Sự cấp thiết của việc giáo dục giới tính trong nhà trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việc người lớn quan niệm sai lầm rằng, giải đáp những thắc mắc của con trẻ về sức khỏe sinh sản vị thành niên hay việc chúng tìm hiểu qua mạng internet được xem như “vạch đường cho hươu chạy”, các bậc phụ huynh đều ngần ngại trong việc chia sẻ các vấn đề liên quan đến sự phát triển cơ thể cho trẻ vô hình trung đã tạo thành một bức tường ngăn, một rào cản lớn làm cho một bộ phận giới trẻ mang tâm lý ngại ngùng, không dám chia sẻ ngay cả với những người thân trong gia đình. Không riêng gì các bậc phụ huynh mà ở môi trường giáo dục trong các nhà trường hiện nay, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng giáo dục giới tính đang bị xem nhẹ. Nhiều thầy cô tỏ ra dè dặt, lúng túng khi đề cập đến vấn đề này.. Vậy nên họ cứ để chúng tự bơi lội trong vô vàn kiến thức, sự tò mò, hiếu kỳ về cơ thể, sợ hãi và thay đổi tâm sinh lý. Về phần các em, có một thực tế không thể không nhìn nhận, đó là sự phát triển về sinh lí và thể chất của người Việt đang ngày một cải thiện. Cùng với sự đi lên của đời sống, điều kiện kinh tế, vật chất. Thế hệ trẻ đang ở tuổi vị thành niên, thanh thiếu niên của Việt Nam đang lớn rất nhanh, các nhu cầu hiểu biết về sinh lí, tình dục cũng bộc lộ sớm hơn so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, việc này đã vô tình dẫn đến tình trạng: nữ sinh chuyển dạ và sinh con ngay sau giờ học môn thể dục; nữ sinh làm mẹ ở tuổi 14; học sinh lớp 8 mang bầu 7 tháng… Thực tế cho thấy hiện nay, số lượng học sinh cấp 3, thậm chí là cả cấp 2 vướng vào chuyện tình cảm quá sớm. Đáng lo ngại hơn nữa là quan niệm về tình yêu, tình dục của các em rất đơn giản và dễ dãi. Điều này thể hiện rõ ở con số khoảng 1/3 bộ phận thanh niên ở độ tuổi 16 - 17 tuổi đã từng có quan hệ tình dục trong quá trình nảy sinh tình cảm với nhau. Theo số liệu thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình thì Việt Nam là một trong 5 nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nạo phá thai với trung bình khoảng 1,2 - 1,6 triệu ca/năm. Trên thế giới, theo thống kê của Hiệp hội Quốc gia Phòng chống Bạo hành trẻ em (NSPCC), độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Cứ 4 bé gái thì có 1 bé bị xâm hại tình dục, 6 bé trai thì có 1 bé bị xâm hại tình dục. Đáng chú ý, 93% thủ phạm có mối quan hệ quen biết với nạn nhân, trong đó 47% kẻ xâm hại là họ hàng, người trong gia đình nạn nhân. Việc bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ sẽ dẫn đến những vết đen trong tâm lí của các em, thậm chí, nhiều em còn bị tự kỉ hoặc tự tử sau khi bị ấu dâm. Với thực tế đáng ngại như trên, việc giáo dục giới tính trong nhà trường là vô cùng cần thiết. Nó có thể giúp các em có thêm kiến thức, hiểu biết toàn diện về các vấn đề cơ thể mà mình gặp phải, sự thay đổi tâm sinh lý, từ đó biết cách phòng tránh và giải quyết các vấn đề. Ví dụ như các bé gái sẽ thấy đau nhức vùng ngực ở tuổi dậy thì, đau bụng, kinh nguyệt... Bé trai thì sẽ biết về các vấn đề như: “giấc mơ ẩm ướt”, mọc râu, vỡ giọng… Giúp điều chỉnh tâm sinh lý ở tuổi vị thành niên, học sinh càng biết sớm về giới tính thì sẽ càng có tư tưởng trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Từ đó, có thể hiểu rõ hơn về giới tính, sức khỏe, sẽ biết đến việc quan hệ tính dục lành mạnh, biết những nguy hiểm từ nạn ấu dâm từ đó có thể tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra và bảo vệ chính bản thân mình. Ngược lại nếu như không được giáo dục về vấn đề này, trẻ vị thành niên sẽ tự tìm hiểu hoặc hạn chế tiếp cận với người lớn để giải đáp những thắc mắc về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Trẻ không có môi trường thuận lợi để có thể biểu lộ nhu cầu, những nỗi sợ hãi và những lúng túng trong giai đoạn giao thời này cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nạo phá thai ngày càng cao, quan hệ tình dục không lành mạnh hoặc hiểu biết sai lệch về vấn đề giới tính ngày càng đáng báo động hơn. Vậy nên giáo dục giới tính trong nhà trường từ những cấp nhỏ nhất là vô cùng cần thiết và bắt buộc.
Trả lời
Việc người lớn quan niệm sai lầm rằng, giải đáp những thắc mắc của con trẻ về sức khỏe sinh sản vị thành niên hay việc chúng tìm hiểu qua mạng internet được xem như “vạch đường cho hươu chạy”, các bậc phụ huynh đều ngần ngại trong việc chia sẻ các vấn đề liên quan đến sự phát triển cơ thể cho trẻ vô hình trung đã tạo thành một bức tường ngăn, một rào cản lớn làm cho một bộ phận giới trẻ mang tâm lý ngại ngùng, không dám chia sẻ ngay cả với những người thân trong gia đình. Không riêng gì các bậc phụ huynh mà ở môi trường giáo dục trong các nhà trường hiện nay, chúng ta phải thừa nhận một điều rằng giáo dục giới tính đang bị xem nhẹ. Nhiều thầy cô tỏ ra dè dặt, lúng túng khi đề cập đến vấn đề này.. Vậy nên họ cứ để chúng tự bơi lội trong vô vàn kiến thức, sự tò mò, hiếu kỳ về cơ thể, sợ hãi và thay đổi tâm sinh lý. Về phần các em, có một thực tế không thể không nhìn nhận, đó là sự phát triển về sinh lí và thể chất của người Việt đang ngày một cải thiện. Cùng với sự đi lên của đời sống, điều kiện kinh tế, vật chất. Thế hệ trẻ đang ở tuổi vị thành niên, thanh thiếu niên của Việt Nam đang lớn rất nhanh, các nhu cầu hiểu biết về sinh lí, tình dục cũng bộc lộ sớm hơn so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, việc này đã vô tình dẫn đến tình trạng: nữ sinh chuyển dạ và sinh con ngay sau giờ học môn thể dục; nữ sinh làm mẹ ở tuổi 14; học sinh lớp 8 mang bầu 7 tháng… Thực tế cho thấy hiện nay, số lượng học sinh cấp 3, thậm chí là cả cấp 2 vướng vào chuyện tình cảm quá sớm. Đáng lo ngại hơn nữa là quan niệm về tình yêu, tình dục của các em rất đơn giản và dễ dãi. Điều này thể hiện rõ ở con số khoảng 1/3 bộ phận thanh niên ở độ tuổi 16 - 17 tuổi đã từng có quan hệ tình dục trong quá trình nảy sinh tình cảm với nhau. Theo số liệu thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình thì Việt Nam là một trong 5 nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nạo phá thai với trung bình khoảng 1,2 - 1,6 triệu ca/năm. Trên thế giới, theo thống kê của Hiệp hội Quốc gia Phòng chống Bạo hành trẻ em (NSPCC), độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Cứ 4 bé gái thì có 1 bé bị xâm hại tình dục, 6 bé trai thì có 1 bé bị xâm hại tình dục. Đáng chú ý, 93% thủ phạm có mối quan hệ quen biết với nạn nhân, trong đó 47% kẻ xâm hại là họ hàng, người trong gia đình nạn nhân. Việc bị xâm hại tình dục từ khi còn rất nhỏ sẽ dẫn đến những vết đen trong tâm lí của các em, thậm chí, nhiều em còn bị tự kỉ hoặc tự tử sau khi bị ấu dâm. Với thực tế đáng ngại như trên, việc giáo dục giới tính trong nhà trường là vô cùng cần thiết. Nó có thể giúp các em có thêm kiến thức, hiểu biết toàn diện về các vấn đề cơ thể mà mình gặp phải, sự thay đổi tâm sinh lý, từ đó biết cách phòng tránh và giải quyết các vấn đề. Ví dụ như các bé gái sẽ thấy đau nhức vùng ngực ở tuổi dậy thì, đau bụng, kinh nguyệt... Bé trai thì sẽ biết về các vấn đề như: “giấc mơ ẩm ướt”, mọc râu, vỡ giọng… Giúp điều chỉnh tâm sinh lý ở tuổi vị thành niên, học sinh càng biết sớm về giới tính thì sẽ càng có tư tưởng trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Từ đó, có thể hiểu rõ hơn về giới tính, sức khỏe, sẽ biết đến việc quan hệ tính dục lành mạnh, biết những nguy hiểm từ nạn ấu dâm từ đó có thể tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra và bảo vệ chính bản thân mình. Ngược lại nếu như không được giáo dục về vấn đề này, trẻ vị thành niên sẽ tự tìm hiểu hoặc hạn chế tiếp cận với người lớn để giải đáp những thắc mắc về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Trẻ không có môi trường thuận lợi để có thể biểu lộ nhu cầu, những nỗi sợ hãi và những lúng túng trong giai đoạn giao thời này cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nạo phá thai ngày càng cao, quan hệ tình dục không lành mạnh hoặc hiểu biết sai lệch về vấn đề giới tính ngày càng đáng báo động hơn. Vậy nên giáo dục giới tính trong nhà trường từ những cấp nhỏ nhất là vô cùng cần thiết và bắt buộc.