Sự hình thành chính quyền Ngô Đình Diệm?

  1. Lịch sử

Mình chưa rõ về chính quyền ngô đình diệm là gì ai giải thích rõ sự hình thành cho mình với. bác hồ từng nói: ''Ông Ngô Đình Diệm cũng yêu nước nhưng theo một cách khác".

Từ khóa: 

lịch sử

Ngô Đình Diệm là Tổng thống đầu tiên của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, một chính phủ bù nhìn do Mỹ dựng nên ở miền nam Việt Nam khi Mỹ xâm lược Vn sau hiệp định Giơ ne vơ.

Sau khi lên làm tổng thống thì Diệm giữ mọi quyền cai quản đất nước với người em Ngô Đình Nhulàm cố vấn và cả hai người đều sử dụng các phương pháp cứng rắn để chống lại cuộc kháng chiến của Việt Minh. Khi đó, Chính quyền Ngô Đình Diệm đối phó với những cuộc đấu tranh chính trị đòi thi hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước bằng cách thực hiện chiến dịch tố cáo cộng sản nhằm loại bỏ những cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật trên khắp miền Nam. Chính quyền của Ngô Đình Diệm luôn luôn quan niệm cộng sản là kẻ thù chính, nhiệm vụ phản công là tối ưu. Phải đẩy mạnh nhiệm vụ chống cộng. Chính phủ của Ngô Đình Diệm đã đưa ra các khẩu hiệu: "đồng tâm diệt cộng", "tiêu diệt cán bộ nằm vùng","tiêu diệt cộng sản tận gốc","giết nhầm còn hơn bỏ sót"; thể hiện quyết tâm chống Chủ nghĩa Cộng sản tới cùng của ông.

Diệm còn thực hiện nhiều tội ác như lê máy chém đi khắp Việt Nam, học lịch sử thì b sẽ nhớ chi tiết này. Nhiều vụ xử chém của Việt Nam Cộng hòa được diễn ra công khai trước dân chúng, đầu phạm nhân được đem bêu để cảnh cáo. Đây cũng là sự kiện đánh dấu ta chuyển hướng chiến lược cách mạng, từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, và mở đầu bằng sự kiện Đồng khởi đó.

Thực ra Ngô Đình Diệm cũng yêu nước như Bác Hồ nói, nhưng yêu nước theo kiểu cực đoan hay còn gọi là chủ nghĩa dân tộc ích kỉ.

Trả lời

Ngô Đình Diệm là Tổng thống đầu tiên của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, một chính phủ bù nhìn do Mỹ dựng nên ở miền nam Việt Nam khi Mỹ xâm lược Vn sau hiệp định Giơ ne vơ.

Sau khi lên làm tổng thống thì Diệm giữ mọi quyền cai quản đất nước với người em Ngô Đình Nhulàm cố vấn và cả hai người đều sử dụng các phương pháp cứng rắn để chống lại cuộc kháng chiến của Việt Minh. Khi đó, Chính quyền Ngô Đình Diệm đối phó với những cuộc đấu tranh chính trị đòi thi hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước bằng cách thực hiện chiến dịch tố cáo cộng sản nhằm loại bỏ những cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật trên khắp miền Nam. Chính quyền của Ngô Đình Diệm luôn luôn quan niệm cộng sản là kẻ thù chính, nhiệm vụ phản công là tối ưu. Phải đẩy mạnh nhiệm vụ chống cộng. Chính phủ của Ngô Đình Diệm đã đưa ra các khẩu hiệu: "đồng tâm diệt cộng", "tiêu diệt cán bộ nằm vùng","tiêu diệt cộng sản tận gốc","giết nhầm còn hơn bỏ sót"; thể hiện quyết tâm chống Chủ nghĩa Cộng sản tới cùng của ông.

Diệm còn thực hiện nhiều tội ác như lê máy chém đi khắp Việt Nam, học lịch sử thì b sẽ nhớ chi tiết này. Nhiều vụ xử chém của Việt Nam Cộng hòa được diễn ra công khai trước dân chúng, đầu phạm nhân được đem bêu để cảnh cáo. Đây cũng là sự kiện đánh dấu ta chuyển hướng chiến lược cách mạng, từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, và mở đầu bằng sự kiện Đồng khởi đó.

Thực ra Ngô Đình Diệm cũng yêu nước như Bác Hồ nói, nhưng yêu nước theo kiểu cực đoan hay còn gọi là chủ nghĩa dân tộc ích kỉ.

Ông Diệm ko yêu nước. Ông này yêu quyền lực. Sinh nghề tử nghiệp luôn đó.

Được dựng lên bởi Pháp, ôm ấp ý tưởng của Bảo Đại, rồi thì phản bội người Pháp theo Mỹ và bị phản bội, chưa bao giờ có dù chỉ 1 chút lòng yêu nước, thương dân nào hết. Ngô Đình Diệm và dòng dõi của hắn coi bọn hắn là cứu tính, là chúa, là thần, là thánh, còn nhân dân anh hùng là thứ cặn bã, chúng cứu vớt nhân dân là ban phát ban ơn. Thế được chưa? đủ hiểu chưa bạn?

Ngô Đình Diệm là một chính khách người Việt Nam. Ông từng làm quan triều Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 sau khi thành công trong việc phế truất Bảo Đại, cho đến khi bị lật đổ vào năm 1963.
https://cdn.noron.vn/2023/02/26/ngo-dinh-diem-01-1621852311784861710002-1677405189.jpg
Yêu nước theo kiểu của anh em nhà Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu là một dạng cõng rắn cắn gà nhà, mượn lực của ngoại bang vào để sử lý nội bộ quốc gia, danh không chính ngôn không thuận, sau cách mạng tháng 8 Diệm đã gặp Bác Hồ và được Bác mời tham gia chính quyền nhân dân, nhưng Diệm từ chối vì lý do trong cuộc cách mạng khởi nghĩa dành chính quyền 1 người cậu và 1 người cháu của Diệm đã bị quân khởi nghĩa giết hại, nên Diệm từ chối đứng cùng phe Việt Minh, lúc đó ông Trần quốc Hoàn đã muốn giữ Diệm ở lại Hà Nội nhưng Bác Hồ không đồng ý với câu nói "Cứ để ông ý đi và để ông ý yêu nước theo cách của ông ta".

Sở dĩ Bác Hồ nói như vậy, bởi quan điểm của Bác, hễ là người Việt Nam thì ai cũng có dù ít dù nhiều lòng yêu nước.

Câu nói của Bác nằm trong ngữ cảnh là lời nhắn gửi của Bác tới Ngô Đình Diệm thông qua một vị đại sứ người Ba Lan. Đó như một hi vọng khơi lên lòng yêu nước của Ngô Đình Diệm để biết đâu tìm được cách giải quyết vấn đề của đất nước sớm hơn.

Điều này cũng tương tự cách mà Bác đã gửi thư đến tổng thống Mỹ bày tỏ về việc Việt Nam muốn là bạn của mọi quốc gia.

Chứng tỏ rằng, trong tư duy của Bác, giải pháp hòa bình luôn luôn được xếp hàng đầu. Việc Bác gưit lời hỏi thăm đến Ngô Đình Diệm hay viết thư cho tổng thống Mỹ, tuy không mang lại kết quả nhưng thể hiện Bác là một người không từ bỏ dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi để tránh đau thương cho dân tộc.

Về phần Ngô Đình Diệm, hoàn toàn không thể lấy câu nói của Bác để đưa hắn vào hàng "nhà yêu nước" được. Lịch sử còn đó, những việc hắn làm vẫn còn ghi lại. Không có gì phải bàn cãi, hắn có lòng yêu nước của một người Việt Nam, vì người Việt Nam ai cũng yêu nước. Nhưng hắn đã chọn cách khác, như một kiểu nói giảm nói tránh, để chôn vùi đi cơ hội biểu hiện lòng yêu nước đó đi rồi.