Sinh trắc học vân tay: "Hot trend" hay trò lừa đảo kiếm tiền?

  1. Khoa học

"Sinh trắc học vân tay" vốn được xem là "hot trend" trên mạng xã hội thời gian gần đây. Nhiều bà mẹ sẵn sàng tin theo, bỏ ra tiền triệu để đi làm "sinh trắc học vân tay" cho con mình.

Có ý kiến cho rằng đằng sau cái "sinh trắc học" đó là là 1 phần mềm máy tính, mà sau khi quét vân tay vào, thì máy tính sẽ đưa ra kết quả, mà kết quả đó được máy tính dựa vào tập dữ liệu được "train" từ trước, hay chẳng qua là tập hợp lại thành 1 con số cố định rồi đưa ra trong 1 tập dữ liệu định sẵn. Không ai biết thuật toán đó là gì và dựa trên căn cứ nào để chứng minh cái kết quả đó là đúng, nhưng thực tế thì vân tay là cái được hình thành từ bào thai, không do gen và cũng không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời (trừ khi bị tổn thương nào đó). Mỗi đứa trẻ đều có vân tay khác nhau kể cả là sinh đôi cùng trứng, và hình dạng vân tay thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường bên trong bụng mẹ, tư thế, vị trí lực tác động từ bên ngoài khi em bé đang ở trong bụng mẹ từ tuần thứ 10. Những thứ này không thể nào cho chúng ta biết rằng đứa trẻ đó thích gì, tính cách ra sao, phù hợp với nghề gì được.

Bạn có tin về cái gọi là "sinh trắc học vân tay" này? Bạn có cho rằng nó nhảm nhí và lừa đảo?

Từ khóa: 

sinh trắc học vân tay

,

khoa học

Cách sắp xếp vân tay,có nét tương đồng với nếp nhăn trên não.Nên người ta làm sinh trắc vân tay.Sinh trắc vân tay để tìm ra thế mạnh bản thân, chứ ko phải kích thích não bộ.
Vấn đề là các bạn đã làm chưa,trải nghiệm chưa thì mới rút ra đc có đúng vs mình k.
Theo mình tìm đc chỗ phù hợp thì k phải lừa đảo.Tại mình đã làm rồi.2,5tr/bản A4 khá dày đợi kết quả trong vòng 1 tuần và nhận kết quả thì có 1 chuyên gia riêng tư vấn,giải thích kết quả cho mình.
Mình làm từ năm 21 tuổi,nhưng k tin lắm,nên cứ loay hoay đi tìm sở thích,vs mục tiêu cuộc đời,để rồi 27 tuổi,sau khi áp dụng cả Thần số học Pitago,tướng số, tử vi phương đông,mới thấy kết quả của sinh trắc vân tay đúng mà k biết áp dụng từ sớm Đúng là cái gì đến,sẽ đến .
Cá nhân mình thấy thế,kết quả luận ra và mình thấy đúng 80% còn tùy các bạn,mình ko PR.
Trả lời
Cách sắp xếp vân tay,có nét tương đồng với nếp nhăn trên não.Nên người ta làm sinh trắc vân tay.Sinh trắc vân tay để tìm ra thế mạnh bản thân, chứ ko phải kích thích não bộ.
Vấn đề là các bạn đã làm chưa,trải nghiệm chưa thì mới rút ra đc có đúng vs mình k.
Theo mình tìm đc chỗ phù hợp thì k phải lừa đảo.Tại mình đã làm rồi.2,5tr/bản A4 khá dày đợi kết quả trong vòng 1 tuần và nhận kết quả thì có 1 chuyên gia riêng tư vấn,giải thích kết quả cho mình.
Mình làm từ năm 21 tuổi,nhưng k tin lắm,nên cứ loay hoay đi tìm sở thích,vs mục tiêu cuộc đời,để rồi 27 tuổi,sau khi áp dụng cả Thần số học Pitago,tướng số, tử vi phương đông,mới thấy kết quả của sinh trắc vân tay đúng mà k biết áp dụng từ sớm Đúng là cái gì đến,sẽ đến .
Cá nhân mình thấy thế,kết quả luận ra và mình thấy đúng 80% còn tùy các bạn,mình ko PR.

Sẽ không có sinh trắc học vân tay nào có thể đưa ra đáp án chính xác về năng lực của người đó 100%. Vì năng lực con người là vô hạn.

Thoạt nghe buồn cười nhưng đó là sự thật. Chưa một nhà khoa học nào dám công bố "tôi nghiên cứu thành công về 100% bộ não con người". Mình từng đọc vài nghiên cứu bộ não của những người nổi tiếng như Albert Einstein và họ tạm kết luận: ông ấy chỉ sử dụng 52% bộ não - mức hiệu suất cao nhất từng biết. Người bình thường chỉ dùng 10 - 20% bộ não.

Tương tự, cũng không có ông thầy bà bói nào dám khẳng định người xem "tôi biết 100% tương lai của bạn".  Vì tương lai có thể thay đổi và tương lai của một người phụ thuộc nhiều yếu tố tác động xung quanh, ngẫu nhiên, gián tiếp, trực tiếp...

Trên thế giới, người ta phản đối làm sinh trắc vân tay cho trẻ vì nó giới hạn năng lực của trẻ. Các cha mẹ vì quá yêu thương con cái nhưng vô tình ảnh hưởng không tốt sự phát triển của con. Ngay khi họ nhận được kết quả "trẻ giỏi tự nhiên", họ sẽ mặc định con rất giỏi toán, khoa học và buộc trẻ chỉ học những môn này và loại bỏ những môn còn lại mà không tìm hiểu trẻ thực sự thích gì. 

Một điều khác cũng cần lưu ý: Năng lực của con người có thể hoàn thiện và cải thiện mỗi ngày. Bạn không giỏi Anh? Okay, bạn có thể rèn luyện nói mỗi ngày để cải thiện. Cơ hội phát triển năng lực của mỗi người là ngang nhau nếu được nhìn nhận một cách đúng đắn. 

Vì vậy, nếu bỏ ra số tiền vài triệu đồng đến chục triệu đồng để khám phá năng lực bản thực là không thực tế. Số tiền đó sẽ hữu ích hơn nếu dùng để đóng học phí các khóa học kĩ năng, giải trí, làm đẹp bản thân....

Mình đã từng làm "sinh trắc học vân tay" rồi, nó phân tích dựa trên hình dạng vân và số vân tay. Mình thì ban đầu là vì tò mò là chính, còn tin thì không hẳn. Lúc nhận kết quả và nghe tư vấn thì thấy mình "đặc biệt" lạ kì vì người ta toàn nói về tiềm năng, điểm mạnh của mình. Còn điểm yếu hay hạn chế đa số ko có nhấn mạnh, nói theo kiểu "sẽ ko sao đâu". May mà mình nhận thức được mình ra sao nên cũng ko bị "trên trời" và ko bị "ảo tưởng". Từ đó, mình để nó qua 1 bên và tiếp tục sống, kệ thôi.

Mình có một người bạn của mình cũng có làm, giờ nói chuyện hở tí là "chủng vân tay đặc biệt" này nọ rồi chê việc chê người này người khác vì mấy cái đó ko xứng đáng với họ. Cuối cùng, bạn đó vẫn chưa có việc từ khi làm "sinh trắc học vân tay" (3 năm rồi)

Mình chưa bàn tới "sinh trắc học vân tay" đúng hay sai, lừa đảo hay không. Mình chỉ nhận thấy người bán và cả người mua đang làm nó "tiêu cực"theo 1 cách rất phiến diện. Và vô hình chung, nó như một chất "doping" làm người ta ảo tưởng nhiều hơn và sống 1 cuộc sống mà luôn nghĩ mình là thiên tài. 

Không hiểu sao mình vô cùng dị ứng với những phương pháp "kích thích" sự phát triển, cũng như đánh giá khả năng, sự thông minh... của trẻ một cách không tự nhiên. Kể cả mấy phương pháp dạy con học tiếng anh sớm, rồi glenn doman gì gì đấy, mình không bao giờ áp dụng. 

Ngày nay có rất nhiều phương pháp để có thể tìm hiểu về khả năng phát triển con người ftrong tương lai ( biết trước số phận) .VD: Xem Tướng số, Tử Vi, Xem đường chỉ tay, Sinh trắc vân tay...... Đó là thành quả dày công nghiên cứu của nhiều người và cũng có thể có các căn cứ khoa học của những phương pháp đó.

Tuy nhiên người thông minh thì sẽ hiểu vấn đè ngay. Bạn đã học và đọc câu chuyện " Năm ông thầy bói xem voi" bao giờ chưa? Các phương pháp đó chẳng khác 5 ông thầy bói trong câu chuyện đâu.

Vấn đề là có hay không phương pháp để biết tương lai con người?

Mình thì nghĩ nếu có tiền thì thử nghiệm cho biết cũng hay. Quan trọng vẫn là cách thức mình tiếp cận thôi. Nghĩ nó tốt thì nó tốt. Nghĩ nó vui thì nó vui. Nghĩ nó mang tính tham khảo thì nó chỉ mang tính tham khảo. Còn nghĩ nó tào lao xịt bộp thì thôi lên... Tuổi Trẻ Cười đọc có khi tào lao hơn :))