Tại sao Apple lại KHÔNG HỨNG THÚ với Metaverse như các ông lớn khác?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  3. Công nghệ thông tin

Theo Gurman, lý do là Apple không muốn tạo ra một thế giới mà người dùng đắm chìm vào đó, quên đi thực tại.

Đây có phải chỉ là lý do biện minh khi Metaverse đang là xu hướng cực nóng của năm 2022?

Từ khóa: 

apple

,

metaverse

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

công nghệ thông tin

Thay vì xây dựng 1 phiên bản mới, Apple có ý định trở thành cầu nối cho các Metaverse khác nhau. Theo Gurman, lý do là Apple không muốn tạo ra một thế giới mà người dùng đắm chìm vào đó, quên đi thực tại.

Thiết bị kính thực tế ảo tăng cường (AR) mà Táo khuyết đang phát triển được nhắm đến sử dụng trong những khoảng thời gian ngắn, cho các công việc như chơi game, giao tiếp với người khác.

Ông cũng nói “Kính thực tế ảo này là ưu tiên số một của Apple bởi nó có thể đeo cả ngày mà không ảnh hưởng gì đến thực tại của người sử dụng”. Vì thế Apple không cần phải xây dựng metaverse cho riêng mình, họ chỉ cần trở thành nền tảng cho các vũ trụ ảo đang tồn tại song song và hưởng lợi từ việc đó.

Trả lời

Thay vì xây dựng 1 phiên bản mới, Apple có ý định trở thành cầu nối cho các Metaverse khác nhau. Theo Gurman, lý do là Apple không muốn tạo ra một thế giới mà người dùng đắm chìm vào đó, quên đi thực tại.

Thiết bị kính thực tế ảo tăng cường (AR) mà Táo khuyết đang phát triển được nhắm đến sử dụng trong những khoảng thời gian ngắn, cho các công việc như chơi game, giao tiếp với người khác.

Ông cũng nói “Kính thực tế ảo này là ưu tiên số một của Apple bởi nó có thể đeo cả ngày mà không ảnh hưởng gì đến thực tại của người sử dụng”. Vì thế Apple không cần phải xây dựng metaverse cho riêng mình, họ chỉ cần trở thành nền tảng cho các vũ trụ ảo đang tồn tại song song và hưởng lợi từ việc đó.

Liệu đây có phải là mạo hiểm k nhỉ khi bây giờ ông lớn nào cũng chạy theo metaverse rồi

Lý do này cũng đúng mà, nhất là theo định hướng của Apple. Thiết bị kính thực tế ảo tăng cường (AR) mà ông lớn này đang phát triển được nhắm đến sử dụng trong những khoảng thời gian ngắn, cho các công việc như chơi game, giao tiếp với người khác... Nó cũng sẽ không làm người dùng quên đi thực tại mà bị đắm chìm vào những thứ "ảo" đấy.

Mình cũng thấy bất ngờ và đi tìm hiểu thì Apple không cần phải xây dựng metaverse cho riêng mình. Đối với Apple thì xây dựng metaverse là 1 điều tốn kém. Ngoài ra, các vấn đề quấy rối tình dục và phân biệt chủng tộc đang xuất hiện trên metaverse dù chúng chỉ mới ở dạng sơ khai. Và ông lớn này đang xây dựng hình tượng tốt đẹp nên bước đi này đối với Apple là không cần thiết, nhất là khi metaverse vẫn đang ở bước sơ khai.