Sự việc hôm nay?

  1. Tin Tức

1 luồng thông tin cho rằng , mọi thứ đang dọn đường cho VIN
Từ khóa: 

tin tức

Tước danh hiệu là đúng rồi. Nó thể hiện các giải: “hàng việt nam chất lượng cao” cũng là giải thưởng thiếu uy tín, được cấp duyệt với sự thiếu nghiêm túc trong khâu đánh giá.

Nhưng khủng hoảng của Asanzo bảo dọn chỗ cho Vin thì mang mầu sắc thuyết âm mưu và cần quan sát thêm. Vì mình nghĩ sản phẩm của Vin và Asanzo có thể sẽ không cùng phân khúc. Hàng của Vin tuy vẫn là giá rẻ nhưng sẽ cao hơn Asanzo một chút.

Mà mình thấy, cách làm của Vin hiện nay cũng sẽ không khác nhiều so với Asanzo. Có chăng thì họ sẽ cố gắng làm chủ ở phần phần mềm, điều khiển, chứ phần cứng thì cả thế giới đều phụ thuộc Trung quốc. Thiết kế thì Việt Nam chưa có tầm, chưa kể các công ty phần cứng sẵn sàng tặng sẵn các reference design đủ tốt cho những sản phẩm đại trà như tivi, tủ lạnh, đồ điện dân dụng rồi.

Trả lời
Tước danh hiệu là đúng rồi. Nó thể hiện các giải: “hàng việt nam chất lượng cao” cũng là giải thưởng thiếu uy tín, được cấp duyệt với sự thiếu nghiêm túc trong khâu đánh giá.

Nhưng khủng hoảng của Asanzo bảo dọn chỗ cho Vin thì mang mầu sắc thuyết âm mưu và cần quan sát thêm. Vì mình nghĩ sản phẩm của Vin và Asanzo có thể sẽ không cùng phân khúc. Hàng của Vin tuy vẫn là giá rẻ nhưng sẽ cao hơn Asanzo một chút.

Mà mình thấy, cách làm của Vin hiện nay cũng sẽ không khác nhiều so với Asanzo. Có chăng thì họ sẽ cố gắng làm chủ ở phần phần mềm, điều khiển, chứ phần cứng thì cả thế giới đều phụ thuộc Trung quốc. Thiết kế thì Việt Nam chưa có tầm, chưa kể các công ty phần cứng sẵn sàng tặng sẵn các reference design đủ tốt cho những sản phẩm đại trà như tivi, tủ lạnh, đồ điện dân dụng rồi.

Sao lại ko? Nhưng nếu chỉ để dọn đường cho VIN thì có cần thiết phải có cả 1 câu chuyện như vậy ko? Nếu Asanzo thực sự ko có khói thì ai có thể thổi lên đc ngọn lửa như vậy?