Quốc gia nào là nguy hiểm nhất cho hòa bình thế giới?

  1. Phong cách sống

Ngày xưa thì nghĩ là Triều Tiên, nhưng sao vụ dịch bệnh corona này thì lại đảo hướng sang trung quốc. Nhưng mà có phải cái quốc gia nào cũng sẽ có các bộ phận chế đạo ba cái hủy diệt ngầm không?
Từ khóa: 

phong cách sống

Dịch bệnh không gây bất ổn về hòa bình thế giới, mà tạo ra sự nguy hiểm cho sinh mạng nhân loại thôi, Đợt dịch này xảy ra ở Trung Quốc , cường quốc số 2 thế giới mà còn nguy hiểm như vậy thì nếu xảy ra ở Châu Phi, nơi đói nghèo và không có cơ sở y tế đủ mạnh thì chắc còn kinh khủng hơn nữa.

Còn nếu nói về anh bạn nào nguy hiểm cho hòa bình nhất thế giới thì chính là anh MỸ chứ ai.

Kể từ năm 1946 đến 2015, quân đội MỸ đã trực tiếp tấn công 9 quốc gia (Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, Grenada, Afghanistan, Iraq, Nam Tư, Panama, Cuba), các cuộc chiến này gây ra cái chết của 10 tới 15 triệu người.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng gây ra đảo chính hoặc ngầm can dự vào xung đột tại 28 quốc gia khác, gây ra cái chết của 9 tới 14 triệu người. Tổng cộng Hoa Kỳ đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của khoảng 20 đến 30 triệu người trong các cuộc chiến tranh và xung đột rải rác trên khắp thế giới kể từ năm 1946 đến 2015.

Triều tiên chỉ mạnh mồm chứ đã đáp NẤM vào ai đâu, còn MỸ cho NHẬT xơi 2 quả nấm siêu to khổng lồ rồi.

Mới đây Mỹ còn bắn chết thủ lĩnh tối cao quân đội của IRAN...nói chung ở đâu có tài nguyên,ở đó có lưỡi của anh Mỹ đang liếm đến, và hòa bình ở đó cũng biến mất khi bom dân chủ của anh Mỹ xuất hiện.

Trả lời

Dịch bệnh không gây bất ổn về hòa bình thế giới, mà tạo ra sự nguy hiểm cho sinh mạng nhân loại thôi, Đợt dịch này xảy ra ở Trung Quốc , cường quốc số 2 thế giới mà còn nguy hiểm như vậy thì nếu xảy ra ở Châu Phi, nơi đói nghèo và không có cơ sở y tế đủ mạnh thì chắc còn kinh khủng hơn nữa.

Còn nếu nói về anh bạn nào nguy hiểm cho hòa bình nhất thế giới thì chính là anh MỸ chứ ai.

Kể từ năm 1946 đến 2015, quân đội MỸ đã trực tiếp tấn công 9 quốc gia (Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, Grenada, Afghanistan, Iraq, Nam Tư, Panama, Cuba), các cuộc chiến này gây ra cái chết của 10 tới 15 triệu người.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng gây ra đảo chính hoặc ngầm can dự vào xung đột tại 28 quốc gia khác, gây ra cái chết của 9 tới 14 triệu người. Tổng cộng Hoa Kỳ đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của khoảng 20 đến 30 triệu người trong các cuộc chiến tranh và xung đột rải rác trên khắp thế giới kể từ năm 1946 đến 2015.

Triều tiên chỉ mạnh mồm chứ đã đáp NẤM vào ai đâu, còn MỸ cho NHẬT xơi 2 quả nấm siêu to khổng lồ rồi.

Mới đây Mỹ còn bắn chết thủ lĩnh tối cao quân đội của IRAN...nói chung ở đâu có tài nguyên,ở đó có lưỡi của anh Mỹ đang liếm đến, và hòa bình ở đó cũng biến mất khi bom dân chủ của anh Mỹ xuất hiện.

Lại ba cái thuyết âm mưu vũ khí sinh học ý hả, chả thằng nào làm vksh xong ấn nút tự hủy như thế đâu. Xong lại còn giấu giếm để dịch nó lan to ra cả thành phố rồi cả nước. Vksh nó ở tầm an ninh quốc gia, TW trực tiếp chỉ đạo, rò rỉ ra là nó biết và dập luôn chứ còn đến lượt mấy a quan tỉnh với thành phố giấu đầu hở đuôi kiểu đấy nữa chắc.

Còn nếu nói nguy hiểm cho hòa bình thế giới, thì bất kỳ nước lớn nào cũng nguy hiểm hết, đặc biệt là mấy đứa có nấm đang ngồi trong hội đồng bảo kê LHQ đấy. Muốn reset thế giới rất dễ dàng, bất kỳ thành phần nào trồng mấy quả nấm vào nhà con gấu chí phèo hay nhà a cảnh sát quốc tế, nhẹ thì về thời đồ đá 1 thời gian, nặng thì tuyệt chủng.

Nếu xét về độ hiếu chiến, đi gây sự nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây thì top 1 hẳn là a cảnh sát quốc tế chuyên đi rải bom dân chủ, tay cầm lọ muối vào đập tan hoang nước khác. Bonus thêm cái ảnh:
 

us_army_wt

Thế các bác ở đây có ai nghĩ Việt Nam mình có một quân đội bí mật để chế tạo ra bom nguyên tử, các chất nguy hiểm hay virus hủy diệt gì không

Mình nghĩ mấy ông đứng đầu là nguy hiểm nhất. Ông đứng đầu thì muốn giữ vị thế và ép mấy ông đứng sau. Ông đứng sau thì lúc nào cũng muốn ngoi lên đạp ông đứng trên xuống. Vậy thì sớm muộn gì 2 ông này cũng sẽ có những vùng chồng lấn lên nhau và khi ngang ngang nhau, xung đột sẽ là điều tất yếu. Bài học từ 2 Thế Chiến trước.

Còn việc nghiên cứu vũ khí hủy diệt hàng loạt thì ông nào có nguy cơ, có tiềm lực đều sẽ đầu tư, ko ít cũng nhiều thôi. Vũ khí hủy diệt hàng loạt là thứ có thể lật ngược tình thế gần như ngay tức khắc mà hạn chế hao tốn tài lực và sinh mạng cho phe mình nhất. Điều mà rất khó xảy ra trong các cuộc chiến tranh quy ước. Dễ thấy nhất là 2 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật trong Thế chiến II, ko có 2 quả bom đó thì còn nhiều gia đình Mỹ đc hưởng "tiền tử" trước khi Nhật đầu hàng.