Sự khác nhau khi dùng tất dài và tất ngắn khi chơi thể thao, đặc biệt là đá bóng?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

Tôi đi chơi đá bóng toàn mang tất dài thôi, đặc biệt là những chiếc tất có độ chống trơn tốt.

Thứ nhất là để che đi phần rờ-te bảo vệ ống chân của mình và cố định nó không để bị xe dịch. Dành cho bạn nào không biết thì đó là những miếng vật liệu cứng, dày được đặt ở phía trước cẳng chân của người chơi. Chúng giúp bảo vệ ống chân và mắt cá chân của cầu thủ khỏi bất kỳ sự tiếp xúc nào trong trận đấu.

Vào mùa đông thì đương nhiên các cầu thủ cũng sẽ lựa chọn tất dài để giữ ấm chân.

Tiếp đến thì hạn chế các xây sát cũng như giảm thiểu tối đa mồ hồi chảy xuống gây trơn trượt, rất khó chịu khi chơi bóng, còn chưa kể sẽ bị phồng rồi "thối chân" nữa:))).

Trả lời

Tôi đi chơi đá bóng toàn mang tất dài thôi, đặc biệt là những chiếc tất có độ chống trơn tốt.

Thứ nhất là để che đi phần rờ-te bảo vệ ống chân của mình và cố định nó không để bị xe dịch. Dành cho bạn nào không biết thì đó là những miếng vật liệu cứng, dày được đặt ở phía trước cẳng chân của người chơi. Chúng giúp bảo vệ ống chân và mắt cá chân của cầu thủ khỏi bất kỳ sự tiếp xúc nào trong trận đấu.

Vào mùa đông thì đương nhiên các cầu thủ cũng sẽ lựa chọn tất dài để giữ ấm chân.

Tiếp đến thì hạn chế các xây sát cũng như giảm thiểu tối đa mồ hồi chảy xuống gây trơn trượt, rất khó chịu khi chơi bóng, còn chưa kể sẽ bị phồng rồi "thối chân" nữa:))).

Khi đá bóng thì sử dụng tất cao cổ sẽ tốt hơn nhé, đâu phải tự nhiên các cầu thủ đầu sử dụng loại tất này khi vào sân thì đấu. Khi đi tất cao, mồ hôi sẽ thấm ở trên tất và khô đi nhanh chóng. Nếu mồ hôi chảy xuống giày, dễ khiến bàn chân bị ướt ở bên trong dễ gây phồng và gây khó chịu khi hoạt động.