Tại sao bạn lại được thu hút hoặc bị thu hút bởi người không dành cho bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

cá nhân mình là con gái nhưng ham muốn chinh phục lại cực kì cao. nên ai đó càng lạnh lùng với mình mình lại càng muốn chinh phục cho bằng được. tính nết này khá không tốt nên mình vẫn cố gắng loại bỏ nó nè. bởi trong một số trường hợp cụ thể thì cái ham muốn ấy làm đảo lộn cuộc sống của mình và những người xung quanh rất nhìuuuu :< 
Trả lời
cá nhân mình là con gái nhưng ham muốn chinh phục lại cực kì cao. nên ai đó càng lạnh lùng với mình mình lại càng muốn chinh phục cho bằng được. tính nết này khá không tốt nên mình vẫn cố gắng loại bỏ nó nè. bởi trong một số trường hợp cụ thể thì cái ham muốn ấy làm đảo lộn cuộc sống của mình và những người xung quanh rất nhìuuuu :< 
Cụm từ “Emotionally Unavailable" - “Không sẵn sàng về mặt cảm xúc" nhằm chỉ những người không sẵn sàng kết nối về mặt cảm xúc trong một mối quan hệ. Họ có thể hay lảng tránh khi những chủ đề sâu sắc về khía cạnh cảm xúc được đưa ra, tỏ ra xa cách, lúc thế này lúc thế kia, và khó hiểu; hay nói cách khác, những đối tượng “không sẵn sàng về mặt cảm xúc" là những người sợ sự thân mật (intimacy) trong một mối quan hệ. Những người này luôn thể hiện sự xa cách - dù ban đầu họ có vẻ tỏ ý rằng: Họ thích bạn. Hay thậm chí, họ còn chả thèm thả thính nhưng bạn vẫn dính và điên cuồng vì người ta. 
Nếu bạn phát hiện ra bạn liên tục rơi vào những mối quan hệ “trời ơi đất hỡi" như thế này, điều này có thể chỉ ra một sự thật: Rằng bạn không thực sự yêu bản thân, và chưa có kết nối thực sự đối với cảm xúc của mình. 
Vì chính bản thân còn không thực sự lắng nghe, vỗ về, yêu thương những cảm xúc thực của bản thân, cũng như bạn không biết cách ngồi xuống và chấp nhận những mong muốn thực sự của chính bạn - nên các mối quan hệ bên ngoài của bạn cũng phản ánh một câu chuyện tương tự: Luôn gặp phải các đối phương không thực sự yêu thương bạn, hoặc không lắng nghe những cảm xúc thực của bạn, hoặc không thể cho bạn những gì bạn muốn - bởi chính bạn cũng chưa thực sự yêu thương, chưa biết cách lắng nghe những cảm xúc, nhu cầu thực sự của chính mình. 
Để không còn thu hút, hay bị thu hút bởi “những người không dành cho bạn" - những người không sẵn sàng về mặt tình cảm, không thể cho bạn những gì bạn thực sự khao khát, thì quan trọng nhất, đấy là: Quay về với chính mình - và cho bản thân những gì mình thực sự mong muốn. 
Việc học cách lắng nghe bản thân, từ mọi khía cạnh: Cảm xúc, nhu cầu, mong muốn, và đối xử với bản thân với sự tôn trọng, tin tưởng - là chìa khoá để chúng ta thu hút vào cuộc sống một mối quan hệ thực sự phản ánh những niềm tin từ sâu bên trong ta, và để khi bước vào một mối quan hệ mới, ta có thể sẵn sàng bộc lộ những niềm tin, sự thực, mong muốn, yêu cầu của chính mình - thay vì sợ hãi bị đối phương phán xét, và tự ép mình ở lại trong một mối quan hệ không thực sự hạnh phúc.