Tại sao các mẹ lại xếp vận động ít quan trọng hơn học tập trong sự phát triển của trẻ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Do chịu ảnh hưởng từ tư tưởng phong kiến cũ trọng văn hơn võ, một người làm quan trăm họ được nhờ và tư tưởng cận đại chỉ có học giỏi mới có tương lai dẫn đến mọi người đều có tâm lý để con mình hóa rồng hóa phượng chỉ có cách để con đầu tư nhiều vào việc học hành. Vô hình chung xã hội đã đề cao việc đứa trẻ học giỏi sẽ có những đại ngộ tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ giỏi về vận động.

Chính vì sự kéo theo của các nhân tố khiến cho phụ huynh buộc phải cho con mình đầu tư nhiều hơn về tăng cường tri thức thay vì tăng cường sức mạnh thể chất.

Trả lời

Do chịu ảnh hưởng từ tư tưởng phong kiến cũ trọng văn hơn võ, một người làm quan trăm họ được nhờ và tư tưởng cận đại chỉ có học giỏi mới có tương lai dẫn đến mọi người đều có tâm lý để con mình hóa rồng hóa phượng chỉ có cách để con đầu tư nhiều vào việc học hành. Vô hình chung xã hội đã đề cao việc đứa trẻ học giỏi sẽ có những đại ngộ tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ giỏi về vận động.

Chính vì sự kéo theo của các nhân tố khiến cho phụ huynh buộc phải cho con mình đầu tư nhiều hơn về tăng cường tri thức thay vì tăng cường sức mạnh thể chất.

Mình nghĩ hiện nay thì thành tích học tập vẫn được đánh giá cao hơn thành tích về sức khỏe (vốn là thứ khó đo lường). 
Các bé lớp 1 hiện nay cũng có lịch học dày đặc ko kém gì các anh chị cấp cao hơn để có thể bắt kịp xh cạnh tranh hiện nay, đặc biệt tại một đất nước xứ Đông ảnh hưởng bởi Nho giáo nên việc học được đặt hàng đầu cho con trẻ.
Để có thể hưởng nền giáo dục chú trọng cả thể chất lẫn trí tuệ thì các bố mẹ cũng xác định là đầu tư cho con học trường quốc tế, tư thục clc.
.
Tuy nhiên có nhiều gia đình nhận ra đc tầm quan trọng trong sự phát triển từ thể chất đến trí tuệ nên các bố mẹ tại các gia đình này cho con đi các lớp học thể chất, tương tác xã hội, trại hè... Đều rất phổ biến. Các CLB thể thao, khiêu vũ, dance... Ở các trường phổ thông, đh ngày càng nhiều.
.
Bởi vì các mẹ cho rằng chỉ có học mới giàu có và hơn người khác. 

Theo mình các hoạt động vận động có thể gây nguy hiểm cho trẻ hơn các hoạt động học tập.

bên việt nam mình có truyền thống coi trọng bằng cấp hơn nên phải theo số đông thôi. Nó cứ như cái tư tưởng "trong 1 đàn chuột mù, con bị chột là con khác loại" vậy đó


Thế bạn thích con bạn làm công sở, ngồi bàn giấy hay là đi làm 90k =)).

Nói chung ở VN các nghề làm việc chân tay đều khá là khó kiếm việc, cũng khá là khó kiếm đủ sống thế nên ít người muốn con em mình đi theo hướng đó rồi.

Từ rất lâu rồi đến giờ năng lực về trí tuệ luôn được coi trọng hơn sức mạnh của cơ thể, nên việc các bà mẹ luôn ưu tiên con mình phải thông thái về mặt trí tuệ hơn là rèn luyện cơ thể, vận động linh hoạt là đúng rồi. Các cụ có câu “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” là hiểu quan niệm của người Việt như thế nào rồi.