Suy nghĩ của bạn về giáo dục hiện nay của Việt Nam?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Giáo dục phổ thông ở Việt Nam giết chết nhiều tài năng trong mọi lĩnh vực khác vì việc trọng các môn khoa học tự nhiên. Hơn nữa, có những lĩnh vực hoàn toàn không được đụng đến khiến học sinh VN rất yếu kém như thiên văn học, xã hội học, triết học.

Ví dụ triết học được giới thiệu vào chương trình học đại học, giáo dục phổ thông còn không có. Mà khi lên đại học rồi thì chỉ dạy đúng triết học Mác Lênin, nhồi nhét hơn là để hướng dẫn cho sinh viên được thực sự suy tư triết học. (Mình đã học triết ở đh VN, mình rất ghét. Còn giờ học ở nước ngoài, triết học là một trong những mảng mình chuyên, và cực thích)

Trả lời

Giáo dục phổ thông ở Việt Nam giết chết nhiều tài năng trong mọi lĩnh vực khác vì việc trọng các môn khoa học tự nhiên. Hơn nữa, có những lĩnh vực hoàn toàn không được đụng đến khiến học sinh VN rất yếu kém như thiên văn học, xã hội học, triết học.

Ví dụ triết học được giới thiệu vào chương trình học đại học, giáo dục phổ thông còn không có. Mà khi lên đại học rồi thì chỉ dạy đúng triết học Mác Lênin, nhồi nhét hơn là để hướng dẫn cho sinh viên được thực sự suy tư triết học. (Mình đã học triết ở đh VN, mình rất ghét. Còn giờ học ở nước ngoài, triết học là một trong những mảng mình chuyên, và cực thích)

Giáo dục hiện nay còn chưa được tốt

Chưa hợp lý. Khiến cho nhiều học sinh chưa phát huy đc hết tài năng của mình

Hơi "Nặng lý thuyết, nhẹ thực hành"

Tương đối rập khuôn, chạy theo điểm số xem trọng các môn toán lý hóa....

có thể nhiều bạn sẽ nghĩ mình tiêu cực nhưng mình sẽ nêu quan điểm của mình. gạch đá xin nhận.

  1. giáo dục vn hiện quá tệ, quá thối nát kể từ bộ máy lãnh đạo. các trường học chỉ chú trọng thành tích chứ không chú trọng chất lượng giảng dạy. kiến thức trong sgk toàn nhồi sọ, học sinh không có quyền được hỏi, được tự tìm hiểu những gì mình muốn học. nói thẳng ra là kiểu giáo dục nhồi sọ, hiếp dâm.
  2. vấn đề sgk nói không biết bao nhiêu năm. hở cái là đổ 1 đống tiền từ thuế của dân ra làm sách mới chưa kiểm duyệt, chưa biên soạn kỹ. mỗi địa phương phải làm 1 bộ sách riêng mới chịu. 1 đống sách mới, kèm luôn sách tham khảo bắt phụ huynh phải bỏ tiền ra mua cho con em học. thay vào đó có thể lấy bộ sách của nhật về biên soạn, bổ sung lại cho phù hợp là tha hồ giảng dạy, bao nhiêu năm cũng không lỗi thời (nếu lỗi thời thì có thể chỉnh sửa lại)
  3. ăn học tặc, ăn không chừa cái gì, năm nào cũng bắt phụ huynh bỏ 1 đống tiền ra đầu năm học, mua sách, mua dụng cụ học tập, các khoản phí đầu năm cho chi hội. vì sợ con mình bị đì mà phải học thêm học bớt.
  4. vì thành tích nên mới xảy ra tình trạng học chú trọng điểm, học sinh giỏi mới có cái khoe với bà con họ hàng. phần lan không quá chú trọng thi cử nhưng giáo dục vẫn thuộc top đầu thế giới. tại vì sao?
  5. 'hiền tài là nguyên khí quốc gia'. vì không có đất dụng võ nên hiền tài bỏ đi các nước khác học rồi làm việc tại đó vì chỉ có bên đó tài năng của họ mới được trọng dụng. nhìn vào 'đường lên đỉnh olym đi úc' là thấy rõ nhất.
  6. còn rất nhiều vấn đề nữa, nếu liệt kê thêm chắc tới mấy ngày chưa hết. thử nhìn các nước trên thế giới xem là đủ hiểu. ở nước ngoài học sinh đi học không tốn tiền, còn ở vn phải đóng ngàn lẻ 1 khoản tiền, nhà nghèo coi như thất học.

gạch đá xin nhận, ai muốn tranh luận thêm với mình thì cứ trao đổi nha