Quyền lực thực sự thuộc về thông tin, nhà báo chỉ là người đưa tin mà thôi? Bạn nghĩ gì về ý kiến này? 

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

ngày báo chí việt nam

,

báo chí việt nam

,

ngày báo chí cách mạng vn

,

tin tức

Rất tiếc là người đưa tin hiện nay có thể bóp méo, xào nấu, thậm chí "sáng tạo" ra thông tin để làm lợi cho bản thân hoặc 1 số thành phần khác. Và như thế có vẻ quyền lực của người đưa tin cao hơn bản thân của thông tin thì phải XD.

Trả lời

Rất tiếc là người đưa tin hiện nay có thể bóp méo, xào nấu, thậm chí "sáng tạo" ra thông tin để làm lợi cho bản thân hoặc 1 số thành phần khác. Và như thế có vẻ quyền lực của người đưa tin cao hơn bản thân của thông tin thì phải XD.

Quyền lực nằm ở người kiểm duyệt thông tin. :)

Có một sự thực đó là: Quyền lực thuộc về đám đông.


Nói vậy có nghĩa là thông tin, hay người đưa tin cũng chỉ là các phương tiện mà thôi. Mỗi một đám đông có những niềm tin, loại thông tin mà họ mong muốn tiếp nhận.

Galileo nói sự thật nhưng mọi người không đồng tình nên suýt bị treo cổ.

Mạng xã hội bây giờ tràn ngập fake new. Tin thất thiết nhưng mọi người thích và tin nên nó vẫn lan truyền mạnh.