Siêu thị sử dụng lá chuối thay ni lông và nhựa, còn chợ thì sao?

  1. Phong cách sống

Không biết mọi người có nhận ra một Nghịch lý không, là lá chuối ngày xưa được các bà các mẹ đi chợ sử dụng để gói thịt, cá, rau củ,v..v... Thế rồi từ khi có siêu thị thì nhà nhà đều sử dụng ni lông vô thưởng vô phạt. Vậy rồi các chiến dịch bảo vệ môi trường phát động lên, lá chuối giờ đây được hồi sinh trong quầy thực phẩm ở các siêu thị lớn.

Bạn nghĩ sao về sự thay đổi này? Trong tương lai, liệu xu hướng "lá chuối" có thể được nhân rộng về trở về những ngôi chợ - nơi nó được sinh ra hay không? Nếu có thì bằng biện pháp nào nhỉ?

f8706e739f34766a2f25 (1)
Từ khóa: 

bảo vệ môi trường

,

lá chuối

,

sống xanh

,

phong cách sống

Có lần vợ mình bảo không dùng túi nilon (do tụi mình luôn dùng túi dứa to để đựng, và tự mang cuộn túi đựng thực phẩm phân hủy được để đi chợ) thì cô bán hàng cười rồi cho thêm 1 quả cam nữa.

Trả lời

Có lần vợ mình bảo không dùng túi nilon (do tụi mình luôn dùng túi dứa to để đựng, và tự mang cuộn túi đựng thực phẩm phân hủy được để đi chợ) thì cô bán hàng cười rồi cho thêm 1 quả cam nữa.