Sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông trong giao tiếp?

  1. Kỹ năng mềm

Liệu có phải cứ phụ nữ thì sẽ biết cách giao tiếp khôn khéo, nhẹ nhàng hơn đàn ông không nhỉ?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Nhu cầu của phụ nữ là giải tỏa tâm lý về vấn đề, trong khi đó nhu cầu của đàn ông là giải quyết vấn đề. Khi đã thuộc nằm lòng nền tảng đó rồi, chúng ta sẽ có cách để hai phái giao tiếp với nhau.

Dành cho đàn ông: khi có một người con gái bày tỏ với các anh về một vấn đề gì đó, hãy nhớ rằng, cho dù nghe có vẻ cô ấy đang cần một lời khuyên, nhưng thực ra cô ấy chỉ đang tìm người cho cô ấy “xả”. Trong rất nhiều trường hợp mà tôi trực tiếp phỏng vấn, những người phụ nữ đều bảo: “Khi đó thực ra tôi đã biết mình phải làm những gì. Tôi đâu bị thiểu năng đâu. Chỉ là tôi bức bối quá muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi”. Vậy nên, trong những lúc như vậy, việc các anh có thể làm (và nên làm) là lắng nghe. Hãy kiềm chế cái bản năng đưa ra giải pháp của các anh lại. Sai lầm mà nhiều người đàn ông gặp phải là nói những câu như “Ôi xời việc chả có gì mà cũng lo” hay “Đừng lo nữa. Em lo thì cũng có giải quyết được gì đâu!”. Có bao giờ các anh đang buồn, một người tới nói anh đừng buồn nữa, là anh hết buồn ngay ko? Các anh chỉ cần lắng nghe, và người phụ nữ sẽ tự lo phần việc còn lại. Cách lắng nghe cũng vô cùng quan trọng mà lát nữa tôi sẽ dành riêng 1 phần để nói. Điều quan trọng các anh cần rút ra từ chap này là: Hãy trở thành một người đàn ông biết lắng nghe. Điều này không chỉ giúp các anh cải thiện mối quan hệ tình cảm, mà còn giúp các anh thành công hơn trong công việc nữa.

Dành cho phụ nữ: đàn ông nhìn chung khi gặp phải khó khăn thường muốn được một mình để tự nghĩ cách giải quyết, bởi bản tính họ vốn không có nhu cầu chia sẻ cảm xúc, lại càng không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước người phụ nữ của mình. Người phụ nữ lúc này có hai sự lựa chọn: để anh ta một mình và anh ta sẽ ổn thôi (“ổn” theo nghĩa đen chứ không phải theo nghĩa của phụ nữ nhé), hoặc đưa ra giải pháp giúp người đàn ông của mình xử lý được vấn đề, thay vì hỏi han xem anh ta buồn thế nào. Cũng như trên, cách góp ý của người phụ nữ cũng cần thận trọng, bởi đàn ông là loài có lòng tự trọng cao ngất ngưởng.

Trả lời

Nhu cầu của phụ nữ là giải tỏa tâm lý về vấn đề, trong khi đó nhu cầu của đàn ông là giải quyết vấn đề. Khi đã thuộc nằm lòng nền tảng đó rồi, chúng ta sẽ có cách để hai phái giao tiếp với nhau.

Dành cho đàn ông: khi có một người con gái bày tỏ với các anh về một vấn đề gì đó, hãy nhớ rằng, cho dù nghe có vẻ cô ấy đang cần một lời khuyên, nhưng thực ra cô ấy chỉ đang tìm người cho cô ấy “xả”. Trong rất nhiều trường hợp mà tôi trực tiếp phỏng vấn, những người phụ nữ đều bảo: “Khi đó thực ra tôi đã biết mình phải làm những gì. Tôi đâu bị thiểu năng đâu. Chỉ là tôi bức bối quá muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi”. Vậy nên, trong những lúc như vậy, việc các anh có thể làm (và nên làm) là lắng nghe. Hãy kiềm chế cái bản năng đưa ra giải pháp của các anh lại. Sai lầm mà nhiều người đàn ông gặp phải là nói những câu như “Ôi xời việc chả có gì mà cũng lo” hay “Đừng lo nữa. Em lo thì cũng có giải quyết được gì đâu!”. Có bao giờ các anh đang buồn, một người tới nói anh đừng buồn nữa, là anh hết buồn ngay ko? Các anh chỉ cần lắng nghe, và người phụ nữ sẽ tự lo phần việc còn lại. Cách lắng nghe cũng vô cùng quan trọng mà lát nữa tôi sẽ dành riêng 1 phần để nói. Điều quan trọng các anh cần rút ra từ chap này là: Hãy trở thành một người đàn ông biết lắng nghe. Điều này không chỉ giúp các anh cải thiện mối quan hệ tình cảm, mà còn giúp các anh thành công hơn trong công việc nữa.

Dành cho phụ nữ: đàn ông nhìn chung khi gặp phải khó khăn thường muốn được một mình để tự nghĩ cách giải quyết, bởi bản tính họ vốn không có nhu cầu chia sẻ cảm xúc, lại càng không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước người phụ nữ của mình. Người phụ nữ lúc này có hai sự lựa chọn: để anh ta một mình và anh ta sẽ ổn thôi (“ổn” theo nghĩa đen chứ không phải theo nghĩa của phụ nữ nhé), hoặc đưa ra giải pháp giúp người đàn ông của mình xử lý được vấn đề, thay vì hỏi han xem anh ta buồn thế nào. Cũng như trên, cách góp ý của người phụ nữ cũng cần thận trọng, bởi đàn ông là loài có lòng tự trọng cao ngất ngưởng.

Việc phụ nữ biết cách giao tiếp khôn khéo, nhẹ nhàng hơn đàn ông có đúng hay không thì chưa ai có thể khẳng định được. Mình có đọc được 1 đoạn này trên 1 bài báo nên muốn chia sẻ với mọi người.

Thông qua một số bối cảnh khác nhau, họ thấy rằng đàn ông có xu hướng giao tiếp trừu tượng hơn phụ nữ. Họ cũng phát hiện có một số người có xu hướng trung lập trong hiện tượng này (tức họ là đàn ông có quyền lực cao nhưng vẫn sử dụng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu), cho thấy rằng điều này không phản ánh theo xu hướng cố định của đàn ông hay phụ nữ mà chỉ xuất hiện trong một số bối cảnh cụ thể.

Như vậy có thể nói, cách giao tiếp giữa phụ nữ và đàn ông có rất nhiều điểm khác nhau.

Cô cô thấy thiên hạ đồn câu: Nói phải củ cải cũng nghe. Thực ra là

- Đàn ông nói phải thì phụ nữ có thể sẽ nghe.

- Phụ nữ nói đúng hay sai thì đàn ông cũng nên đồng ý.

Vì phụ nữ lúc nào cũng nói điều phải hết đó.

Thật ra thì mình thấy phụ nữ hay đàn ông đều có những điểm mạnh cũng như điểm yếu trong giao tiếp, nhưng tuyệt nhiên đừng đánh đồng rằng cứ phụ nữ thì sẽ biết cách giao tiếp khôn khéo và nhẹ nhàng hơn đàn ông bạn nhé. Cái đó còn phụ thuộc vào tố chất, khả năng cũng như hoàn cảnh giao tiếp của mỗi người. Xung quanh chúng ta không thiếu những người đàn ông biết cách giao tiếp khéo léo, nhẹ nhàng, như MC Trấn Thành chẳng hạn.

Còn nữa nếu để nói về sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông trong giao tiếp, theo như kinh nghiệm cũng như sự quan sát của bản thân thì mình thấy phụ nữ thường có xu hướng nói gián tiếp, thậm chí là vòng vo, ít nói những lời trực tiếp. Ví dụ như khi muốn được chồng tặng cho chiếc túi mới, thay vì nói thẳng ra "Anh ơi mua cho em chiếc túi đó đi" hay "Anh ơi em thích cái túi này", cô vợ sẽ giả vờ đánh tiếng "Hình như hãng X mới ra bộ sưu tập túi mới phải không nhỉ?". Phụ nữ là thế đấy, còn đàn ông thì ngược lại. Họ thích được nghe chính xác mong muốn của phụ nữ, nói đúng hơn là họ "lười" suy nghĩ và suy diễn. Vì thế, tốt nhất phụ nữ nên truyền đạt rõ hơn một chút về những gì mình muốn khi nói chuyện với đàn ông để anh ấy hiểu chính xác bạn cần gì.

https://cdn.noron.vn/2020/09/21/8704285013683822-1600693890.jpg

Bên cạnh đó, khác với phụ nữ, đàn ông thường đáp lại cuộc trò chuyện của đối phương bằng cách dùng những từ như: ờ, ừ, à, thế hả…thay vì nói rõ ràng là anh ấy đang hiểu câu chuyện như thế này, thế kia, vì họ thường không thích nói nhiều cũng như dài dòng. Ngược lại, phụ nữ đề cao việc đối phương phản hồi liên tục để chắc chắn rằng họ đang nghe những gì mình nói. Phụ nữ sẽ không thích nhận được sự lạnh lùng từ phái mạnh đâu các anh nhé.

Sự khác biệt nhất chắc có lẽ là chủ đề ^^

Thế bạn có tự cảm nhận được bạn có phải là người giao tiếp khôn khéo không?

Não phụ nữ là một cuộn dây rối, còn não đàn ông là một cái tủ có nhiều ngăn.

Cũng tùy mỗi người, tùy từng hoàn cảnh thôi bạn ạ.

Nói chung cứ thẳng thắn, nhưng đừng bộc trực quá thôi là được. Trai hay gái gì chả như nhau.

Nhiều bạn nam giao tiếp khéo léo mà, đâu thể khẳng định như thế được.