Tại sao biết tiếng Anh quan trọng mà mọi người vẫn trì hoãn?

  1. Ngoại ngữ

Ai cũng biết tiếng Anh quan trọng , có học nó thì có nhiều cơ hội hơn...Vậy tại sao mọi người vẫn trì hoãn chưa học ngay hoặc học được vài hôm lại bỏ đó? 


Từ khóa: 

học tiếng anh

,

tiếng anh

,

ngoại ngữ

Vì điều cốt yếu trong việc học tiếng Anh nói riêng và bất cứ môn học nào khác là cần có động cơ học đúng, đến với nó một cách tự nhiên, thực sự cảm thấy hạnh phúc của sự học thì mới duy trì được việc học lâu dài và quyết tâm thực sự. Ngoài ra có thể khi học họ cảm thấy "cơ đơn", "khó, thiếu sự kiên trì, thiếu môi trường, thiếu người đồng hành...nên dễ "đứt gánh" giữa đường là vì vậy. Bạn nào đang cảm thấy khó khăn trong việc học tiếng ANh có thể đọc bài viết trên trang cá nhân của mình nhé "Câu chuyện học tiếng ANh của tôi".

Trả lời

Vì điều cốt yếu trong việc học tiếng Anh nói riêng và bất cứ môn học nào khác là cần có động cơ học đúng, đến với nó một cách tự nhiên, thực sự cảm thấy hạnh phúc của sự học thì mới duy trì được việc học lâu dài và quyết tâm thực sự. Ngoài ra có thể khi học họ cảm thấy "cơ đơn", "khó, thiếu sự kiên trì, thiếu môi trường, thiếu người đồng hành...nên dễ "đứt gánh" giữa đường là vì vậy. Bạn nào đang cảm thấy khó khăn trong việc học tiếng ANh có thể đọc bài viết trên trang cá nhân của mình nhé "Câu chuyện học tiếng ANh của tôi".

Khoan, mình còn chưa đồng ý với cả tiền đề của bạn cơ để mà bàn luận tiếp ;) Mình cho rằng tiếng Anh không quan trọng đối với phần lớn mọi người.

Chào bạn,

Mình tin rằng bạn là một người thông minh. Bạn biết hết mọi thứ. Những bí mật để có thể sống hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có hơn. Nhưng tại sao bạn chưa thành công? Điều khác biệt chính là ở chỗ bạn BIẾT, nhưng bạn không LÀM. Bạn biết để hạnh phúc, bạn có thể kết nối với bản thân, thực hành thiền định, viết nhật ký, dành thời gian bên những người bạn yêu thương.

Để khỏe mạnh, cần tập thể dục hàng ngày, uống nhiều nước, ăn nhiều rau hoa quả, hạn chế chất béo, dầu mỡ. Để giàu có, cần học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng áp dụng vào công việc, rèn luyện tư duy làm chủ,…Hay như chính câu hỏi của bạn, bạn biết Tiếng Anh là quan trọng, học hỏi sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho bạn. Tại sao lại như vậy?

Mình có một bài viết trả lời cho câu hỏi "Tại sao bạn lại không làm những việc cần làm?" có lẽ sẽ giúp bạn phần nào giải quyết được thắc mắc phía trên về việc học tiếng Anh. Bạn có thể truy cập bài viết tại đây để tìm hiểu thêm nhé!

Hy vọng rằng bạn có thể tìm ra một điều gì đó cho bản thân mình!

Vì việc học mất thời gian và công sức đó ạ. Dù biết tập thể dục tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng làm.

Cái này là tùy người chứ chị, với nhiều người, trong cuộc sống hàng ngày họ chẳng bao giờ đụng vào TA. Trong công việc thì cũng chỉ cần đến đọc hiểu tài liệu bằng TA là hết vì vây họ chỉ cần vốn từ chuyên ngành hẹp kha khá thôi là đủ xài rồi. Thế nên việc nâng cao thêm trình độ TA ko quá quan trọng với họ, và ko quan trọng thì họ ko học.

Ngoài ra thì học ngôn ngữ là phải dùng nhiều chứ cứ ngồi ôm quyển sách với làm mấy cái test vớ vẩn thì chỉ được mấy hôm là chán và quit =)).

Đơn giản nhất là vì LƯỜI và chuyện gì cũng “Mai cũng chưa muộn” hoặc “Mai nhất định sẽ ...”

Vì không có môi trường sử dụng tiếng Anh. Nếu có thì phải cần money...

Vì lười + cũng không có nhiều thời gian với chưa có động lực rõ ràng.

Tiếng Anh nói riêng ngoại ngữ nói chung đều quan trọng nhưng những ai nước tới chân thì mới lo nhảy còn lại ai cũng nhong nhong ko lo lắng. Mình nghĩ phần lớn là do cách dạy ngoại ngữ tại trường phổ thông. Học gì mà cả 9 năm người ta nói 1 câu nghe ko ra thì nếu như ko có việc ai mà có hứng thú đi học tiếng Anh. 

Để học được 1 ngôn ngữ cần có sự kiên trì, bền bỉ cực cao. Theo đuổi được tới cùng nó không phải là một điều dễ dàng. Có thể là hiện tại, tiếng Anh chưa phải mục tiêu cấp thiết nhất của họ cũng có thể là họ chưa thật sự quyết tâm muốn học tiếng Anh. Động lực và phương hướng không rõ ràng sẽ rất khó đạt được kết quả.