Tại sao chúng ta cho rằng người ngoài hành tinh thông minh vượt bậc, biết đâu họ ngu si đần độn thì sao?

  1. Khoa học

Tôi thấy hầu hết mọi giả thuyết đều cho rằng người ngoài hành tinh có trí thông minh siêu việt. Dựa vào đâu để dự đoán như vậy, biết đâu loài này ngu si hơn chúng ta tưởng rất nhiều thì sao?

Từ khóa: 

giả thuyết thú vị

,

khoa học

Người ngoài hành tinh chúng ta đang đề cập đến thường là những người có thể đã đến Trái Đất hoặc có thể ẩn mình trước máy dò của ng Trái Đất. Có con bò nào làm đc những điều trên ko? Nên chúng ta ko thể nói những ng có khả năng trên là "ngoo như pò" đc. Ngược lại chúng ta cũng ko thể làm đc như vậy thì tất nhiên họ siêu hơn chúng ta rồi.

Còn những ng vẫn còn ở hành tinh của họ, vẫn "cùi bắp, củ chuối" như chúng ta thì sẽ đc gọi bằng 1 cách khác kiểu "dạng sống trên 1 hành tinh".

Trả lời

Người ngoài hành tinh chúng ta đang đề cập đến thường là những người có thể đã đến Trái Đất hoặc có thể ẩn mình trước máy dò của ng Trái Đất. Có con bò nào làm đc những điều trên ko? Nên chúng ta ko thể nói những ng có khả năng trên là "ngoo như pò" đc. Ngược lại chúng ta cũng ko thể làm đc như vậy thì tất nhiên họ siêu hơn chúng ta rồi.

Còn những ng vẫn còn ở hành tinh của họ, vẫn "cùi bắp, củ chuối" như chúng ta thì sẽ đc gọi bằng 1 cách khác kiểu "dạng sống trên 1 hành tinh".

Mình thì nghĩ thực ra là do chúng ta chưa đủ tầm và lực để khám giá sâu hơn về người ngoài hành tinh. Đến sự tồn tại của họ mà bây giờ con người vẫn chưa lý giải hết được thì khó mà đo lường họ thông minh hay ngu si đần độn. Còn với cá nhân mình, đã tồn tại trong vũ trụ thì không có hành tinh và sinh vật nào ngu si đần độn cả. Họ chỉ cần thông minh với hành tinh của chính họ thôi. Ví dụ như văn minh của Trái Đất hiện nay cũng phản ánh sự thông minh và phát triển của con người rồi. Vì không biết gì về vũ trụ và các hành tinh khác nên chúng ta mới phải đi tìm hiểu, chúng ta mới tìm cách đi lên mặt trăng hay di dời lên sao hỏa. Ngược lại, chính người ngoài hành tinh khi muốn biết về chúng ta cũng tương tự như vậy cả. Sinh vật ở đâu sẽ phản ánh sự thông minh ở nơi đó thôi.

Thường thì người ta ko bao giờ cho rằng người trong mộng của mình ngu si đần độn cả! 

Chúng ta đâu có cho rằng như thế. Vốn dĩ "chúng ta" vẫn giả thuyết nếu có người ngoài hành tinh, hay đúng hơn là "sinh vật" ngoài hành tinh, thì nó có thể ở bất cứ thể loại nào. Có thể chỉ lại những sự sống sơ khai.

Tâm lý là chúng ta luôn mong gặp những người tốt hơn giỏi hơn mình, nếu đưa ra giả thuyết người ngoài hành tinh ngu hơn mình thì chúng ta lại thấy rằng chúng ta luôn ham chiếm hữu nô lệ ak.hi