Tại sao chúng ta cần phải thở?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Để đẩy hết lượng khí đã đc hít vào từ trước và bị oxy hóa thành CO2 ra khỏi cơ thể, từ đó có chỗ đưa khí mới với lượng oxy lớn vào cơ thể.

Cá, lưỡng cư ko cần thở vì nó trao đổi khí qua mang và da, nó ko cần đưa khí vào người nên nó ko cần phải đẩy ra lại. Con người chỉ có mỗi buồng phổi nên cần phải thở.

Nói đơn giản chúng ta phải thở vì trước đó chúng ta đã hít 🤣🤣

Trả lời

Để đẩy hết lượng khí đã đc hít vào từ trước và bị oxy hóa thành CO2 ra khỏi cơ thể, từ đó có chỗ đưa khí mới với lượng oxy lớn vào cơ thể.

Cá, lưỡng cư ko cần thở vì nó trao đổi khí qua mang và da, nó ko cần đưa khí vào người nên nó ko cần phải đẩy ra lại. Con người chỉ có mỗi buồng phổi nên cần phải thở.

Nói đơn giản chúng ta phải thở vì trước đó chúng ta đã hít 🤣🤣

Muốn biết tại sao ta cần phải thở, thì bạn thử nín thở đi :)

Để phản ứng Oxy hóa vật chất thành năng lượng