Suy nghĩ của các bạn về bộ phân "fan phong trào" của bóng đá Việt Nam?

  1. Xã hội

Đêm qua, Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước Trung Quốc với tỷ số 3-2. Chắc hẳn các cổ động viên như chúng ta tiếc 1 thì sự tiếc nuối, day dứt của các cầu thủ phải nhân lên gấp bội. Thật đáng buồn khi 1 bộ phận tự nhận là fan bóng đá tràn vào fb của các cầu thủ lăng mạ, chửi bới, thay nhau chỉ trích từ HLV Park đến thủ môn Tấn Trường, Thanh Bình vì những luận điểm mà những "hlv online" tự cho là đúng. Có đúng là người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá nhưng là bóng đá chiến thắng như lời ông Park đã từng nói hay không?

Từ khóa: 

việt nam

,

bóng đá

,

xã hội

Chuyện bình thường thôi mà, bạn là người của công chúng thì phải biết rằng lúc bạn được tung hô ngợi ca như những anh hùng chính nghĩa rồi sẽ có lúc bạn bị la ó như kẻ phản đồ, chuyện là hết sức bình thường thôi.

Trả lời

Chuyện bình thường thôi mà, bạn là người của công chúng thì phải biết rằng lúc bạn được tung hô ngợi ca như những anh hùng chính nghĩa rồi sẽ có lúc bạn bị la ó như kẻ phản đồ, chuyện là hết sức bình thường thôi.

Mong là Bình không bị tâm lý mà phát triển tiếp. Nhiều ông mắc lỗi xong tụt luôn ấy. Thua cũng buồn nhưng đá như vầy là quá hay rồi. Hẹn gặp TQ ở Mỹ Đình. Việt Nam trả cả vốn lẫn lãi. Peace

Không biết độc mồm độc miệng với các cầu thủ thì được gì .Đây là một trận đấu có thắng có thua, thay vì động viên để trận sau cố gắng cải thiện thì lại hạ bệ, coi khinh phỉ nhổ. Tiếc thì tiếc đấy, nhưng đưa mồm đi quá xa thì người ta nhìn vào lại mất tôn trọng đi.