Phụ nữ có đang bị kì thị về khả năng lái xe an toàn?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Women Talk

  3. Xã hội

Trong tham gia giao thông, đặc biệt là với những phụ nữ ăn mặc kín mít điều khiển xe máy, hãy được gọi là những người phụ nữ hồi giáo, ninja Việt Nam (cách nhiều người gọi phụ nữ lái xe một cách châm biếm) để chỉ khả năng lái xe chấm hỏi, xi nhan trái nhưng lại rẽ phải, dừng lại giữa đường để nghe đth,...
Qua những vụ việc trên, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là thành viên của các diễn đàn về xe đã mổ xẻ và phân tích nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn. Hầu hết đều cho rằng là do việc đi giày cao gót đạp nhầm chân ga, hoảng hốt mất bình tĩnh không làm chủ được tình huống.
Bản thân bạn có đồng ý với nhận định này hay không? Việc phụ nữ lái xe là nguy hiểm hơn đàn ông?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

women talk

,

xã hội

"Đi giày cao gót đạp nhầm chân ga, hoảng hốt mất bình tĩnh không làm chủ được tình huống". Ok. đồng ý là maybe. Đó cũng là một trong những khả năng gây ra tai nạn. 
Mình thấy việc này cũng giống với việc các bạn nam mải để tay lên đùi bạn gái, lái xe một tay hay vừa lái xe vừa cười đùa với nhau gây ra tai nạn mà:v
Nói chung là nguyên nhân gây ra tai nạn thì nhiều lắm. Thực ra mà nói " phụ nữ lái xe nguy hiểm hơn đàn ông" thì mình thấy cũng có cơ sở. Phụ nữ thường tay lái yếu hơn, với lại cũng làm quen với việc điều khiển xe cộ chậm hơn nên khi lái sẽ không chắc tay bằng ác bạn nam. Còn việc kì thị do khả năng lái xe chấm hỏi, xi nhan trái nhưng lại rẽ phải, dừng lại giữa đường để nghe đth,... thì mình thấy không phải ở phụ nữ không thôi đâu. Cánh mày râu lái xe cũng hay như thế lắm, có trình nhưng không có ý thức tham gia giao thông. Mình thật sự không đồng ý với việc cứ hễ có tai nạn, trong đó có phụ nữ thì họ lại bị chế giễu này nọ trong khi người ngoài cuộc lại chẳng biết cái khỉ khô gì về vụ va chạm đấy:)

Trả lời
"Đi giày cao gót đạp nhầm chân ga, hoảng hốt mất bình tĩnh không làm chủ được tình huống". Ok. đồng ý là maybe. Đó cũng là một trong những khả năng gây ra tai nạn. 
Mình thấy việc này cũng giống với việc các bạn nam mải để tay lên đùi bạn gái, lái xe một tay hay vừa lái xe vừa cười đùa với nhau gây ra tai nạn mà:v
Nói chung là nguyên nhân gây ra tai nạn thì nhiều lắm. Thực ra mà nói " phụ nữ lái xe nguy hiểm hơn đàn ông" thì mình thấy cũng có cơ sở. Phụ nữ thường tay lái yếu hơn, với lại cũng làm quen với việc điều khiển xe cộ chậm hơn nên khi lái sẽ không chắc tay bằng ác bạn nam. Còn việc kì thị do khả năng lái xe chấm hỏi, xi nhan trái nhưng lại rẽ phải, dừng lại giữa đường để nghe đth,... thì mình thấy không phải ở phụ nữ không thôi đâu. Cánh mày râu lái xe cũng hay như thế lắm, có trình nhưng không có ý thức tham gia giao thông. Mình thật sự không đồng ý với việc cứ hễ có tai nạn, trong đó có phụ nữ thì họ lại bị chế giễu này nọ trong khi người ngoài cuộc lại chẳng biết cái khỉ khô gì về vụ va chạm đấy:)

Không đánh đồng tất cả, phụ nữ hay đàn ông cũng đều có những người chạy xe tệ. Nhưng phải nói mình khá e ngại khi đi gần những chị em phụ nữ, một số người không khác gì trẻ thơ 😂 vô tư hồn nhiên 😂 né cho chắc.
Phụ nữ lái xe tốt cũng có, chứ không phải là phụ nữ nào cũng lái xe kém. Nhưng nhìn chung là phụ nữ lái xe không bằng đàn ông thì tôi nghĩ chủ yếu là do mấy lí do:
1. Sức mạnh cơ bắp yếu hơn. Điều này làm cho khả năng phản xạ và tốc độ xử lý tình huống bị giảm xuống kha khá, nhất là khi đi xe máy.
2. Do cấu tạo não bộ, phụ nữ mạnh về xử lý nhiều công việc 1 lúc hơn đàn ông, nên cũng dẫn đến tình trạng khó tập trung hơn vào 1 việc. Mà tham gia giao thông mà mất tập trung thì khá là nguy hiểm.
3. Khả năng định hướng và hình dung không gian của phụ nữ kém hơn. Thành ra là khó hình dung ra trước được đường đi, các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý.
4. Cái này không phải hầu hết, nhưng đa phần chị em rất coi thường việc học luật, thành ra trong nhiều trường hợp các chị em hay làm theo cảm tính, và mắc lỗi mà thậm chí còn không biết là mình mắc lỗi. Cái này thì chắc nhiều anh em cũng ức chế lắm, nhưng mà đa phần là giơ tay chịu thua, vì tranh cãi với phụ nữ mấy cái này rất khó) (không phải là mình có ý coi thường chị em hay gì đâu, mà chỉ nói lên sự thật dựa trên những gì đã chứng kiến)

Đàn ông và phụ nữ lái xe nguy hiểm theo kiểu khác nhau.

Đàn ông lái xe gây nguy hiểm bởi quá tự tin vào tay lái của bản thân, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, đua xe.

Phụ nữ lái xe gây nguy hiểm bởi khả năng xử lý tình huống kém, dễ mất bình tĩnh dẫn đến "nhầm"; khả năng tập trung kém hơn, dễ bị xao nhãng, đang đi có điện thoại thì rút ra nghe ngay giữa đường; khả năng tư duy không gian kém hơn, nên hay đi lố, đi quá chỗ cần rẽ; xong đến lúc quá rồi lại loay hoay tìm cách quay lại. Ngoài ra, việc sợ xấu, sợ hỏng da trùm kín như ninja làm giảm khả năng quan sát, dễ gây va chạm. Việc thích diện đồ đẹp kiểu váy vóc, giày cao gót cũng gây ít nhiều khó khăn cho việc thao tác chuẩn xác.

Tất nhiên, ko phải phụ nữ nào cũng bị những yếu tố như trên và lái xe kém, cũng ko phải đàn ông nào cũng lái xe tốt. Nhưng những thành phần lái xe tốt nhất kiểu vdv đua motor GP, F1 thì cực hiếm phụ nữ.

Nó là sự thật ko phải kì thị.hi