Ta thán hay Ca thán là đúng chính tả?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

chính tả

,

hỏi xoáy đáp hay

Mình mới hỏi giáo viên dạy văn  xong nhéee : 

 

Trả lời
Mình mới hỏi giáo viên dạy văn  xong nhéee : 

 

Ta thán hay Ca thán cùng nghĩa như nhau, đều là: Than thở, oán trách. Theo t nghĩ dùng từ nào cũng đúng, phải vậy không? Xin rửa tai nghe ý kiến các giáo sư ngôn ngữ học.

Mặc dù ta thán mới là từ đúng. Nhưng khi sử dụng từ ca thán lại có hiện tượng thêm nghĩa. Không còn là than thở đơn thuần nữa, có cái gì đó quá đáng hơn, bị làm quá đi. Như kêu ca nhiều hơn than thở, cố tình làm như lâm li bi đát hơn. Phải chăng ca thán được chấp nhận như kêu ca + ta thán? Hay nói cách khác ca thán là trường hợp cường điệu của ta thán, vì bản gốc ta thán chưa đủ nghĩa.