Sinh viên phải làm sao để có thể tự trang trải cho cuộc sống mà không cần một sự can thiệp nào của gia đình?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Định hướng học và làm. Mình nghĩ là năm 2 nên bắt đầu. Còn mình muốn thử sức kì 2 năm nhất
Trả lời
Định hướng học và làm. Mình nghĩ là năm 2 nên bắt đầu. Còn mình muốn thử sức kì 2 năm nhất

Mình nghĩ vừa học vừa làm bây giờ rất dễ mà. 

Sinh viên thời gian đi học bây giờ khá chủ động, có nhiều thời gian rảnh rỗi bạn nên kiếm các công việc làm thêm. 1-2 năm đầu chưa có nhiều kinh nghiệm có thể làm các công việc đơn giản như chạy Grab/ bán hàng/ giúp việc bán thời gian hoặc theo giờ... Mình nghĩ nếu chăm chỉ thu nhập 4-5M/tháng chắc không vấn đề gì.

Về lâu dài thì nên trau dồi kiến thức, kỹ năng rồi tìm kiếm các công việc, mối quan hệ, thử nghiệm trong lĩnh vực chính mà bạn theo đuổi.

Thực sự khuyên bạn rằng nếu gia đình bạn không quá khó khăn thì bạn nên để dành thời gian tích luỹ kiến thức cơ bản vào lĩnh vực chính của bạn. Sau 1,2 năm bạn có thể đi làm luôn lĩnh vực chính đó và thu nhập cao hơn nhiều so với các công việc làm pảt-time bthg. Bây giờ bạn bỏ tgian ra làm part-time linh tinh là bạn đang lỗ chứ k lãi