[Quan điểm của bạn] Các bạn ủng hộ hay không ủng hộ việc phát triển Trí tuệ nhân tạo trong tương lai?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Đoạn clip dưới đây là một cuộc tranh luận (có những đoạn khá gay gắt) giữa Jack Ma, nhà kinh doanh người TQ giàu có và quyền lực cũng là người sáng lập ra Alibaba, và Elon Musk, người kế nhiệm Tesla và sáng lập SpaceX, đồng thời là một nhà phát minh đại tài, luôn có những ý tưởng đi trước thời đại.

Trong clip, Jack Ma và Elon Musk được đề nghị chia sẻ quan điểm của mình về sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

  • Jack Ma tin tưởng rằng AI sẽ không bao giờ thông minh hơn và qua mặt được con người, vì thế không có gì phải lo lắng, trong khi chúng có thể giúp con người thực hiện những công việc nhàm chán. Jack Ma tin tưởng rằng con người chỉ nên đi làm 4 tiếng/ngày, và 4 ngày/tuần...
  • Elon Musk, với góc nhìn của một nhà phát triển công nghệ, lo sợ rằng AI trong tương lai sẽ vượt qua và thao túng, kiểm soát thế giới của con người. Ông vì thế muốn nhanh chóng triển khai dự án Neuralink của mình, vốn cũng gây tranh cãi.

Bạn đứng về quan điểm của người nào? Bạn ủng hộ việc phát triển AI hay không, tại sao?

Từ khóa: 

ai

,

artificial intelligence

,

trí tuệ nhân tạo

,

trí tuệ nhân tạo

Việc trí thông minh nhân tạo (A.I.) sẽ phát triển liên tục và được ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới là điều đã được tất cả mọi người công nhận không thể tránh khỏi. Cái mọi người đang tranh luận ở đây là thời điểm xuất hiện strong A.I., khi máy tính vượt qua con người nó sẽ đến rất sớm (30-50 năm nữa) hay còn lâu (200-300 năm nữa)?

Có một thực tế là hiện nay A.I. đang phát triển rất nhanh, nên với một số người lạc quan tin rằng nếu nó vẫn giữ được tốc độ phát triển như hiện nay thì chẳng mấy mà ngày đen tối đó sẽ đến. Và nếu nó đến quá nhanh mà chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì thì nguy hiểm.

Một số khác thì cho rằng, hiện tại với các công nghệ mà chúng ta đang có, hoặc sắp có, thì chưa có bất cứ cơ sở nào để tin rằng AI có thể vượt qua con người. Và AI đang đến những bước phát triển tới hạn của nó. Sẽ còn rất lâu và cần rất nhiều nút thắt cần được tháo gỡ để đến ngày A.I. có thể vượt qua con người.

Trong tranh luận này, mình theo quan điểm của JackMa.

Trả lời

Việc trí thông minh nhân tạo (A.I.) sẽ phát triển liên tục và được ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới là điều đã được tất cả mọi người công nhận không thể tránh khỏi. Cái mọi người đang tranh luận ở đây là thời điểm xuất hiện strong A.I., khi máy tính vượt qua con người nó sẽ đến rất sớm (30-50 năm nữa) hay còn lâu (200-300 năm nữa)?

Có một thực tế là hiện nay A.I. đang phát triển rất nhanh, nên với một số người lạc quan tin rằng nếu nó vẫn giữ được tốc độ phát triển như hiện nay thì chẳng mấy mà ngày đen tối đó sẽ đến. Và nếu nó đến quá nhanh mà chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì thì nguy hiểm.

Một số khác thì cho rằng, hiện tại với các công nghệ mà chúng ta đang có, hoặc sắp có, thì chưa có bất cứ cơ sở nào để tin rằng AI có thể vượt qua con người. Và AI đang đến những bước phát triển tới hạn của nó. Sẽ còn rất lâu và cần rất nhiều nút thắt cần được tháo gỡ để đến ngày A.I. có thể vượt qua con người.

Trong tranh luận này, mình theo quan điểm của JackMa.

Mình thấy tương lai xa khi trí tuệ nhân tạo phát triển thì mọi hoạt động sinh hoạt + sản xuất con người sẽ tiện hơn, nhưng bù lại có nhiều mối lo ngại cho kinh tế, con người (Có cả hai mặt tích cực và tiêu cực) Các công nghệ mới luôn được tạo ra theo quy luật, máy móc thì thông minhă giúp ích con người nhưng nếu con người không có biện pháp kiểm soát sự vận hành đó thì rất đáng quan ngại anh ạ.

=>>Mình tin con người có thể kiểm soát AI, nên mình theo quan điểm Jack Ma

Mình ủng hộ cả hai.

Việc phát triển công nghệ là không thể ngăn được. Nếu bạn không làm thì đối thủ của bạn sẽ làm. Động cơ hơi nước là như vậy, điện là như vậy, năng lượng nguyên tử là như vậy, và trí tuệ nhân tạo sẽ là như vậy.

Công nghệ phát triển sẽ làm cuộc sống dễ chịu hơn, xử lý những vấn đề cũ và tạo ra những vấn đề mới mà ta chưa từng nghĩ tới. Thật may mắn là Musk đã đang chuẩn bị một công nghệ để xử lý một rủi ro có thể xảy ra khi phát triển AI.

Dự án Neuralink của Musk cũng là công nghệ, và nếu hiện thực nó cũng như AI: mang lại nhiều lợi ích cũng như vấn đề mới. Theo quan điểm của mình nó cũng cần ủng hộ và phát triển như AI vậy :D 

Loài mạnh hơn sẽ giành quyền thống trị, quy luật tự nhiên là thế. Đến một ngày nào đó AI tiến hóa, thoát khỏi sự kiểm soát của con người, chống lại con người để giành quyền kiểm soát hành tinh này thì cũng là chuyện có thể hiểu được. Và nó cũng ko có gì là ko tốt, khi đó tất nhiên con người cũng ko ngồi đợi chết mà sẽ chống lại máy móc để tiếp tục tồn tại. Nó cũng là động lực cho sự tiến hóa, như hiện tại con người là bá chủ của cái hành tinh này, gần như ko có sự de dọa nào cho sự thống trị của con người, ko có áp lực phải thích nghi thì sự tiến hóa sẽ ngừng lại hoặc diễn ra rất chậm. Đến khi bị dồn vào chân tường rồi, phải chiến đấu, thích nghi, tiến hóa để tồn tại. Còn ko thích nghi được thì tuyệt chủng như khủng long để loài khác tốt hơn nắm quyền kiểm soát hành tinh này cũng là lẽ thường.

Nên phát triển chứ, và nó đã và đang phát triển mạnh là đằng khác. Công nghệ luôn luôn phát triển đầu tiên ở mảng quân sự, bạn ko làm thì thằng khác nó sẽ làm và đạp bạn xuống bùn khi thành công. Chạy đua vũ trang trong nội bộ con người chưa bao h dừng lại cả và vì thế - "Judgment day is inevitable".

Chào bạn, mình nghĩ mọi thứ liên quan đến A.I đã được âm thầm phát triển từ rất lâu trước khi có cuộc đối thoại này. Và dù chúng ta có nghĩ gì hay bàn gì thì quá trình này cũng không thể đảo ngược, người có quyền quyết định vẫn sẽ quyết định và cái gì cần đến vẫn sẽ đến.

Cá nhân mình không có vấn đề với A.I, bởi dù có chăm chỉ dưỡng sinh thì mình cũng không sống quá một trăm tuổi. Nhưng điều khiến mình băn khoăn nhất là tác động của A.I đối với thế hệ sau. Bởi nếu A.I thay thế luôn con người thì không bàn, nhưng nếu không may nhân loại rơi vào cảnh nửa người, nửa A.I thì mình đoán sẽ rất bi thảm.

1 người học tiếng Anh và 1 người 12 tuổi đã bước chân vào giới công nghệ. Không có ý khinh thường nhưng hẳn chúng ta đã thấy ai đáng tin hơn.

Bản thân mình thì ủng hộ việc phát triển A.I nhưng đi kèm đó là việc phát triển các công nghệ "phòng thủ" đối với A.I trước các nguy cơ có thể xảy ra. 2 hạng mục cần được phát triển song song, tuy có thể sẽ hạn chế việc A.I trở nên "nhanh" thông minh hơn, nhưng cũng sẽ đảm bảo cho tương lai của loài người. Sự đảm bảo cho tương lai của con người, đó là thứ mà tổ tiên của chúng ta luôn hướng đến khi tiến hóa bộ não, và đó cũng phải là thứ loài người hiện nay cần hướng đến khi phát triển, không chỉ A.I mà còn về mọi thứ khác nữa.

Tôi ủng hộ và mong muốn Jac Ma cùng Elon Musk ngồi lại với nhau .. Để dung hòa quan điểm ,tìm tiếng nói chung .

Mình thấy tranh cãi vấn đề này hơi thừa vì dù bạn có đồng ý hay phản đối thì AI vẫn sẽ phát triển mà thôi, nó là tất yếu là không thể tránh khỏi vậy nên thay vì tranh cãi hãy học cách để thích nghi với nó, làm giàu từ nó hoặc là nô lệ cho nó, tùy bạn.