Sau cú tăng tốc thì chứng khoán đã thụt hố, thời kì của nhóm cổ phiếu đầu tư có phải đã chấm hết?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Marketing

  3. Kinh doanh

  4. Đầu tư & Tài chính

Nhiều nhà đầu tư đã vội rút lui mang tiền đi gửi ngân hàng. Liệu sau cú giảm chạm sàn của cổ phiếu đầu cơ. Có phải thời kỳ huy hoàng của nó sẽ chấm dứt và mở ra kỷ nguyên đầu tư mới?

Từ khóa: 

cổ phiếu

,

đầu cơ

,

chứng khoán

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

marketing

,

kinh doanh

,

đầu tư & tài chính

Tôi nghĩ với cú giảm sâu này, những nhà đầu tư có độ chịu rủi ro thấp hoặc không vững tâm lý rút khỏi thị trường chứng khoán là chuyện dễ hiểu. Còn những nhà đầu tư gắn bó với thị trường thì vẫn sẽ lấy lại được tiền thôi vì rồi sẽ có lúc thị trường lấy lại điểm cân bằng.

Ông Nguyễn Anh Khoa cũng đã nhận định như sau: "

Bàn về nhóm cổ phiếu đầu cơ, vị chuyên gia cho biết cú sập mạnh của nhóm này đã được dự báo sớm muộn cũng diễn ra vì tăng quá ảo và vượt xa giá trị thực của doanh nghiệp. "Làn sóng đầu cơ có thể sẽ hạ nhiệt, nhưng chưa thể hoàn toàn kết thúc trong thời gian tới. Bởi dòng này vẫn hấp dẫn khi dòng tiền mới vẫn ưa thích chiến lược kiếm lời nhanh. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn sẽ chịu một áp lực bán mạnh mẽ trước khi tìm được điểm cân bằng và hồi phục.

Quan sát lịch sử nhóm đầu cơ giai đoạn trước đó, thực tế luôn xuất hiện "sóng" hồi miễn là giá cổ phiếu giảm đủ sâu để kích hoạt dòng tiền bắt đáy. Bên cạnh đó, với tâm lý "gỡ lại những gì đã mất" của các nhà đầu tư cá nhân tôi cho rằng dòng tiền vẫn có thể quay trở lại" cho nên có thể nói đối với những cổ phiếu có cơ bản tốt đầu ngành, nhà đầu tư nên kiên nhẫn và tiếp tục nắm giữ, vì dòng tiền sớm hay muộn cũng quay trở lại yếu tố cơ bản.

Trả lời

Tôi nghĩ với cú giảm sâu này, những nhà đầu tư có độ chịu rủi ro thấp hoặc không vững tâm lý rút khỏi thị trường chứng khoán là chuyện dễ hiểu. Còn những nhà đầu tư gắn bó với thị trường thì vẫn sẽ lấy lại được tiền thôi vì rồi sẽ có lúc thị trường lấy lại điểm cân bằng.

Ông Nguyễn Anh Khoa cũng đã nhận định như sau: "

Bàn về nhóm cổ phiếu đầu cơ, vị chuyên gia cho biết cú sập mạnh của nhóm này đã được dự báo sớm muộn cũng diễn ra vì tăng quá ảo và vượt xa giá trị thực của doanh nghiệp. "Làn sóng đầu cơ có thể sẽ hạ nhiệt, nhưng chưa thể hoàn toàn kết thúc trong thời gian tới. Bởi dòng này vẫn hấp dẫn khi dòng tiền mới vẫn ưa thích chiến lược kiếm lời nhanh. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn sẽ chịu một áp lực bán mạnh mẽ trước khi tìm được điểm cân bằng và hồi phục.

Quan sát lịch sử nhóm đầu cơ giai đoạn trước đó, thực tế luôn xuất hiện "sóng" hồi miễn là giá cổ phiếu giảm đủ sâu để kích hoạt dòng tiền bắt đáy. Bên cạnh đó, với tâm lý "gỡ lại những gì đã mất" của các nhà đầu tư cá nhân tôi cho rằng dòng tiền vẫn có thể quay trở lại" cho nên có thể nói đối với những cổ phiếu có cơ bản tốt đầu ngành, nhà đầu tư nên kiên nhẫn và tiếp tục nắm giữ, vì dòng tiền sớm hay muộn cũng quay trở lại yếu tố cơ bản.

Buồn dã man, tự nhiên thấy đợt suy giảm mạnh mẽ của thị trường lần này nhận ra bao kiến thức mình tích lũy trước giờ không có ý nghĩa lắm. Buồn quá. Toàn màu xanh dương , người ta bảo màu xanh dương màu cua hòa bình, hi vọng mà mấy hôm nay thấy màu xanh dương tim như đổ lệ :(

giảm rồi lại tăng ấy mà. Nếu các nhà đầu tư có tâm lý mạnh mẽ vẫn giữ mà không bán tháo thì có thể trong tương lai vẫn sẽ có lợi nhuận.