Tắc đường ở Hà Nội ngoài lý do dân số đông ra thì còn nguyên nhân nào nữa không?

  1. Xã hội

Có người cho rằng Hà Nội tắc là do người dân đông, do chen lấn xô đẩy, chen lên vỉa hè thế nên mới gây ra tắc đường. Chung quy vì "ý thức" người dân nên mới gây ra tắc đường. Nhưng cũng có lý do cho rằng do quy hoạch, hạ tầng đô thị.

Vậy cuối cùng đâu là nguyên nhân thực sự dẫn đến tắc đường ở Hà Nội, ngoài những nguyên nhân kể trên còn nguyên nhân nào khác và nguyên nhân nào chủ yếu?

Hình ảnh đường Nguyễn Trãi thời điểm 9h sáng:

https://cdn.noron.vn/2022/10/19/96360580-1765226033632074-2882-6941-9756-1589171750-1666170705_1024.jpg
Từ khóa: 

xã hội

Tại sao ko thấy nguyên nhân ở cái đèn đỏ hay nút giao vậy.hi
Trả lời
Tại sao ko thấy nguyên nhân ở cái đèn đỏ hay nút giao vậy.hi

Mình thấy cũng có thể là do đường sá xuống cấp, rồi nhiều nơi rác thải lấn cả mặt đường, đèn đỏ dừng quá lâu hay do các công ty, doanh nghiệp tập trung ở cùng một nơi vậy nên tình trạng ùn tắc ở những khu vực nội thành đó là không tránh khỏi

Đúng như câu hỏi, tắc đường ở Hà Nội do nhiều lý do, ý thức người dân và cách quy hoạch đường ngõ như bạn đặt vấn đề cũng là một phần, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Theo kinh nghiệm 5 năm lăn lội ở đất Hà Nội và ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh tắc đường thì nguyên nhân chủ yếu là do số lượng xe quá lớn, đặc biệt là ô tô cá nhân, phương tiện công cộng chưa đủ đáp ứng. Nếu như phương tiện công cộng được đầu tư hơn về cả chất lượng và số lượng thì tôi nghĩ sẽ cải thiện được phần nào. 
https://cdn.noron.vn/2022/10/19/thumb660e384171d-b23b-483b-9578-55411ad9b2e1-1666171966.jpg