Sinh viên nghỉ hè nên về quê với gia đình hay đi làm thêm?

  1. Tư duy

  2. Phong cách sống

Theo mọi người, sinh viên nghi hè nên về quê với gia đình vì “Khi còn sống, người ta thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau, nhưng thực ra đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là bớt đi một lần gặp gỡ.” hay nên dành thời gian đó để trải nghiệm, làm việc, tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm thu nhập.

Từ khóa: 

sinh viên làm thêm

,

tư duy

,

phong cách sống

Chào bạn, câu nói hay quá và mình chỉ muốn hỏi một câu, liệu rằng bạn ở nhà có thực sự gần gũi và dành thời gian cho người thân hay không? Trả lời thật lòng nhaa ^_^

Giờ vào câu hỏi của bạn nè. Sinh viên năm nhất còn non và chưa tìm được công việc phù hợp thì nên về nhà với gia đình bạn nhé. Từ năm 2 mình khuyến khích nên đi làm thêm để lấy kinh nghiệm, mở rộng networking, tăng cường trải nghiệm, học hỏi và kiếm thêm thu nhập. Đa số những anh chị mình quen đều đã bắt đầu đi làm thêm từ năm 2, có nhiều người đã bắt đầu từ năm nhất, như bản thân mình đã bắt đầu từ năm nhất. Việc đi làm thêm có ý nghĩa khá lớn đối với bản thân bạn đấy. Tuy nhiên, nếu đi làm thêm nên lựa chọn công việc phù hợp với ngành học của mình, công việc đó ít ra có liên quan gì đó đến định hướng của bạn sau này. Ví dụ bạn học marketing thì nên tìm các công việc như viết content chẳng hạn. Bây giờ cơ hội luôn rộng mở đối với những bạn sinh viên năng động.

Đừng đặt mục tiêu là kiếm thêm thu nhập lên đầu tiên. Và muốn dành thời gian cho gia đình, bạn có thể thường xuyên gọi về nhà hỏi thăm, nói chuyện với bố mẹ; ngày lễ, ngày nghỉ có thể về nhà hai ba hôm,... Nghỉ hè của sinh viên thực sự khá ngắn nên bạn hãy có những quyết định đúng đắn nha. 

Trả lời

Chào bạn, câu nói hay quá và mình chỉ muốn hỏi một câu, liệu rằng bạn ở nhà có thực sự gần gũi và dành thời gian cho người thân hay không? Trả lời thật lòng nhaa ^_^

Giờ vào câu hỏi của bạn nè. Sinh viên năm nhất còn non và chưa tìm được công việc phù hợp thì nên về nhà với gia đình bạn nhé. Từ năm 2 mình khuyến khích nên đi làm thêm để lấy kinh nghiệm, mở rộng networking, tăng cường trải nghiệm, học hỏi và kiếm thêm thu nhập. Đa số những anh chị mình quen đều đã bắt đầu đi làm thêm từ năm 2, có nhiều người đã bắt đầu từ năm nhất, như bản thân mình đã bắt đầu từ năm nhất. Việc đi làm thêm có ý nghĩa khá lớn đối với bản thân bạn đấy. Tuy nhiên, nếu đi làm thêm nên lựa chọn công việc phù hợp với ngành học của mình, công việc đó ít ra có liên quan gì đó đến định hướng của bạn sau này. Ví dụ bạn học marketing thì nên tìm các công việc như viết content chẳng hạn. Bây giờ cơ hội luôn rộng mở đối với những bạn sinh viên năng động.

Đừng đặt mục tiêu là kiếm thêm thu nhập lên đầu tiên. Và muốn dành thời gian cho gia đình, bạn có thể thường xuyên gọi về nhà hỏi thăm, nói chuyện với bố mẹ; ngày lễ, ngày nghỉ có thể về nhà hai ba hôm,... Nghỉ hè của sinh viên thực sự khá ngắn nên bạn hãy có những quyết định đúng đắn nha. 

Vậy thì bạn tự hỏi mình cần gì, muốn gì đơn giản vậy thôi.