Phụ nữ có hay "giả vờ" lên đỉnh không?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

sex

,

len_dinh

,

tình dục

Mình tin rằng cho đến hiện tại, mọi người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về quá tình đạt cực khoái của phụ nữ. Việc ta tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc lên đỉnh, hoặc làm thế nào để lên đỉnh với nữ giới sẽ giúp bạn nắm bắt được nhiều "tuyệt chiêu" hơn và chia sẻ được nhiều hơn ngay cả khi nó không đúng với nhiều người phụ nữ khác.

Đó cũng là bản năng của người phụ nữ bởi việc giả cực khoái để trấn an hoặc lừa dối đối tác của họ về việc mang thai, trấn an rằng những người đàn ông này là những "con đực chất lượng cao." Và đồng thời nó cũng nâng cao cái tôi của đàn ông lên nữa. Phim ảnh đã khiến chúng ta quá rõ hình ảnh người đàn ông cười thỏa mãn sau khi thấy người phụ nữ lên đỉnh. Qua đấy, việc phụ nữ đạt cực khoái cũng giúp tạo niềm tin cho bạn tình của họ và là một phép đo chất lượng của người đàn ông. Đồng thời, nhiều người cho rằng khi phụ nữ đạt cực khoái càng nhiều, thì việc “chăn gối” lại càng tốt. 

Ngày nay xu hướng tình dục luôn đề cao cảm giác cực khoái hơn nhiều, được thể hiện qua con người, bạn bè của bạn khi chia sẻ chuyện quan hệ, họ thường nghĩ đến những lần lên đỉnh, và họ lại càng chú trọng vào việc đó hơn khi mỗi lần quan hệ tình dục, thay vì chuyện sinh sản. 

Mình nghĩ rằng khi bạn đặt ra câu hỏi này, chắc là bạn đã phát hiện ra rồi:))) hơi thất vọng một tý nhưng mà cô ấy làm chỉ với mục đích là khiến bạn hài lòng mà, đừng nên quá tự cao về kĩ năng của mình, nên chủ động trao đổi cô ấy về điều này, mình có điểm gì chưa phù hợp? Sở thích của cô ấy trong chuyện này thế nào? 

Rất đồng cảm với ông bạn nhé kkkkk

Trả lời

Mình tin rằng cho đến hiện tại, mọi người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về quá tình đạt cực khoái của phụ nữ. Việc ta tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc lên đỉnh, hoặc làm thế nào để lên đỉnh với nữ giới sẽ giúp bạn nắm bắt được nhiều "tuyệt chiêu" hơn và chia sẻ được nhiều hơn ngay cả khi nó không đúng với nhiều người phụ nữ khác.

Đó cũng là bản năng của người phụ nữ bởi việc giả cực khoái để trấn an hoặc lừa dối đối tác của họ về việc mang thai, trấn an rằng những người đàn ông này là những "con đực chất lượng cao." Và đồng thời nó cũng nâng cao cái tôi của đàn ông lên nữa. Phim ảnh đã khiến chúng ta quá rõ hình ảnh người đàn ông cười thỏa mãn sau khi thấy người phụ nữ lên đỉnh. Qua đấy, việc phụ nữ đạt cực khoái cũng giúp tạo niềm tin cho bạn tình của họ và là một phép đo chất lượng của người đàn ông. Đồng thời, nhiều người cho rằng khi phụ nữ đạt cực khoái càng nhiều, thì việc “chăn gối” lại càng tốt. 

Ngày nay xu hướng tình dục luôn đề cao cảm giác cực khoái hơn nhiều, được thể hiện qua con người, bạn bè của bạn khi chia sẻ chuyện quan hệ, họ thường nghĩ đến những lần lên đỉnh, và họ lại càng chú trọng vào việc đó hơn khi mỗi lần quan hệ tình dục, thay vì chuyện sinh sản. 

Mình nghĩ rằng khi bạn đặt ra câu hỏi này, chắc là bạn đã phát hiện ra rồi:))) hơi thất vọng một tý nhưng mà cô ấy làm chỉ với mục đích là khiến bạn hài lòng mà, đừng nên quá tự cao về kĩ năng của mình, nên chủ động trao đổi cô ấy về điều này, mình có điểm gì chưa phù hợp? Sở thích của cô ấy trong chuyện này thế nào? 

Rất đồng cảm với ông bạn nhé kkkkk

giả vờ được với người ít kinh nghiệm thôi :) theo kinh nghiệm của mình thì.. e hèm.. phụ nữ khi lên đỉnh không phải là chỉ có thở dốc hổn hển với ôm xiết chặt bạn tình, xong duỗi người thở ra thư giãn là hết quá trình lên đỉnh đâu. đầu tiên, là một sự thúc ép chủ động của phái nữ để đẩy nhanh cường độ putin putout 😅 thứ đến là cọ xát da thịt, chạm môi hôn môi quấn lưỡi ghi chặt, rồi khi thật sự lên đỉnh, bạn sẽ cảm nhận được sự co giật nhẹ ở vùng bụng dưới của phái nữ (cái này nếu là người chuyên nghiệp thì vẫn có thể fake được nhé), thậm chí là sự co thắt âm đạo có thể cảm nhận được, và âm đạo lúc này sẽ khá là trơn tru 😌 còn nếu đã đủ tất cả mọi biểu hiện như trên mà vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, thì để thử xem người ta đã thật sự lên đỉnh hay chưa, hãy thử hiệp 2 =)) như mình thấy thì nếu mà đã lên đỉnh/được thoả mãn thật sự, họ sẽ yêu cầu hiệp 2 ngay lúc cả 2 đã ngủ nghỉ và thức dậy vào buổi sáng vì muốn được lên đỉnh tiếp🤪 (lúc đó bạn cũng đang "chào cờ" mà)

Mình nghĩ bạn 

Ngưn
(một cây viết thường chia sẻ kiến thức về giới tính) sẽ có thông tin rõ hơn về chủ đề này.

Có, đầy ở đằng khác bởi vì họ không muốn làm partner của mình cảm thấy thất vọng, hụt hẫng í, nên tạo phần thưởng cho sự cố gắng tí thôi. ĐÂY LÀ LÝ DO PHỔ BIẾN NHẤT nhá:)))) người chụy này chắc chắn với cái ông đấy.

Có thể người phụ nữ sợ bị từ chối, hoặc việc nói dối để đổi lấy nụ cười của người đàn ông có thể đáng giá hơn khoái cảm của họ. 

Cái này hay thật, phụ nữ thì có thể giả vờ được chứ còn anh em mình thì không thể giả vờ được, dễ phát hiện lắm hahahaah