Sẽ ra sao nếu các ông lớn Alipay, Samsung Pay và tiếp theo là Google và Facebook sẽ ra nhập thị trường thanh toán Việt ?

  1. Marketing

Các công ty thanh toán việt hay một số ví điện tử sẽ phải làm gì trước sự gia nhập thị trường của các ông lớn thanh toán điện tử trên thế giới như Alipay, Samsung Pay ...

Từ khóa: 

marketing

Sẽ đẩy nhanh được quá trình educate người dùng, bởi nhiều yếu tố : dày vốn, thương hiệu mạnh, tâm lý sính ngoại.

Thực tế các ví điện tử tại Việt Nam như Momo, Timo, Bankplus ...mình thấy đều đã làm tốt rồi. Cần đẩy truyền thông cũng như sự cởi mở hợp tác từ các đối tác là sẽ cung cấp được thêm nhiều tiện ích, chiếm lĩnh tốt được thị trường, chẳng cần tới các ông lớn.

Trả lời

Sẽ đẩy nhanh được quá trình educate người dùng, bởi nhiều yếu tố : dày vốn, thương hiệu mạnh, tâm lý sính ngoại.

Thực tế các ví điện tử tại Việt Nam như Momo, Timo, Bankplus ...mình thấy đều đã làm tốt rồi. Cần đẩy truyền thông cũng như sự cởi mở hợp tác từ các đối tác là sẽ cung cấp được thêm nhiều tiện ích, chiếm lĩnh tốt được thị trường, chẳng cần tới các ông lớn.

Em nghĩ cũng tương tự như khi Uber, Grab tấn công thị trường Việt Nam, các hãng trong nước không thể ngồi khóc lóc mãi được mà phải tự mình đứng dậy và bật lên để sinh tồn bằng việc đổi mới công nghệ, tư duy kinh doanh, tạo ra nhiều lợi ích cho người dùng hơn.

Hơn nữa, đối thủ ngoại gia nhập thị trường trong nước cũng vừa là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp ví điện tử trong nước...

Mình nghĩ sẽ rất tốt nếu nhà nước có thể quản lý được, tạo ra sân chơi tương đối hợp lý, bình đẳng, đảm bảo cạnh tranh, đảm bảo thu thuế.

Mình có hai góc nhìn với xu thế này:

  • Thị trường sẽ mở rộng, người dùng được educate tốt: nhiều sản phẩm - ông lớn gia nhập thị trường thì cạnh tranh cũng nhiều nên chính sách tốt, người dùng được hưởng lợi khá nhiều --> Rất tốt cho người dùng & thị trường
  • Với nhóm doanh nghiệp & các sản phẩm nội địa (Momo, Zalo Pay, BankPlus...): áp lực cạnh tranh lớn hơn buộc các bạn phải dồn sức đầu tư và làm mạnh mẽ hơn nếu ko sẽ mất quyền trên "sân nhà". Tuy nhiên các ông lớn với tiềm lực về vốn, công nghệ sẽ là một thách thức rất lớn; nếu Nhà nước có thêm 1 số chính sách và chế tài hợp lý, hành lang pháp lý rõ ràng để đảm bảo một cuộc chơi "trong sáng" thì các DN nội sẽ đỡ áp lực hơn :D Mình đâu đó vẫn mong nhìn thấy sự "hỗ trợ" của NN tốt hơn với các DN trong nước.