Tại sao chỉ thấy chúng ta đi du lịch hay ăn nhậu cùng nhau mà ít thấy cùng nhau nghiên cứu phát triển cái gì đó nhỉ?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Xã hội

Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa

,

xã hội

1. Ăn nhậu thì ngày nào cũng ăn nhậu được, du lịch thích thì xách vali lên đi luôn. Còn nghiên cứu phát triển cái gì đó thì tốn nhiều tháng/ năm để ra được kết quả.

2. Có nghiên cứu phát triển cái gì đấy thì nó sẽ thành báo hội nghị/ tạp chí khoa học, chứ ít khi nó lên MXH lắm. Và đám hội nghị/ báo khoa học kia thì được mấy ai đọc.

Trả lời

1. Ăn nhậu thì ngày nào cũng ăn nhậu được, du lịch thích thì xách vali lên đi luôn. Còn nghiên cứu phát triển cái gì đó thì tốn nhiều tháng/ năm để ra được kết quả.

2. Có nghiên cứu phát triển cái gì đấy thì nó sẽ thành báo hội nghị/ tạp chí khoa học, chứ ít khi nó lên MXH lắm. Và đám hội nghị/ báo khoa học kia thì được mấy ai đọc.

Chuyện dễ dễ làm - chuyện khó từ từ làm - làm chuyện nào ra chuyện đó - nhỡ đâu từ Noron lại có một phát kiến hay ho thay đổi thế giới thì sao.

Chúng ta vẫn đang hợp tác với nhau bằng cách này hay cách khác. Ví dụ như ngoài thời gian đi nhậu thì chúng ta dùng kinh nghiệm, kiến thức và quan điểm của mình chia sẻ với nhau trên Noron nà!

vì ai cũng thích ăn và chơi cùng nhau =)))). Kiểu khi làm việc hay hợp tác cái gì đó nghiêm tuc thì nảy sinh ra kha khá quan điểm trái chiều, còn ăn chơi thì với ai cũng vui à

Vì lười

Ăn nhậu thì dễ tương đồng, suy nghĩ lại thường khác biệt. Nên người ta dễ ăn chơi cùng nhau hơn là chia sẻ ý tưởng.

Bạn muốn nghiên cứu vấn đề gì à?

Vì cuộc đời quá nhiều sự mỏi mệt, nhưng nếu bạn muốn nghiên cứu phát triển cái gì đó thì mình cũng sẵn sàng hưởng ứng ^^