Tại sao càng ngày càng có nhiều người thích chơi game?

  1. Game

Mình vẫn nhớ ngày xưa mà đi chơi game là bố mẹ mình làm ầm lên, bảo chơi làm gì cho hỏng người. Vậy mà bây giờ nhiều bạn trẻ thoải mái với việc chơi game thật đấy, chả lo nghĩ gì mà game cũng ngày càng phổ biến như một trò chơi giải trí lành mạnh, trong khi tiêu cực rõ ràng nhất của nó chính là khiến người ta nghiện game mà quên đi sống cho thực tại. Xưa con trai chơi là chủ yếu, nhưng bây giờ con gái cũng chơi giỏi không kém. Tại sao càng ngày càng có nhiều người thích chơi game đến vậy?

https://cdn.noron.vn/2023/02/25/mvu-bfadm-2020-q4-skyscraper-future-of-video-games-trends-technology-types-header-v2-1000x523-1677299352.jpg
Từ khóa: 

game

Cá nhân mình thì việc chơi game không hẳn nghiện, mà giống kiểu nó giống như giúp mình giết thời gian ấy, có nhiều người trong đó có cả mình, không biết người khác như nào nhưng mình không có bạn bè nhiều, nên tối về cứ lủi thủi chơi game, mình cũng không thích giao tiếp, có những lúc buồn không ai tâm sự hay nói chuyện thì vẫn cứ mò lên game
Trả lời
Cá nhân mình thì việc chơi game không hẳn nghiện, mà giống kiểu nó giống như giúp mình giết thời gian ấy, có nhiều người trong đó có cả mình, không biết người khác như nào nhưng mình không có bạn bè nhiều, nên tối về cứ lủi thủi chơi game, mình cũng không thích giao tiếp, có những lúc buồn không ai tâm sự hay nói chuyện thì vẫn cứ mò lên game
Vì game sẽ thay bạn hoàn thành ước mơ khó thực hiện ngoài đời. Ví dụ làm hiệp sĩ. Võ sĩ, huấn luyện viên, cầu thủ, nhà quân sự,...

ờ thì gần đây người ta có cái nhìn tích cực hơn về game r á, như trong các giải đấu chính thức cũng có môn thể thao điện tử, và người chơi game giờ cũng không còn cái hình ảnh mấy đứa nghiện cắm mặt ở phòng net nữa, giờ chơi game cũng có thể kiếm ra tiền rồi. Với cả chơi game cũng mang lại nhiều mặt tích cực như tăng sự tập trung, tính đồng đội... và đặc biệt là nó giúp giải trí nữa. Nói chung game không xấu, người chơi game không đúng cách mới xấu =))))https://cdn.noron.vn/2023/02/25/1153510403584143-1677335626.jpg

Vì mình là người trầm tính, rất ít bạn bè bên ngoài nên chọn thế giới ảo làm nơi mình giao lưu bạn bè. Cũng 17 năm kể từ khi biết chơi game rồi. Game luôn đem lại cảm giác phấn khích,hào hứng khi được lập team với bạn bè. Ở ngoài hướng nội, trong game hướng ngoại. Dù game chỉ để giải trí nhưng đôi khi lại để lẫn cảm xúc riêng vào đó. Khá nhiều kỉ niệm vui buồn với game. Game gần như là cuộc sống thứ 2 khi rủ bỏ công việc cá nhân hằng ngày ta muốn chìm vào đó để quên hết mệt mỏi.
https://cdn.noron.vn/2023/02/25/20190620215743810726nghien-gamemax-1800x1800-1677303340.jpg