Sinh thường, sinh mổ hay thích sinh lúc nào thì mổ lúc đó?

  1. Giới tính

Việc sinh thường, sinh mổ thực ra là chuyện của cá nhân mỗi người. Ai thích hình thức nào thì chọn hình thức đó. Tất nhiên là theo cơ chế của tự nhiên. Tức là sinh khi có dấu hiệu chuyển dạ tự nhiên. Lúc này thì tùy trường hợp, sinh thường được thì để sinh thường. Ca nào không thể sinh thường thì buộc phải sinh mổ. Đơn giản là vậy.

Cái mình muốn đặt ra câu hỏi ở đây là có những trường hợp không chọn sinh thường, cũng không "buộc" phải chọn sinh mổ, mà là những người thích sinh lúc nào thì chọn ngày giờ rồi mổ ngay lúc đó. Cho đẹp ngày đẹp giờ đẹp cả đạo. Ví như ngày Valentine, Quốc Khánh, hay ngày Giáng sinh,... Mình đương nhiên không có ý kiến gì về quyết định này, vì đó là sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, bạn nghĩ sao nếu việc sinh đẻ bạn lại không để nó diễn ra theo tiến trình của tự nhiên mà lại can thiệp như vậy? Liệu số phận con bạn khi ra đời có bị thay đổi khi bạn chọn cách "bắt" nó ra đời sớm hơn (hoặc có thể muộn hơn) so với nhu cầu/vận mệnh của nó hay không? :D

nhung-dieu-quan-trong-tiet-lo-ban-co-the-sinh-thuong-sau-sinh-mo-duoc-khong-mother-child-vbac-2160x1200-1511764094-395-width600height333
Từ khóa: 

sinh thường

,

sinh mổ

,

giới tính

Cái gì trái tự nhiên là không tốt. Nhưng ép buộc quá cũng ko tốt. Đang yên đang lành chưa đủ ngày tháng mà lôi nó ra thì ko tốt. Nhưng sinh khó, biến chứng nguy hiểm, quá ngày tháng mà cứ khăng khăng chờ sinh thường thì đến lúc hối ko kịp.

Nói chung, nên tham khảo ý kiến bác sỹ rồi đưa ra quyết định. Chứ sinh mổ sau này coi ngày giờ số mệnh ko còn đúng nữa đâu 🤣🤣

Trả lời

Cái gì trái tự nhiên là không tốt. Nhưng ép buộc quá cũng ko tốt. Đang yên đang lành chưa đủ ngày tháng mà lôi nó ra thì ko tốt. Nhưng sinh khó, biến chứng nguy hiểm, quá ngày tháng mà cứ khăng khăng chờ sinh thường thì đến lúc hối ko kịp.

Nói chung, nên tham khảo ý kiến bác sỹ rồi đưa ra quyết định. Chứ sinh mổ sau này coi ngày giờ số mệnh ko còn đúng nữa đâu 🤣🤣

Cá nhân mình thì thích an nhiên, cái gì tự nhiên thì là tốt nhất, trong trường hợp bắt buộc không đẻ thường được thì mới nghĩ tới đẻ mổ. Việc sinh mổ chọn ngày giờ đều là mong muốn tốt cho con của các ông bố bà mẹ nhưng đôi khi gây ra những sai lầm đáng tiếc không tốt cho cả mẹ cả con.