Sách giáo khoa Lịch sử được thiết kế như tạp chí

  1. Lịch sử

Với mong muốn giải quyết nỗi chán chường khi học Sử của các học sinh Việt Nam, Danh Phương - 1 học sinh trường THPT - đã nghĩ ra và thực hiện dự án thiết kế lại cuốn sách Lịch Sử trong chương trình giáo dục bằng cách dàn sách lại một cách đẹp mắt hơn. Ảnh minh họa sinh động, dàn trang đẹp mắt, và nhất là nỗi ám ảnh về những trang sách dày đặc chữ và số không còn nữa.

Một số hình ảnh trong dự án:

Nguồn:  

Danh Phuong

Từ khóa: 

sách giáo khoa

,

lịch sử

,

thiết kế đồ hoạ

,

lịch sử

Một trong những nỗ lực để vực dậy chỗ đứng của môn Lịch Sử trong thời đại hiện nay khi mà môn sử càng ngày càng lụi tàn, khô cằn; đây là vấn đề của nhiều người nhưng mỗi người một chút thì mình vẫn hy vọng một điều gì đó về cách học,dạy, tiếp cận lịch sử của người Việt Nam trong tương lai

Trả lời

Một trong những nỗ lực để vực dậy chỗ đứng của môn Lịch Sử trong thời đại hiện nay khi mà môn sử càng ngày càng lụi tàn, khô cằn; đây là vấn đề của nhiều người nhưng mỗi người một chút thì mình vẫn hy vọng một điều gì đó về cách học,dạy, tiếp cận lịch sử của người Việt Nam trong tương lai

HHi vọng sẽ hấp dẫn hơn

Ý tưởng hay =))

Cái quan trọng là cách dạy và kiểm tra lịch sử thôi, chứ sách có đẹp thế đẹp nữa thì cũng ko có nhiều tác dụng lắm.

Khi mà chúng ta vẫn dạy học sinh theo kiểu học vẹt, phải nhớ từng ngày tháng năm, số người chết, số tù binh... thì môn lịch sử sẽ vẫn là ác mộng cho kha khá học sinh.