Sinh vật cổ đại - Megaloceros - Nai sừng tấm Ireland

  1. Khoa học

 

Megaloceros
vốn là họ chung của một chi hươu nai đã tuyệt chủng, còn nai sừng tấm Ireland chỉ là một loài trong họ Megaloceros với tên gọi đầy đủ là Megaloceros Giganteus. Chúng sống vào khoảng cuối thế pleistocen hay còn gọi là
Pleistocen muộn
. Phạm vi sống phân bố rất rộng từ Ireland kéo dài đến phía bắc châu Á và cả châu Phi. Loài nai này ngoài cái tên nai sừng tấm Ireland chúng còn một biệt danh khác, "nai khổng lồ", bởi trong họ hươu nai Megalocesros Giganteus là mang kích thước lớn nhất với chiều cao có thể lên tới 2.2m chưa kể cặp gạt khổng lồ có chiều dài trung bình 3.65m và cân nặng của riêng bộ gạt này là 40-50 kg, không những vậy bộ gạt còn tạo thành hình tấm, rồi từ hình tấm đó lại tỉa ra các sừng phụ trông rất đẹp (bộ gạt vừa đẹp vừa khủng thế này làm sao qua mắt được mấy nhà sưu tầm kỳ hoa dị thú được ). Còn tổng cân năng toàn cơ thể của chúng trung bình dao động từ 540 - 600 kg và có cá thể lên tới 700kg số liệu này khá giống với loài 
nai sừng tấm Alaska
.

Kết quả hình ảnh cho nai sừng tấm ireland

ảnh minh họa: kenh14.vn

Bạn có thể thấy được bộ gạt của chúng rất ấn tượng, nhưng vẻ đẹp đó lại gây khó khăn cho chính chúng sau này. À, tuy chúng được gọi là nai sừng tấm Ireland song lai không hề có họ hàng chặt chẽ gì với các loại nai sừng tấm khác như

Nai sừng tấm châu Âu
hay nai sừng tấm Bắc Mỹ, mà chúng lại có vẻ gầm họ hàng hơn với hươu hoang dã và nai Ireland. Đồng thời chúng không phải chỉ sống ở Ireland mà còn sống ở nhiều khu vực khác của đại lục Á-Âu. Vì vậy nên cái tên nai khổng lồ thường được dùng hơn là nai sừng tấm Ireland.

Loài vật này hiện nay đã tuyệt chủng, và giả thuyết được công nhận nhiều nhất về sự tuyệt chủng của chúng là do loài người đã săn bắt quá mức khiến cho Megaloceros Giganteus phải đi đến con đường tuyệt chủng. Còn có một giả thuyết khác mình thấy cũng hợp lý là bộ gạt quá lớn của chúng đã gây ra trở ngại trong việc tìm kiếm thức ăn cũng như việc chạy trốn kẻ thù vào khoảng thời gian kỷ băng hà nhỏ gần đây nhất khiến chúng chết dần rồi tuyệt chủng. HIện nay hóa thạch của chúng được tìm thấy khá nhiều ở Ireland, Trung Quốc và một số nước phía bắc Châu Á và Châu Phi. Hóa thạch có niên đại gần đây nhất khoảng 7700 năm trước đây, hóa thạch này được tìm thấy ở 

Siberia
. Một bộ sưu tập quan trọng về loài này bạo gồm rất nhiều bộ xương của chúng đã được tìm thấy và đang được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở 
Dublin
.

photo-2-15374086116471876844180

phục dựng một con nai sừng tấm Ireland cao 2.1m có tuổi thọ khoảng 10500 năm từ hóa thạch của nó

ảnh minh họa: daantri.com.vn

P/S: theo tiếng Hy Lạp thì Megaloceros có nghĩa là "sừng lớn".

Từ khóa: 

megaloceros

,

nai sừng tấm ireland

,

nai khổng lồ

,

ireland

,

sinh vật cổ đại

,

khoa học

Mình thích loài nai này lắm nhìn nó đẹp thật đó bạn, tiếc là nó đã tuyệt chủng rồi.
Trả lời
Mình thích loài nai này lắm nhìn nó đẹp thật đó bạn, tiếc là nó đã tuyệt chủng rồi.