Sự khác biệt giữa người phương Đông và phương Tây?

  1. Phong cách sống

Các bạn nghĩ sao về cách so sánh sau giữa văn hoá phương đông và tây:

1. Người phương Đông từ nhỏ được dạy phải vâng lời cha mẹ. Người Phương Tây từ nhỏ được dạy cách suy nghĩ độc lập.

2. Người phương Đông tới trường thì được dạy phải yêu Tổ quốc, đồng bào. Người Phương Tây tới trường là để học chứ không bị bắt phải yêu ai cả.

3. Người phương Đông khi học thì được dạy học thuộc lòng. Người Phương Tây khi học thì được dạy phải suy luận và đặt câu hỏi.

4. Người phương Đông ra ngoài đời thì được dạy phải ôn hoà, sống theo lối “ai sao thì mình vậy.” Người Phương Tây thì được khuyến khích làm chính mình, sống độc lập.

5. Người phương Đông về mặt chính trị thì được dạy là phải tuân thủ chính quyền. Người Phương Tây thì chỉ coi chính quyền là đại diện cho người dân.

6. Người phương Đông khi có ai nói ý kiến khác mình thì cảm thấy khó chịu. Người Phương Tây khi ai nói khác mình thì lắng nghe.

7. Người phương Đông khi tranh luận thì chửi là chính. Người Phương Tây khi tranh luận thì nói chuyện bài bản.

8. Người phương Đông khi bị ai đó chỉ trích là ghét luôn người đó. Người Phương Tây khi bị ai đó chỉ trích thì coi đó là ý kiến để tiến thân.

9. Người phương Đông khi sai thì chối tới cùng. Người Phương Tây khi sai thì nói “tôi xin lỗi.”

10. Người phương Đông thì tự cao về bản thân. Người Phương Tây thì dù có 20 năm kinh nghiệm nhưng vẫn khiêm tốn.

-----------------------------

Link gốc:

Từ khóa: 

phương đông

,

phương tây

,

phong cách

,

văn hoá

,

con người

,

phong cách sống

Những quan điểm mà được đề suất trên đây mình thấy có cái đúng, cũng có cái chưa đúng lắm,và xét cho cùng thì mọi nhận xét hay đánh giá đều chỉ là tương đối mà thôi, nhất là đối với những nền văn minh lớn như Tây phương và Đông Phương. Mình xin được góp Ý vài lời.
Đúng, là Tây Phương có cái tốt mà ta phải học hỏi nhưng Đông Phương cũng có cái tốt mà ta nên gìn giữ và phát huy. Và tôi chỉ xin nói về hai nền văn hóa này từ thế kỷ 20 trở về trước chứ không bàn tới những gì mà chúng ta đang thấy ở hiện tại, bởi hôm nay tây phương đã học hỏi rất nhiều và pha trộn với nền văn hoá Đông Phương, và Đông Phương ta hiện tại cũng bị pha tạp rất nhiều bởi học hỏi theo nền văn hoá Tây phương.
Từ xưa đến nay Đông và Tây đi theo hai con đường riêng biệt, người Đông đi vào trong, người Tây đi ra ngoài, cứ thế người phương đông càng đi càng sâu và họ gần chạm tới được cái chân của tâm hồn, người phương Tây càng đi càng xa và họ gần chạm tới được cái đỉnh của chân lý. Bởi vậy mà phương Tây thịnh về vật chất, còn phương Đông thịnh về tinh thần. Người Đông phương chúng ta phát triển tinh thần lên đến đỉnh cao, và chúng ta hơn phương Tây về mặt này rất xa, rất xa, và từ rất lâu, rất lâu rồi. Bạn không tin tôi, tốt, điều đó là tốt, nghi nghờ đôi lúc làm lòng tin vững vàng hơn, tôi cho bạn một ví dụ nhé, bạn hãy nhìn xem, những người sáng lập các tôn giáo lớn làm thay đổi và ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới là người phương nào? Hẳn họ đều ở phương Đông, phật Thích Ca, chúa Giêsu,...
Vậy thì tại sao mình lại phải học theo phương Tây. Thứ nhất là bởi tinh thần thôi là chưa đủ, ta phải có thêm vật chất của Tây phương mới mong phát triển vẹn toàn. Nhưng lí do thứ hai mới quan trọng, nó là nhân trực tiếp, phương Tây dùng vũ lực với chúng ta (đây là mặt xấu của nền văn hoá này, bởi lúc vật chất phát triển lên đến đỉnh cao là lúc tinh thần bị bóp chết, nhân cách và các chân giá trị dần bị hủy hoại, điều này cũng xảy ra tương tự với phương đông ta), bởi phương Tây dùng vũ lực với chúng ta, nên chúng ta buộc phải học họ, cốt là để học lấy cái phép dùng vũ lực ấy mà bảo vệ chính mình.Những thế hệ thanh niên Đông phương bắt chước người Tây phương, nhưng với hăng hái của một tín đồ mới, họ đem sự bạo động và có khi lại đem sự thờ phụng vật chất mà thuyết giáo nữa.
Người Đông Phương ta học hỏi Tây Phương là bởi "tâm cảm tự ti" vì bị vũ lực tây phương điếm nhục, muốn cậy lấy vũ lực của tây phương để rửa hận! tôi còn nhớ câu nói này của một người Nhật trả lời cho một người tây phương trách người Nhật không biết ơn Âu hoá của họ: "chúng tôi sống hạnh phúc, sống hạnh phúc với một đời sống thú vị, thật thà và quê mùa. nhưng các anh mang khí cụ giết người đến giở thủ đoạn bạo tàn, mà điếm nhục chúng tôi. Thì chúng tôi bất đắc dĩ cũng mượn lại những thứ khí cụ giết người của các anh để trả cái thù ấy và cấm các anh bén mảng đến quê hương chúng tôi nữa... ngoài ra chúng tôi còn gì phải học với anh nữa đâu".
"Nhân nghĩa", " bác ái", "từ bi", "vô vi", "thanh thản"," giác ngộ",... là những điều mà người phương đông ta hướng tới. 
Còn những điều mà được đưa ra phía trên kia thì nhiều cái đã bị pha tạp văn minh, nhiều cái là do hiểu chưa rõ cái văn hoá Đông phương mà cho nó là chưa đúng, nếu cần mình có thể giải thích kĩ hơn. Cảm ơn bạn đã đọc.
Trả lời
Những quan điểm mà được đề suất trên đây mình thấy có cái đúng, cũng có cái chưa đúng lắm,và xét cho cùng thì mọi nhận xét hay đánh giá đều chỉ là tương đối mà thôi, nhất là đối với những nền văn minh lớn như Tây phương và Đông Phương. Mình xin được góp Ý vài lời.
Đúng, là Tây Phương có cái tốt mà ta phải học hỏi nhưng Đông Phương cũng có cái tốt mà ta nên gìn giữ và phát huy. Và tôi chỉ xin nói về hai nền văn hóa này từ thế kỷ 20 trở về trước chứ không bàn tới những gì mà chúng ta đang thấy ở hiện tại, bởi hôm nay tây phương đã học hỏi rất nhiều và pha trộn với nền văn hoá Đông Phương, và Đông Phương ta hiện tại cũng bị pha tạp rất nhiều bởi học hỏi theo nền văn hoá Tây phương.
Từ xưa đến nay Đông và Tây đi theo hai con đường riêng biệt, người Đông đi vào trong, người Tây đi ra ngoài, cứ thế người phương đông càng đi càng sâu và họ gần chạm tới được cái chân của tâm hồn, người phương Tây càng đi càng xa và họ gần chạm tới được cái đỉnh của chân lý. Bởi vậy mà phương Tây thịnh về vật chất, còn phương Đông thịnh về tinh thần. Người Đông phương chúng ta phát triển tinh thần lên đến đỉnh cao, và chúng ta hơn phương Tây về mặt này rất xa, rất xa, và từ rất lâu, rất lâu rồi. Bạn không tin tôi, tốt, điều đó là tốt, nghi nghờ đôi lúc làm lòng tin vững vàng hơn, tôi cho bạn một ví dụ nhé, bạn hãy nhìn xem, những người sáng lập các tôn giáo lớn làm thay đổi và ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới là người phương nào? Hẳn họ đều ở phương Đông, phật Thích Ca, chúa Giêsu,...
Vậy thì tại sao mình lại phải học theo phương Tây. Thứ nhất là bởi tinh thần thôi là chưa đủ, ta phải có thêm vật chất của Tây phương mới mong phát triển vẹn toàn. Nhưng lí do thứ hai mới quan trọng, nó là nhân trực tiếp, phương Tây dùng vũ lực với chúng ta (đây là mặt xấu của nền văn hoá này, bởi lúc vật chất phát triển lên đến đỉnh cao là lúc tinh thần bị bóp chết, nhân cách và các chân giá trị dần bị hủy hoại, điều này cũng xảy ra tương tự với phương đông ta), bởi phương Tây dùng vũ lực với chúng ta, nên chúng ta buộc phải học họ, cốt là để học lấy cái phép dùng vũ lực ấy mà bảo vệ chính mình.Những thế hệ thanh niên Đông phương bắt chước người Tây phương, nhưng với hăng hái của một tín đồ mới, họ đem sự bạo động và có khi lại đem sự thờ phụng vật chất mà thuyết giáo nữa.
Người Đông Phương ta học hỏi Tây Phương là bởi "tâm cảm tự ti" vì bị vũ lực tây phương điếm nhục, muốn cậy lấy vũ lực của tây phương để rửa hận! tôi còn nhớ câu nói này của một người Nhật trả lời cho một người tây phương trách người Nhật không biết ơn Âu hoá của họ: "chúng tôi sống hạnh phúc, sống hạnh phúc với một đời sống thú vị, thật thà và quê mùa. nhưng các anh mang khí cụ giết người đến giở thủ đoạn bạo tàn, mà điếm nhục chúng tôi. Thì chúng tôi bất đắc dĩ cũng mượn lại những thứ khí cụ giết người của các anh để trả cái thù ấy và cấm các anh bén mảng đến quê hương chúng tôi nữa... ngoài ra chúng tôi còn gì phải học với anh nữa đâu".
"Nhân nghĩa", " bác ái", "từ bi", "vô vi", "thanh thản"," giác ngộ",... là những điều mà người phương đông ta hướng tới. 
Còn những điều mà được đưa ra phía trên kia thì nhiều cái đã bị pha tạp văn minh, nhiều cái là do hiểu chưa rõ cái văn hoá Đông phương mà cho nó là chưa đúng, nếu cần mình có thể giải thích kĩ hơn. Cảm ơn bạn đã đọc.
Tây thì cũng có tây This Tây That.
Vì vậy bài so sánh chỉ đúng một mặt nào đó mà thôi.
Tuy nhiên phải công nhận rằng sự khác biệt tư duy giữa phương tây và phương đông là có, do chính trị, văn hóa, dân trí khác nhau nên nhận thức sẽ khác nhau.
Vậy chúng ta sẽ nói rằng cách sống của người phương tây là chuẩn mực ? 

Không hề, chúng ta chỉ nên học hỏi tiếp thu những cái hay của họ chứ đừng nên coi họ là chân lý sống.

Đơn cử như anh bạn Mỹ nồng nặc mùi dân chủ, nơi ao ước của biết bao thanh niên nước Việt, lại là dân tộc theo chủ nghĩa Đế Quốc, xâm chiếm 9 nước khác (Triều Tiên, Việt Nam, Campuchia, Grenada, Afghanistan, Iraq, Nam Tư, Panama, Cuba) ..can dự vào nội bộ 28 nước gây ra đảo chính ngầm...và săn chiếm tài nguyên vì lí do .... Tình báo nhầm...đấy là còn chưa tính chiến tranh thế giới..
Bạn nào theo dõi thời sự , biết vụ wikileaks sẽ hiểu..
Ấy vậy dân họ và số ít dân ta vẫn tôn sùng lắm...nếu tôi là người dân nước Mỹ, biết được sự phồn thịnh của đất nước mình được xây dựng trên xương máu của nhân loại thì tôi cũng chẳng tự hào lắm đâu.
Tây cũng có tây this tây that và người phương Đông cũng vậy. Bài lấy những cái xấu của một bộ phận người này so với những cái tốt của một bộ phận nhóm người kia. Nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tất cả các bài loại so sánh như thế này với mình đều không có giá trị gì cả ngoài giúp các bạn thích Phương Tây hả hê và dìm người Á Đông xuống :)


Trường vũ
Vậy là mỹ mang của cải chia cho các nước đồng minh ak.mà vì sao một tân thế giới như mỹ lại có đủ sức mạnh để đi xâm chiếm các quốc gia khác vậy mà ko phải là trung hoa hay ai cập
Trường vũ
Nước mỹ lấy đâu ra nhiều vũ khí hiện đại vậy?
Phân tích chính xác 👍, cám ơn bạn Bùi Trọng Nhân😅.

Một thằng me Tây :))))

Anh Mai: Vui vì tất cả đều có ước mơ chung Việt Nam sẽ là cường quốc ít ra cũng giống Singapore. Yếu tố chính là con người, người Việt.

Người Việt vốn thông minh, chăm chỉ, cần cù thế thì tại sao ta chưa vươn lên giàu có? Bạn nào có cao kiến gì xin chỉ giáo?

Topic này chủ thớt posted lên để mình phân tích những yếu tố nào cần, đủ để thay đổi con người. Riêng chú Sam mẽo, sau VN còn xâm chiếm nhiều: Grenada, Panama, Iraq 2 lần, Afghanistan và giờ đang ngắm nghé xơi Iran nữa đó bạn (đang debate). Tin đồn là: Ngày nào mỹ hết đi xâm chiếm nước ngoài thì kinh tế mỹ sẽ kiệt quệ😃 coi bộ khó kiệt quệ nước họ lớn, kỹ nghệ đồ sộ

Quán đông khách quá, chủ thớt Bùi Trọng Nhân có cao kiến gì hem😃

ae rửa tai nghe nè

Dương thìn
Xâm chiếm trò chơi xổ số thôi bạn ak bỏ ra hàng tỷ Usd chắc gì đã thu lại được.công việc của kẻ cầm đầu là đi dẹp loạn và tạo uy danh.còn văn hoá giáo dục khoa học công nghệ thì không phải bàn rồi