Suy nghĩ về sách?

  1. Phong cách sống

Những cuốn sách được xem là kinh điển, kiểu như Đắc nhân tâm, Ở sao cho vừa lòng người, ... với tôi, là dạy người ta sự giảo hoạt.

Sự khôn khéo, nếu không có đủ nhận thức và tử tế, thì rất dễ trở thành giảo hoạt.

Kẻ giảo hoạt có thể đạt được nhiều thành công, nhưng khó mà trở thành một người tử tế. Còn tử tế để làm gì, thì tôi không biết trả lời sao, tùy bạn.

Từ khóa: 

phong cách sống

Suy nghĩ của bạn cũng có lý, nhưng có vẻ bạn đang tiêu cực hóa vấn đề.

Cuộc sống ko phải lúc nào cũng "thẳng ruột ngựa" là tốt đẹp cả. Đôi khi cần phải vòng vo tam quốc vài bận rồi mới vào chủ đề chính, nhưng đó ko phải là giảo hoạt. 

Hay như quảng chẳng hạn. Quảng cáo thì "nói láo ăn tiền" từ nào giờ, nhưng nếu bạn thử nghĩ đến 1 quảng cáo 1 ng phải hì hục chà vò xả nước xong mới ra cái áo sạch với việc nhúng xuống rồi nhấc lên ra cái áo trắng tinh mà chắc chắn là cái áo mới. Bạn sẽ thấy cái nào thu hút hơn. Đó là dối trá đấy, nhưng nếu ko có sự dối trá đấy thì ng bán sao bán đc và ng mua có dám thử sản phẩm ko? Mà đã ko thử thì ko bao giờ chọn mua. Tất nhiên là giặt thử thì áo cũng sạch, còn những phường ko đảm bảo chất lượng thì ko nói đến.

Còn sự tử tế là ở đức tính và sự giáo dục mỗi cá nhân. Như ví dụ bột giặt, bột giặt tốt nhưng quảng cáo lên tý cho ng ta dễ mua. Đó là sự tử tế mà khôn khéo. Còn bột giặt dỏm mà QC tung lên mây thì đó là sự thiếu tử tế.

Ng ta dạy sự tinh tế, khôn khéo nhưng ko có nghĩa là lừa lọc. Sách chỉ là công cụ, ng vận dụng nó mới là cái quyết định. Đâu thể nói vì con dao có thể đâm chém ng mà ko cho sử dụng con dao kể cả để cắt thái thịt.

Trả lời

Suy nghĩ của bạn cũng có lý, nhưng có vẻ bạn đang tiêu cực hóa vấn đề.

Cuộc sống ko phải lúc nào cũng "thẳng ruột ngựa" là tốt đẹp cả. Đôi khi cần phải vòng vo tam quốc vài bận rồi mới vào chủ đề chính, nhưng đó ko phải là giảo hoạt. 

Hay như quảng chẳng hạn. Quảng cáo thì "nói láo ăn tiền" từ nào giờ, nhưng nếu bạn thử nghĩ đến 1 quảng cáo 1 ng phải hì hục chà vò xả nước xong mới ra cái áo sạch với việc nhúng xuống rồi nhấc lên ra cái áo trắng tinh mà chắc chắn là cái áo mới. Bạn sẽ thấy cái nào thu hút hơn. Đó là dối trá đấy, nhưng nếu ko có sự dối trá đấy thì ng bán sao bán đc và ng mua có dám thử sản phẩm ko? Mà đã ko thử thì ko bao giờ chọn mua. Tất nhiên là giặt thử thì áo cũng sạch, còn những phường ko đảm bảo chất lượng thì ko nói đến.

Còn sự tử tế là ở đức tính và sự giáo dục mỗi cá nhân. Như ví dụ bột giặt, bột giặt tốt nhưng quảng cáo lên tý cho ng ta dễ mua. Đó là sự tử tế mà khôn khéo. Còn bột giặt dỏm mà QC tung lên mây thì đó là sự thiếu tử tế.

Ng ta dạy sự tinh tế, khôn khéo nhưng ko có nghĩa là lừa lọc. Sách chỉ là công cụ, ng vận dụng nó mới là cái quyết định. Đâu thể nói vì con dao có thể đâm chém ng mà ko cho sử dụng con dao kể cả để cắt thái thịt.

nơi bạn sẽ học được mọi thứ
Sách là nơi chứa đựng và ghi chép lại kiến thức cho con cháu sau này