Tại sao Anh không thể vô địch Euro?

  1. Thể thao

Có lý do nào khiến đội tuyển Anh vẫn chưa thể 1 lần đạt cup Euro không hay chỉ là do thiếu may mắn?

Từ khóa: 

thể thao

Anh đã thất bại trước Ý tại loạt sút luân lưu tại chung kết Euro 2021, vậy là qua bao nhiêu cố gắng, nổ lực thì đội tuyển anh vẫn không thể vô địch châu Âu dù chỉ một lần.

Theo ý kiến của mình, lí do lớn nhất mà hàng chục năm qua “bóng đá không thể về nhà” đó là sự gắn kết. Ngoại hạng Anh là một giải đấu rất khắc nghiệt và mang nặng tính đối đầu giữa các câu lạc bộ, vì thế các cầu thủ lên tuyển sẽ hình thành những nhóm khác nhau gây ra sự thiếu đoàn kết nội bộ. Sự tự tôn cá nhân của mỗi cầu thủ Anh rất lớn, ví dụ điển hình là có một cái băng đội trưởng thôi mà ngày trước Lampard, Gerrard, Terry thay nhau nắm giữ trong một thời gian dài.Có nhiều lý do dẫn tới một hiện tượng kéo dài dai dẳng tới cả nửa thế kỷ. Nhưng lực cản được nhắc tới nhiều nhất là chất lượng đội hình. ĐT Anh chưa bao giờ thiếu ngôi sao, nhưng lại hiếm khi nào có được một siêu sao ở đẳng cấp thế giới. Nguyên nhân thì rất dễ hiểu: Premier League sử dụng quá nhiều cầu thủ nước ngoài khiến sân chơi dành cho cầu thủ bản địa bị thu hẹp.


Về nguyên tắc, đội tuyển quốc gia sẽ nhặt cầu thủ từ các đội bóng lớn trong nước. Tuy nhiên, hãy lướt nhanh xem các đội bóng lớn ở Anh dành bao nhiêu không gian cho cầu thủ bản địa rèn luyện để trở thành siêu sao.Man City, 80% cầu thủ là người nước ngoài. Tại Man United, số lượng cầu thủ nước ngoài cũng chiếm 72%. Lần lượt các ông lớn khác là Chelsea 73%, Liverpool 67%, Arsenal 84%. Tottenham là ông lớn duy nhất ở Premier League phát huy được giá trị của các cầu thủ nội và thực tế là cũng nhờ vào Spurs, ĐT Anh mới lọt tới trận tranh hạng Ba tại World Cup năm ngoái.Với ngần ấy cầu thủ ngoại, toàn bộ những vị trí quan trọng trong màu áo CLB đều được sao ngoại đảm trách. Những ngôi sao mang quốc tịch Anh, chơi bóng trên chính quê hương mình, nhưng đa phần chỉ đóng những vai trò rất phụ trong CLB. Với việc ít có cơ hội cọ xát ở đỉnh cao theo cái cách của những cầu thủ đỉnh cao, không khó hiểu khi những cầu thủ tuyển Anh khi được triệu tập lên tuyển hầu như chỉ nổi ở cái tên mà thôi.Tuy nhiên, đây vốn dĩ chỉ là vấn đề nhức nhối của Premier League thời hiện đại. Trong quá khứ, ĐT Anh từng có những thủ lĩnh thực thụ như Steven Gerrard, Frank Lampard hay dàn siêu sao bản địa của Man United (Beckham, Scholes, anh em nhà Neville…). Vậy tại sao ngay cả khi có những ngôi sao lớn trong đội hình, Tam Sư cũng không thể thành công?

image

Kể từ sau thời khắc huy hoàng này, ĐT Anh không có thêm một vinh quang nào suốt 53 năm qua.

Trên là ý kiêna cá nhân của mình nha

Trả lời

Anh đã thất bại trước Ý tại loạt sút luân lưu tại chung kết Euro 2021, vậy là qua bao nhiêu cố gắng, nổ lực thì đội tuyển anh vẫn không thể vô địch châu Âu dù chỉ một lần.

Theo ý kiến của mình, lí do lớn nhất mà hàng chục năm qua “bóng đá không thể về nhà” đó là sự gắn kết. Ngoại hạng Anh là một giải đấu rất khắc nghiệt và mang nặng tính đối đầu giữa các câu lạc bộ, vì thế các cầu thủ lên tuyển sẽ hình thành những nhóm khác nhau gây ra sự thiếu đoàn kết nội bộ. Sự tự tôn cá nhân của mỗi cầu thủ Anh rất lớn, ví dụ điển hình là có một cái băng đội trưởng thôi mà ngày trước Lampard, Gerrard, Terry thay nhau nắm giữ trong một thời gian dài.Có nhiều lý do dẫn tới một hiện tượng kéo dài dai dẳng tới cả nửa thế kỷ. Nhưng lực cản được nhắc tới nhiều nhất là chất lượng đội hình. ĐT Anh chưa bao giờ thiếu ngôi sao, nhưng lại hiếm khi nào có được một siêu sao ở đẳng cấp thế giới. Nguyên nhân thì rất dễ hiểu: Premier League sử dụng quá nhiều cầu thủ nước ngoài khiến sân chơi dành cho cầu thủ bản địa bị thu hẹp.


Về nguyên tắc, đội tuyển quốc gia sẽ nhặt cầu thủ từ các đội bóng lớn trong nước. Tuy nhiên, hãy lướt nhanh xem các đội bóng lớn ở Anh dành bao nhiêu không gian cho cầu thủ bản địa rèn luyện để trở thành siêu sao.Man City, 80% cầu thủ là người nước ngoài. Tại Man United, số lượng cầu thủ nước ngoài cũng chiếm 72%. Lần lượt các ông lớn khác là Chelsea 73%, Liverpool 67%, Arsenal 84%. Tottenham là ông lớn duy nhất ở Premier League phát huy được giá trị của các cầu thủ nội và thực tế là cũng nhờ vào Spurs, ĐT Anh mới lọt tới trận tranh hạng Ba tại World Cup năm ngoái.Với ngần ấy cầu thủ ngoại, toàn bộ những vị trí quan trọng trong màu áo CLB đều được sao ngoại đảm trách. Những ngôi sao mang quốc tịch Anh, chơi bóng trên chính quê hương mình, nhưng đa phần chỉ đóng những vai trò rất phụ trong CLB. Với việc ít có cơ hội cọ xát ở đỉnh cao theo cái cách của những cầu thủ đỉnh cao, không khó hiểu khi những cầu thủ tuyển Anh khi được triệu tập lên tuyển hầu như chỉ nổi ở cái tên mà thôi.Tuy nhiên, đây vốn dĩ chỉ là vấn đề nhức nhối của Premier League thời hiện đại. Trong quá khứ, ĐT Anh từng có những thủ lĩnh thực thụ như Steven Gerrard, Frank Lampard hay dàn siêu sao bản địa của Man United (Beckham, Scholes, anh em nhà Neville…). Vậy tại sao ngay cả khi có những ngôi sao lớn trong đội hình, Tam Sư cũng không thể thành công?

image

Kể từ sau thời khắc huy hoàng này, ĐT Anh không có thêm một vinh quang nào suốt 53 năm qua.

Trên là ý kiêna cá nhân của mình nha

Anh chỉ giỏi làm kinh doanh bóng đá, chứ đá thì cùi bắp thôi. Họ ưu tiên việc kinh doanh. Tương tự ngoài xã hội, ông đi buôn kiếm nhiều tiền chứ ông sản xuất được bao nhiêu. Đá bóng giỏi nhất, nhiều cầu thủ giỏi có lẽ là brazil. Nhưng họ lại ko thu được nhiều tiền.
1 Đá không có bài bản, bản sắc.   Phần lớn lắp ráp đội hình và tùy từng trận. Ví dụ Spain vs lối đá tiki taka.
2 Đội hình nhiều ngôi sao, nhưng chưa biết cách hoà hợp và phát huy điểm mạnh. 
3 Sự an toàn thái quá trong cách dùng người, sơ đồ chiến thuật ví dụ: luôn dùng cặp tiền vệ trung tâm có xu hướng defend.