Sun Group "lấn sân" thành lập hãng hàng không mới, có phải là mạo hiểm trong thời kỳ dịch bệnh như này?

  1. Xã hội

  2. Marketing

  3. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  4. Du lịch

  5. Tin Tức

Sun Air là hãng hàng không chung phân khúc hạng sang đầu tiên, cung cấp các dịch vụ bay đẳng cấp được cá nhân và chuyên biệt hóa, với hai loại hình: Dịch vụ quản lý tàu bay tư nhân và Dịch vụ bay thuê chuyến, bay tham quan ngắm cảnh, du lịch bằng trực thăng và thủy phi cơ...để phục vụ khách du lịch hạng sang.

Từ khóa: 

sun group

,

sun air

,

xã hội

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

du lịch

,

tin tức

Mình cho rằng Sun Group đang tận dụng cơ hội mà họ đã nhìn thấy được trong thời kỳ dịch bệnh. Mặc dù chúng ta vẫn nói với nhau rằng dịch bệnh khiến cho mọi người đều khó khăn như nhau, tuy nhiên có một sự thật mà chúng ta được thấy đó là người càng nghèo, càng thuộc nhóm lao động tự do và lao động phi chính thức thì càng bị ảnh hưởng nhiều và khó khăn. Trong khi đó, giới giàu và siêu giàu thì vẫn trụ vững, thậm chí tài sản của họ còn có xu hướng tăng lên. Những người này có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng họ không bị ảnh hưởng như những người lao động bình thường, tức là họ vẫn có khả năng chi tiêu và có mức sống trên mức trung bình của xã hội.

Và ta cũng nhớ rằng, phân khúc mà Sun Air đánh vào là phân khúc hạng sang. Họ cung cấp các dịch vụ Dịch vụ quản lý tàu bay tư nhân và Dịch vụ bay thuê chuyến, bay tham quan ngắm cảnh, du lịch bằng trực thăng và thủy phi cơ... Tức là đối tượng khách hàng của họ là giới nhà giàu, có nhu cầu di chuyển tương đối lớn cho mục đích công việc cũng như vui chơi nhưng lại muốn có sự riêng tư và thêm nữa là sự an toàn trong thời kỳ dịch bệnh. Việc cung cấp các chuyến bay tư nhân và các chuyến bay thuộc phân khúc hạng sang đồng nghĩa với việc trên máy bay đó hoặc là sẽ chỉ có gia đình bạn hoặc là một số ít gia đình giàu có khác, nó đảm bảo sự riêng tư cần thiết và không có quá nhiều người xa lạ để đảm bảo an toàn phòng dịch. Chắc mọi người chưa quên câu chuyện ông Jonathan Hạnh Nguyễn thuê hẳn chiếc chuyên cơ riêng để đưa con gái bị Covid từ Anh về Việt Nam. Người có tiền họ làm được điều đó.

Tóm lại, mình thấy Sun Air có vẻ là một nước đi táo bạo tại thời điểm này, nhưng kỳ thực thì nó chính là một cơ hội, một ngách thị trường mà họ đang nhìn ra, nhất là với một thị trường mà tầng lớp trung lưu ngày càng có xu hướng gia tăng như Việt Nam.

Trả lời

Mình cho rằng Sun Group đang tận dụng cơ hội mà họ đã nhìn thấy được trong thời kỳ dịch bệnh. Mặc dù chúng ta vẫn nói với nhau rằng dịch bệnh khiến cho mọi người đều khó khăn như nhau, tuy nhiên có một sự thật mà chúng ta được thấy đó là người càng nghèo, càng thuộc nhóm lao động tự do và lao động phi chính thức thì càng bị ảnh hưởng nhiều và khó khăn. Trong khi đó, giới giàu và siêu giàu thì vẫn trụ vững, thậm chí tài sản của họ còn có xu hướng tăng lên. Những người này có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng họ không bị ảnh hưởng như những người lao động bình thường, tức là họ vẫn có khả năng chi tiêu và có mức sống trên mức trung bình của xã hội.

Và ta cũng nhớ rằng, phân khúc mà Sun Air đánh vào là phân khúc hạng sang. Họ cung cấp các dịch vụ Dịch vụ quản lý tàu bay tư nhân và Dịch vụ bay thuê chuyến, bay tham quan ngắm cảnh, du lịch bằng trực thăng và thủy phi cơ... Tức là đối tượng khách hàng của họ là giới nhà giàu, có nhu cầu di chuyển tương đối lớn cho mục đích công việc cũng như vui chơi nhưng lại muốn có sự riêng tư và thêm nữa là sự an toàn trong thời kỳ dịch bệnh. Việc cung cấp các chuyến bay tư nhân và các chuyến bay thuộc phân khúc hạng sang đồng nghĩa với việc trên máy bay đó hoặc là sẽ chỉ có gia đình bạn hoặc là một số ít gia đình giàu có khác, nó đảm bảo sự riêng tư cần thiết và không có quá nhiều người xa lạ để đảm bảo an toàn phòng dịch. Chắc mọi người chưa quên câu chuyện ông Jonathan Hạnh Nguyễn thuê hẳn chiếc chuyên cơ riêng để đưa con gái bị Covid từ Anh về Việt Nam. Người có tiền họ làm được điều đó.

Tóm lại, mình thấy Sun Air có vẻ là một nước đi táo bạo tại thời điểm này, nhưng kỳ thực thì nó chính là một cơ hội, một ngách thị trường mà họ đang nhìn ra, nhất là với một thị trường mà tầng lớp trung lưu ngày càng có xu hướng gia tăng như Việt Nam.

Mình không biết nhiều về lĩnh vực này. Nhưng vì một lời mời nên mình xin phép chia sẻ.
Đối với mọi lĩnh vực thì việc thay đổi luôn rất quan trọng. Bởi thế, mình tự cho rằng không có gì là mạo hiểm. Thậm chí, mình nghĩ đây là một cơ hội.
Khi cái cũ không phù hợp, điều đầu tiên chúng ta cần làm là thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi luôn cần dựa trên thị trường và thời đại.
Hiện tại. Dịch Đang trên đỉnh của đỉnh. Theo xu thế phát triển chung của nhân loại. Khi bất cứ thứ gì đạt đỉnh cũng sẽ đến lúc phải đi xuống. Đỉnh càng cao thì đi xuống càng mạnh. Đi xuống càng mạnh thì đi lên càng thần tốc. 
Sau đợt dịch này nhu cầu du lịch, thăm quan, về quê...  sẽ vô cùng cao... bất cứ khởi đầu nào trong thời điểm này cũng có thể xem là thời điểm vàng.

Nếu ông bạn chỉ nhìn bề nổi thôi thì sẽ nghĩ là mạo hiểm. Nhưng những ông lớn như Sun Group bạn nghĩ sẽ không tính toán gì chắc. Người ta được như hôm nay là nhờ cả vào đầu óc tư duy và vô cùng khôn ngoan đấy. Mình sẽ dẫn chứng một chút về việc lấn sân sang hàng không này của Sun Group cho bạn dễ hiểu nhé:

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group nói: “Việc ra mắt hãng hàng không Sun Air hoàn toàn nằm trong lộ trình phát triển bền vững của Sun Group. Sun Air sẽ không chỉ thêm một mảnh ghép mới trong bức tranh hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ chất lượng- đẳng cấp- khác biệt của Sun Group, mà còn góp phần khai mở sự phát triển của phân khúc hạng sang trong ngành hàng không chung Việt Nam - lĩnh vực đầy tiềm lực ở nhiều quốc gia giàu có trên thế giới.”

“Với dịch vụ bay thuê chuyến, tham quan bằng trực thăng và thủy phi cơ, Sun Air cũng sẽ kết nối những sản phẩm đẳng cấp nhất trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng- vui chơi giải trí- bất động sản của Sun Group, tạo nên chuỗi trải nghiệm thượng lưu khép kín, an toàn, tiện nghi và riêng tư đầu tiên tại Việt Nam. Đây sẽ là dòng sản phẩm đi trước đón đầu, dẫn dắt xu hướng, góp phần ghi tên Việt Nam lên bản đồ du lịch cao cấp thế giới”, đại diện Sun Group cho biết thêm.