Phụ nữ 30 tuổi có nên nghỉ việc để ở nhà chăm con?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Nếu câu trả lời là "nên" thì tại sao đàn ông không ở nhà chăm con khi phụ nữ cũng hoàn toàn có thể tạo ra thu nhập tài chính ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn đàn ông nhỉ^^

Với mình thì 30 tuổi có phải là cao để nghỉ việc ở nhà chăm con thay vì công việc đâu. Vả lại, ngay cả khi bạn đi làm, bạn biết sắp xếp thời gian, công việc thì bạn vẫn hoàn toàn có thể vừa làm việc tốt, vừa chăm sóc chu đáo cho gia đình mà ^^. 

Trả lời

Nếu câu trả lời là "nên" thì tại sao đàn ông không ở nhà chăm con khi phụ nữ cũng hoàn toàn có thể tạo ra thu nhập tài chính ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn đàn ông nhỉ^^

Với mình thì 30 tuổi có phải là cao để nghỉ việc ở nhà chăm con thay vì công việc đâu. Vả lại, ngay cả khi bạn đi làm, bạn biết sắp xếp thời gian, công việc thì bạn vẫn hoàn toàn có thể vừa làm việc tốt, vừa chăm sóc chu đáo cho gia đình mà ^^. 

Cái này thì là tùy cảm nhận của mỗi người, có nhiều người sống vì con cái, được ở nhà chăm sóc ở cạnh con cái từng phút là niềm hạnh phúc của họ. Lấy chồng, được chồng nuôi, ở nhà làm một bà nội trợ vui vẻ hạnh phúc cũng ko tệ.

Tuy nhiên, nếu hỏi một cách chung chung thì câu trả lời của mình là ko. Ai cũng có ước mơ, hoài bão của bản thân, nếu có thể thì ít nhất nên theo đuổi ước mơ của mình, làm công việc mà mình muốn. Có thể sẽ ko thành công, nhưng ít nhất sau này khi nhìn lại cũng sẽ ko nuối tiếc. Mặt khác, tương lai rất khó đoán, có thể hôm nay còn yêu đương mặn nồng, chỉ ngày mai đã "sugar u u go, sugar me me go" rồi. Lúc đó nếu bạn nữ nghỉ ở nhà làm housewife 1 thời gian dài rồi sẽ khó kiếm việc mới. Phụ nữ hay đàn ông thì đều nên có công việc, có sự nghiệp riêng. Tất nhiên vẫn phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm với gia đình.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nghỉ việc ở nhà chăm con hay không, hãy hiểu rằng không có chuyện đúng hay sai ở vấn đề này

Không nên bạn ơi.

mình lập gia đình năm 27 và sinh bé vào những ngày cuối cùng của tuổi 30. Hiện mình cbi đi làm lại dù mình vẫn còn bị trầm cảm sau sinh. Mình đang làm trong kv nhà nước, có thể bất kỳ ai sau khi sinh đều muốn cv an bình như mình, còn mình thì ko còn chút cảm xúc gì với cv và môi trường lv và cả đồng nghiệp. Mình rất hoang mang 

Theo mình thì không nên, thực tế mình 27 tuổi là nữ và chưa lập gia đình. 30 tuổi ở nhà chăm con hẳn là phải lấy chồng khi 29 tuổi và đẻ. Một quan điểm không phù hợp với đa số mong muốn của phụ nữ hiện nay.