Sự khác nhau giữa một người thông minh và một người khôn ngoan?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Câu hỏi được gộp với Sự khác biệt giữa thông minh, khôn ngoan và lanh lợi?

Lúc đọc câu hỏi này của bạn, mình đã tìm thấy một bài viết trả lời cho câu hỏi này rất thú vị như sau:

Dù bạn chỉ hỏi giữa thông minh và lanh lợi nhưng có người từng hỏi trong tiếng anh câu hỏi này: "What is the difference between being wise, intelligent, and clever?”. 3 từ này đều có nghĩa là thông minh, nhưng hiểu sâu sa hơn thì tại sao người ta lại dùng 3 từ này mà không phải là 1 từ.

Và để biết được sự khác biệt giữa 3 từ này, mình thấy câu trả lời hay nhất trên Quora như sau:

Trước mặt một nhóm là 3 cánh cửa, và họ được yêu cầu hãy chọn cánh cửa mà họ muốn. Đằng sau 3 cánh cửa này đó là:

Cửa số 1: nhận được hạnh phúc.

Cửa số 2: nhận được kiến thức.

Cửa số 3: sẽ được Của cải.

https://cdn.noron.vn/2022/02/19/17823523474285-1645283717.jpg

Một người thông minh sẽ chọn cửa số 2 để có nhiều kiến thức và sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền và cuối cùng sẽ có được hạnh phúc.

Một người khôn ngoan sẽ chọn cánh cửa số 1 và sẽ không đòi hỏi gì nữa bởi vì sống trên đời này con người chỉ cần có hạnh phúc là đủ.

Một người lanh lợi sẽ mở cửa số 3 đổ đầy tiền vào túi của mình, sau đó mở cửa số 2 để thu thập kiến thức, rồi tiếp tục mở cửa số 1 để có hạnh phúc, bởi vì không ai nói rằng bạn chỉ được chọn duy nhất 1 cửa cả.

Túm lại qua ví dụ thực tế này bạn sẽ nhận thấy rằng

  • Một người thông minh sử dụng năng lực não bộ của mình để giải quyết vấn đề.

  • Một người lanh lợi sử dụng tài nguyên xung quanh anh ta để giải quyết vấn đề.

  • Một người khôn ngoan giải quyết vấn đề đúng theo tình huống cá nhân của riêng mình.

Vậy đó bạn!

Trả lời

Lúc đọc câu hỏi này của bạn, mình đã tìm thấy một bài viết trả lời cho câu hỏi này rất thú vị như sau:

Dù bạn chỉ hỏi giữa thông minh và lanh lợi nhưng có người từng hỏi trong tiếng anh câu hỏi này: "What is the difference between being wise, intelligent, and clever?”. 3 từ này đều có nghĩa là thông minh, nhưng hiểu sâu sa hơn thì tại sao người ta lại dùng 3 từ này mà không phải là 1 từ.

Và để biết được sự khác biệt giữa 3 từ này, mình thấy câu trả lời hay nhất trên Quora như sau:

Trước mặt một nhóm là 3 cánh cửa, và họ được yêu cầu hãy chọn cánh cửa mà họ muốn. Đằng sau 3 cánh cửa này đó là:

Cửa số 1: nhận được hạnh phúc.

Cửa số 2: nhận được kiến thức.

Cửa số 3: sẽ được Của cải.

https://cdn.noron.vn/2022/02/19/17823523474285-1645283717.jpg

Một người thông minh sẽ chọn cửa số 2 để có nhiều kiến thức và sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền và cuối cùng sẽ có được hạnh phúc.

Một người khôn ngoan sẽ chọn cánh cửa số 1 và sẽ không đòi hỏi gì nữa bởi vì sống trên đời này con người chỉ cần có hạnh phúc là đủ.

Một người lanh lợi sẽ mở cửa số 3 đổ đầy tiền vào túi của mình, sau đó mở cửa số 2 để thu thập kiến thức, rồi tiếp tục mở cửa số 1 để có hạnh phúc, bởi vì không ai nói rằng bạn chỉ được chọn duy nhất 1 cửa cả.

Túm lại qua ví dụ thực tế này bạn sẽ nhận thấy rằng

  • Một người thông minh sử dụng năng lực não bộ của mình để giải quyết vấn đề.

  • Một người lanh lợi sử dụng tài nguyên xung quanh anh ta để giải quyết vấn đề.

  • Một người khôn ngoan giải quyết vấn đề đúng theo tình huống cá nhân của riêng mình.

Vậy đó bạn!

Đối với một người thông minh, quân Hậu là quân mạnh nhất trong ván cờ. Người ấy biết rằng nó có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào (dọc, ngang, chéo) và có thể di chuyển bất kỳ số lượng hình vuông nào theo các hướng nói trên.

https://cdn.noron.vn/2021/11/05/data-original-1636106974.png

Nhưng một người khôn ngoan biết rằng, những kẻ mạnh mẽ nhất trong bàn cờ lại chính là những quân Tốt nhỏ bé xinh xinh. Vì họ biết rằng mặc dù họ chỉ di chuyển theo một hướng, từng bước một, họ đều có tiềm năng trở thành Nữ hoàng, và khả năng đó đều có với tất cả 8 quân Tốt trên bàn cờ.

https://cdn.noron.vn/2021/11/05/quan-tot-tren-ban-co-vua-1-1636106807.png

Đối với một người thông minh, kế hoạch trò chơi của họ xoay quanh vũ khí mạnh nhất của mình, nếu lấy đi thứ đó họ sẽ không có khả năng tự vệ. Đối với một người khôn ngoan, sức mạnh của họ được phân bổ giữa kinh nghiệm, kỹ năng và việc nhận diện được cái gì sẽ là những vũ khí tốt nhất sắp được đưa ra sử dụng.

Thông minh là sự sáng dạ với kiến thức còn người khôn ngoan là người giỏi giang trong cuộc sống.

Người thông minh là gặp 1 tình huống (liên quan tới kiến thức, vd học tập, công việc,...) thì xử lý tình huống đạt hiệu quả nhanh nhất, tốt nhất. Người khôn ngoan gặp 1 tình huống (trong đời sống, đối nhân xử thế,...) là xử lý để đạt được lợi ích tốt nhất cho bản thân mà các bên khác cũng đều vui vẻ chấp nhận.

Hoặc đơn giản, với 1 sự việc người thông minh sẽ nghĩ ra được con những con đường để giải quyết, người khôn ngoan sẽ chọn con đường tốt nhất.

Nên người khôn ngoan thường thông minh, còn người thông minh chưa chắc khôn ngoan. Do thông minh là thiên phú còn khôn ngoan ngoài sự thông minh còn cần kinh nghiệm, hiểu biết.

Thông minh và khôn ngoan là 2 từ đồng nghĩa. 
Nhưng “khôn ngoan” có vẻ như chỉ nghiêng về bên đối xử, ứng xử, hành động nào đó trong cuộc sống, nói chung là để nhận xét về động từ , và thường là người bề trên nói về một người bề dưới. Còn “thông minh” thì bao gồm tất cả mọi thứ trong cuộc sống, có thể dùng được cho cả danh từ động từ tính từ.
Họ thường nói “Điện thoại thông minh” chứ họ không nói là “điện thoại khôn ngoan”.
Nếu hiểu rõ rồi chắc bạn cũng phân biệt được giữa “thông minh” và “ khôn lỏi” chứ :))

Những người thông minh sẽ không bao giờ tỏ ra là một kẻ ngốc ngay cả khi họ là như vậy. Những người thông thái có thể giả vờ là một kẻ ngốc ngay cả khi họ không phải như vậy.

sự thông minh là khả năng tư duy, suy nghĩ logic, sự hiểu biết, nhận thức, học tập, có năng lực tiếp thu nhanh kiến thức, sự vật, sự việc,...

lanh lợi là những người có khả năng tư duy, suy nghĩ, phản ứng nhanh nhạy về mội vấn đề, có phần nổi trội hơn so với người khác. Theo mình 'thông minh' đã chứa 1 phần 'lanh lợi' rồi. Còn người lanh lợi thì chưa chắc đã thông minh.

Mình nghĩ người thông minh chưa chắc đã lanh lợi nhưng người lanh lợi chắc chắn thông minh =)))))

Nếu trí thông minh thể hiện khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức thông qua lý thuyết thì trí tuệ lại đến từ những kinh nghiệm mà chúng ta có được nhờ sự trải nghiệm. Lấy ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm nhân sự cho một dự án nghiên cứu khoa học thì việc chọn người thông minh sẽ là phương án tối ưu hơn cả. Ngược lại, trong trường hợp bạn tìm kiếm nhà tư vấn tâm lý thì một người khôn ngoan sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất. Không có ai quan trọng hơn ai và mỗi người đều đóng một vị trí quan trọng trong bộ máy vận hành của xã hội.

Có thể mô tả rằng người thông minh như một cuốn bách khoa toàn thư biết đi còn người khôn ngoan như một bức tranh đa sắc về cuộc sống. Tất nhiên, con người không chỉ có đen và trắng. Có những người vừa thông minh vừa khôn ngoan và cũng có một số người dù không thông minh nhưng vẫn rất khôn ngoan.

Đối với một số người có chỉ số thông minh (IQ – Intelligence quotient), họ có thể giải được những bài toán khó nhất nhưng lại không thể sắp xếp được những công việc vụn vặt hằng ngày như dọn nhà, trồng cây… Tại sao họ lại thiếu đi những kỹ năng sống cơ bản như vậy? Điều này có thể đến từ sự giáo dục của gia đình và tính cách đặc trưng của mỗi người. Có thể là vì có khả năng tiếp thu và học tập tốt nên từ bé họ đã được định hướng đi theo con đường học vấn và nghiên cứu. Do đó, họ chuyên tâm đi theo con đường học hành và thiếu đi các kỹ năng thực tế.

Ngược lại, một số người khôn ngoan dù không được học hành đầy đủ, nhưng lại có khả năng tự học và không ngừng trau dồi bản thân về mặt kiến thức lẫn kỹ năng. Do đó, họ bước vào đời với kiến thức và kinh nghiệm có được nhờ sự trải nghiệm thực tế – điều giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt.

Sự khôn ngoan không phải là khả năng bẩm sinh của con người. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua tiếp xúc, học hỏi và lĩnh hội từ mọi người xung quanh để hình thành nên phẩm chất này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người thông minh cảm thấy hài lòng với những gì mình có và họ cũng không có nhu cầu rèn luyện các kỹ năng sống trên.

😉

Thông minh đề cập đến việc thể hiện một trí thông minh nhanh nhạy.

Thông thái đề cập đến việc thể hiện kinh nghiệm, kiến ​​thức và khả năng phán đoán tốt.