẤM càng CỨ.

Không cấm thì cũng phải giáo dục thật nghiêm khắc cho con trẻ về điều này, càng trẻ càng phải theo dõi sát sao. Ai nói gì thì nói chứ mình có con, con mình dính vào yêu đương quá sớm, mình sẽ có những biện pháp giáo dục về nhận thức cho nó thay vì chửi rủa, đánh đập. Tình yêu giờ phức tạp lắm, lớn còn thấy vậy chứ huống chi là trẻ thơ, non nớt, suy nghĩ chưa thực sự thấu đáo và trưởng thành

Thay vì các bậc phụ huynh cấm thì nên hướng dẫn tụi con làm sao cho đúng. Càng cấm thì càng khiến cho tụi con tò mò cho nên hãy hướng dẫn tụi con yêu như thế nào là đúng, yêu thế nào là có chừng mực và như thế nào là không sai”.

“Việc có tình yêu sớm giống như có một người bạn thân thiết hơn những người bạn khác, để chia sẻ, tâm sự. Lâu lâu tự dưng mình sẽ muốn tặng cho người đó một món quà nho nhỏ nhân dịp nào đó bởi vì tình yêu của người lớn sẽ không có được sự trong sáng của tình yêu tuổi học trò như tụi con”.

Không phải bạn nhỏ nào cũng sáng suốt như bốn bạn ngồi ở đây. Đa phần các bạn được học, làm việc và phát triển trong một môi trường tương đối ổn định. Các bạn có một sự va chạm nên các bạn trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Đối với những bạn cùng trang lứa khác thì tinh thần và tư duy của các bạn còn rất là nhỏ. Cho nên bây giờ ở đây các bạn nhận định là nên yêu thì sẽ dẫn đến những bạn nhỏ khác dễ bị xa đà và dấn thân, các bạn đó sẽ không biết thế nào là chuẩn mực cho nên mới có câu “đừng để mất bò mới lo làm chuồng”.

Ở thế hệ trước ai cũng đặt ra câu hỏi là có nên yêu ở tuổi học trò hay không? Ở thời điểm đó ai cũng yêu hết nhưng khi đó thì bị xã hội cấm, dư luận cấm, gia đình cấm. Một vấn đề cần phải đặt ra là cái gì cũng có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Những người yêu sớm nên phải chú ý, năng lực nhận thức và năng lực hành vi của mình đã có đủ chưa. Tuyệt đối cần phải chú ý khi yêu vì nếu không thì sẽ xảy ra hai đại họa. Một là đại họa về thể xác nhưng sẽ không nguy hiểm bằng đại họa tinh thần”.

Bất kể vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, có tích cực thì cũng kèm theo những hệ lụy. Bên cạnh nhận thức của bản thân các em, cha mẹ hãy là người thầy về tình yêu giúp các em đi đúng hướng. Người ta nói rằng tình yêu đầu thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này. Dù có đi đến tận cùng hay không thì tình yêu tuổi học trò vẫn là một trong những điều đẹp đẽ nhất ta đã từng có được

Chào bạn, khi một đứa trẻ rung động và cảm giác thích được cạnh một bạn khác giới thì đó là lúc phụ huynh không nên tư duy theo hướng "cấm" hoặc "không cấm" nữa. Đơn giản là các bạn ấy đã bước sang một giai đoạn đặc biệt trong quá trình phát triển nên rất cần được trò chuyện, thấu hiểu và tôn trọng.

Có lẽ giải pháp trọn vẹn trong tình huống này là các bậc phụ huynh nên trở thành cố vấn thay vì kiểm soát con. Phụ huynh cần chủ động lắng nghe tâm tư và diễn biến các mối quan hệ của con trong đời sống để giúp con cân bằng cảm xúc.

Nói nên cũng khó bạn ạ nên tùy tình hình để điều chỉnh thui