Tại sao chiến tranh thế giới lại nổ ra ?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vì có vũ khí tối tân nên khi đánh nhau thường có những vụ nổ do thuốc súng, đạn, pháo, bom
Trả lời
Vì có vũ khí tối tân nên khi đánh nhau thường có những vụ nổ do thuốc súng, đạn, pháo, bom

Nguyên nhân của 2 cuộc chiến tranh thế giới đều vì ông đi trước gặm hết thịt, gặm luôn cả xương. Ông đi sau đói mà ko có gì ăn phải giành. Nên xảy ra sự đánh nhau là tất nhiên. Miếng xương đây là các thuộc địa giàu tài nguyên và có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Tất cả đều vì lợi ích riêng

Câu hỏi này khá là mở nó không ràng buộc mình với 2 cuộc chiến tranh thế giới trước đó. Thế này nhé ! Đầu tiên chúng ta phải hiểu qua về chiến tranh thế giới : là một cuộc đại chiến diễn ta hầu như là khắp toàn cầu. Và mục đích của chiến tranh chắc chắn sẽ là 1 giải thưởng hậu hĩnh gì đó sẽ được trao cho người chiến thắng. Và tại sao nó lại nổ ra ? Đơn giản thôi : Đó chính là mâu thuẫn. Và có khá là nhiều thứ để tạo ra mâu thuẫn rồi dẫn đến chiến tranh. Chiến tranh sẽ diễn ra từ 2 hoặc nhiều nước mâu thuẫn với nhau. Nhưng từ những nước mâu thuẫn (thường là những đất nước giàu mạnh có tầm ảnh hưởng lớn với nhiều nước khác) bắt đầu lan rộng ra nhiều nước hơn vì sự ảnh hưởng của các nước đó. Và cứ thế nó bắt đầu trở thành những virus lây nhiễm thành một khối chiến diễn ra liên tục cho đến khi tìm ra được người chiến thắng. Tóm lại : chiến tranh thế giới nổ bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các nước lớn mạnh. Thế ha.