Sinh nhật bạn thích được đưa tiền để tự mua đồ hay thích được người khác mua đồ cho?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

quà sinh nhật

,

của cho

,

cách cho

,

phong cách sống

Đưa tiền mua thì cũng thích nhưng được tặng quà còn thích hơn:> kiểu ngta dành thời gian chọn quà cho mình nên mình trân trọng lắm luôn thích nhất cảm giác háo hức mở từng món một:>>> tâm hồn vẫn con nít vllll
Trả lời
Đưa tiền mua thì cũng thích nhưng được tặng quà còn thích hơn:> kiểu ngta dành thời gian chọn quà cho mình nên mình trân trọng lắm luôn thích nhất cảm giác háo hức mở từng món một:>>> tâm hồn vẫn con nít vllll

Nếu là bạn bè hoặc người thân thiết mình mong các bạn sẽ chọn quà cho mình cùng với một lời chúc (thiệp chúc) .

Còn nếu không quá thân thì không cần như thế, đưa tiền thôi mình cũng vui rồi :))) nói chung không thân thì chỉ là có qua có lại. Đưa tiền để đỡ cả hai phải khó xử trong chọn quà.

Mình thích được đưa tiền =)))) Như vậy thực tế hơn mà, kiểu mua trúng đồ mình không thích, không hợp hoặc không dùng được rồi lại để lãng phí đi. Bạn bè thân thiết, người thân thì cứ đưa tiền thui, bao nhiêu cũng được, quan trọng tấm lòng, mình cũng toàn đưa tiền cho người thân mình vào dịp sinh nhật thôi =))) Ai cũng vui vẻ hihi