Tại sao chỉ bằng việc tìm ra hóa thạch khủng long ta lại có thể xác định được hình dạng, màu sắc,... của khủng long?

  1. Khoa học

Mình đang có thắc mắc như vậy, ai có thể giải thích giúp mình được không ạ?

Từ khóa: 

khoa học

Hóa thạch không chỉ có mỗi bộ xương của khủng long, nó bao gồm cả hình dạng bên ngoài của con vật cùng với những thứ khác của nó nữa. Và ko chỉ hóa thạch mà còn dấu chân. Đơn giản có thể thấy.

Từ khung xương có thể suy ra hình dạng. Từ các vết chân có thể xem xét độ lún, độ rộng,... suy ra cân nặng. Kết hợp lại ta có hình dạng và cả cách đi của nó nữa.

Trong hóa thạch tìm kỹ sẽ thấy các sắc tố từ đó suy ra màu da của chúng.

Tìm trong phần dạ dày sẽ biết nó ăn gì, có nuốt đá để hỗ trợ tiêu hóa hay ko, tìm đc các ổ hóa thạch sẽ suy ra đc quá trình sinh sản, tập tính nuôi con,...

Chỉ có tiếng kêu là khó xác định, có thể dựa vào hộp sọ, nhưng hóa thạch chi tiết của cơ quan phát tiếng kêu thì mình nghĩ ko có đâu. Nên tiếng kêu là do các nhà khoa học suy đoán thôi.

Và 1 điều nữa là, nếu bạn để ý, ở trên có rất nhiều chữ "suy", đơn giản vì chỉ dựa vào hóa thạch là ko đủ. Các nhà khoa học còn phải đưa cái ý tưởng của mình vào nữa mới đủ hoàn thiện để phát họa ra 1 con khủng long (ví dụ điệu đi của thằn lằn bay lấy ý tưởng từ 1 người cầm cây chổi lau nhà). Nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận đc thôi, vì dù sao cũng 65 triệu năm rồi kể từ khi con khủng long cuối cùng chạy loạn trên Trái Đất. Ai ở đó mà thấy rõ để xác định chính xác nó như thế nào chứ :D

Trả lời

Hóa thạch không chỉ có mỗi bộ xương của khủng long, nó bao gồm cả hình dạng bên ngoài của con vật cùng với những thứ khác của nó nữa. Và ko chỉ hóa thạch mà còn dấu chân. Đơn giản có thể thấy.

Từ khung xương có thể suy ra hình dạng. Từ các vết chân có thể xem xét độ lún, độ rộng,... suy ra cân nặng. Kết hợp lại ta có hình dạng và cả cách đi của nó nữa.

Trong hóa thạch tìm kỹ sẽ thấy các sắc tố từ đó suy ra màu da của chúng.

Tìm trong phần dạ dày sẽ biết nó ăn gì, có nuốt đá để hỗ trợ tiêu hóa hay ko, tìm đc các ổ hóa thạch sẽ suy ra đc quá trình sinh sản, tập tính nuôi con,...

Chỉ có tiếng kêu là khó xác định, có thể dựa vào hộp sọ, nhưng hóa thạch chi tiết của cơ quan phát tiếng kêu thì mình nghĩ ko có đâu. Nên tiếng kêu là do các nhà khoa học suy đoán thôi.

Và 1 điều nữa là, nếu bạn để ý, ở trên có rất nhiều chữ "suy", đơn giản vì chỉ dựa vào hóa thạch là ko đủ. Các nhà khoa học còn phải đưa cái ý tưởng của mình vào nữa mới đủ hoàn thiện để phát họa ra 1 con khủng long (ví dụ điệu đi của thằn lằn bay lấy ý tưởng từ 1 người cầm cây chổi lau nhà). Nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận đc thôi, vì dù sao cũng 65 triệu năm rồi kể từ khi con khủng long cuối cùng chạy loạn trên Trái Đất. Ai ở đó mà thấy rõ để xác định chính xác nó như thế nào chứ :D

Đầu tiên, ta lên biết hóa thạch những di thể ( xác chết , vết chân, lớp da bên ngoài... ) . Từ xương và vết chân ng ta bt đó là loài nào và từ trong các lớp ra ng ta tìm ra màu sắc. Nhưng k như bạn nghĩ thật ra các con khủng long có màu sắc đó hầu hết do đạo diễn cho hoặc thêm vào chứ k ai bt nó như nào.